Bình Thuận mở nước cứu vùng khô hạn nhất ở phía Bắc

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hơn 2 năm qua, nông dân 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân phải bỏ hoang ruộng đất vì không có nước

Sau khi tích đủ nước, hôm nay (20/11), hồ Đá Bạc bắt đầu mở nước phục vụ sản xuất cứu vùng khô hạn này.

Hồ Đá Bạc đã tích được gần 4 triệu m3 nước.

Những ngày qua, người dân 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân đã cày đất, nạo vét kênh mương nội đồng để chuẩn bị đón nước từ hệ thống thủy lợi hồ Đá Bạc để sản xuất trở lại. Suốt 24 tháng qua, chỉ có ít ỏi vài cơn mưa không đủ thấm đất, trong khi đó hồ Đá Bạc cũng cạn kiệt nước, nông dân vùng Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong không thể tiến hành sản xuất nông nghiệp. Trong 5 vụ liên tiếp, toàn bộ diện tích đất lúa và hoa màu đều bỏ hoang. Kinh tế của nhiều gia đình gặp khó khăn. 

Hôm nay đón nước về, ông Nguyễn Tấn Dũng, nông dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong phấn khởi nói: “Diện tích đất lúa của gia đình tôi là 3 ha. Hơn 2 năm nay đất bỏ hoang, không làm gì được hết. Ngày mở nước hôm nay chúng tôi rất là phấn khởi”.

Nông dân xã Vĩnh Hảo làm đất, chuẩn bị đón nước, chờ xuống giống.

Hồ Đá Bạc sau khi nâng cấp có dung tích thiết kế mới là 8,2 triệu m3. Đầu tháng 11 này, kênh tiếp nước Lòng Sông – Đá Bạc dài 18km cũng đã hoàn thành, có nhiệm vụ dẫn nước từ hồ Lòng Sông về hồ Đá Bạc, tiếp ứng cho vùng khô hạn nhất của tỉnh Bình Thuận. 

Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, chi nhánh Tuy Phong cho biết: “Qua quá trình tiếp nước từ hồ Lòng Sông qua hồ Đá Bạc thì hiện nay dung tích đã hơn 3,8 triệu m3, cơ bản đảm bảo cho sản xuất vụ Đông - Xuân và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân mùa khô 2016”.

Cũng theo ông Tấn, nguồn nước đang tích trữ của hồ Đá Bạc sẽ cung ứng đủ cho hơn 300 héc-ta lúa, hoa màu và các loại cây trồng ngắn ngày chịu hạn như: bắp, đậu và cỏ chăn nuôi. Ngày 25/11 tới đây, nông dân địa phương sẽ đồng loạt xuống giống vụ Đông Xuân 2015-2016./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
Khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Khô hạn kéo dài đang đe dọa trực tiếp đến diện tích lúa đông xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Khô hạn kéo dài đang đe dọa trực tiếp đến diện tích lúa đông xuân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sẽ thiếu hụt khoảng 3 tỷ kWh do khô hạn
Sẽ thiếu hụt khoảng 3 tỷ kWh do khô hạn

Tăng trưởng phụ tải năm 2011 dự báo là 17,63% với tổng sản lượng của cả hệ thống là 117,6 tỷ kWh. Nhu cầu điện mùa khô dự kiến là 56,14 tỷ kWh, tăng 18,3% so với mùa khô năm trước

Sẽ thiếu hụt khoảng 3 tỷ kWh do khô hạn

Sẽ thiếu hụt khoảng 3 tỷ kWh do khô hạn

Tăng trưởng phụ tải năm 2011 dự báo là 17,63% với tổng sản lượng của cả hệ thống là 117,6 tỷ kWh. Nhu cầu điện mùa khô dự kiến là 56,14 tỷ kWh, tăng 18,3% so với mùa khô năm trước

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận
Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận

VOV.VN -Nhiều nơi, để có nước tưới cho cây trồng và cho gia súc uống, nông dân đã tự bỏ kinh phí không nhỏ vào vét giếng, đào ao… để lấy nước.

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình khô hạn tại Ninh Thuận

VOV.VN -Nhiều nơi, để có nước tưới cho cây trồng và cho gia súc uống, nông dân đã tự bỏ kinh phí không nhỏ vào vét giếng, đào ao… để lấy nước.