Bình Phước công bố hết dịch cúm A/H1N1

Hai ổ dịch cuối cùng được dập tắt tại thị xã Đồng Xoài và xã Đăng Hà thuộc huyện Bù Đăng

Ngày 9/5, UBND tỉnh Bình Phước đã công bố hết dịch cúm A/H1N1 tại tỉnh này. Sau hơn 2 tháng dịch bệnh xảy ra, tại tỉnh Bình Phước đã có 48 ca bị mắc cúm A/H1N1. Hai ổ dịch vừa được dập tắt là tại thị xã Đồng Xoài và xã Đăng Hà thuộc huyện Bù Đăng.

UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, nhất là các địa phương đã xảy ra dịch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động phòng bệnh. Ngành y tế của tỉnh cũng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ ở từng thôn, ấp để kịp thời phát hiện và xử lý khi có người bị mắc cúm A/H1N1 tại địa phương mình.

Bác sỹ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước cho biết, mặc dù hiện tại đã hết dịch trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn phải nâng cao công tác đề phòng, bởi dịch bệnh đang còn rải rác ở một số tỉnh khác. Trung tâm Y tế tỉnh đã tập huấn cho tất cả các Trung tâm Y tế ở tuyến huyện và tuyến xã, thực thi việc báo dịch khẩn cấp và xử lý kịp thời những ổ dịch nhỏ. Khi phát hiện có dịch xảy ra, Trung tâm sẽ kịp thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác xử lý ổ dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên