Bộ Công an sơ kết tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

VOV.VN - Công an các địa phương đã khám phá 1.365 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý  hơn 2.000 đối tượng hình sự.

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, theo Điện chỉ đạo số 429 ngày 15/12/2013 của lãnh đạo Bộ Công an. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Theo Bộ Công an, sau gần 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc; giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, nhất là những vụ tồn đọng kéo dài, phức tạp, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng, kích động…

Công an các địa phương đã tăng cường công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; chủ động rà soát, phát hiện các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng nhóm đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án; tổ chức các hoạt động cờ bạc, mại dâm; quản lý chặt số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy tại các địa bàn.

Công an các cấp còn tập trung triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp; thực hiện tốt các phương án phòng, chống cướp, cướp giật, trộm cắp… thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo tội phạm.

Công an đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai quyết liệt; phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng buôn bán, vận chuyển, sản xuất trái phép các loại pháo.

Bước đầu đã điều tra, công an các địa phương đã khám phá 1.365 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, bắt, xử lý  hơn 2.000 đối tượng hình sự; triệt phá 285 băng, ổ nhóm tội phạm với 836 đối tượng; Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã, kiểm tra, xử lý 243.773 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến  tích cực; tội phạm được kiềm chế, nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, gây bức xúc trong xã hội bị triệt phá; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được điều tra, khám phá nhanh. Các mặt công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết.

Triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm; tập trung triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành.

Các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý các vụ án cướp giật, các vụ cháy nổ, các vụ mâu thuẫn, tranh chấp đông người; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tăng giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ; sản xuất và đốt pháo nổ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết tốt các thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi an toàn cho khách du lịch, Việt kiều về đón Tết và tham gia các lễ hội trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm
Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm

(VOV) - Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam tham gia mở đầu chiến dịch

 Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm

Ra quân lập lại trật tự giao thông, trấn áp tội phạm

(VOV) - Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam tham gia mở đầu chiến dịch

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, là thời điểm tội phạm sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN -Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, là thời điểm tội phạm sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.

Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm
Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng, nhóm đâm thuê, chém mướn...

Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Bộ trưởng Công an yêu cầu mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng, nhóm đâm thuê, chém mướn...

Công an Đà Nẵng ra quân tổng lực trấn áp tội phạm
Công an Đà Nẵng ra quân tổng lực trấn áp tội phạm

(VOV) -Hai đối tượng chính sẽ được tập trung đánh mạnh là tội phạm cờ bạc, các nhóm đòi nợ thuê…

Công an Đà Nẵng ra quân tổng lực trấn áp tội phạm

Công an Đà Nẵng ra quân tổng lực trấn áp tội phạm

(VOV) -Hai đối tượng chính sẽ được tập trung đánh mạnh là tội phạm cờ bạc, các nhóm đòi nợ thuê…

TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(VOV) -Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 98 vụ, tương đương với 6,26%, tỷ lệ điều tra khám phá án 62%

TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(VOV) -Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 98 vụ, tương đương với 6,26%, tỷ lệ điều tra khám phá án 62%

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng

VOV.VN -Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật vàng.

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng

Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm cướp giật vàng

VOV.VN -Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật vàng.