Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Các học viện, nhà trường Công an nhân dân có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với hơn 4.500 người.

Chiều tối nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) và chúc mừng các nhà giáo, nhà khoa học Công an nhân dân được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng, GS-TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, GS-TS Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS-TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay các học viện, nhà trường Công an nhân dân có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với hơn 4.500 người, trong đó có 16 Giáo sư, 79 Phó Giáo sư, 312 Tiến sỹ và 17 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Mới đây, ngày 12/11/2015, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã công bố quyết định các nhà giáo trong Công an nhân dân đạt chuẩn là 6 Giáo sư và 20 Phó Giáo sư.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt, biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực, có hiệu quả của các thể hệ nhà giáo Công an nhân dân nói chung, các Giáo sư, Phó Giáo sư nói riêng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nhiệt liệt chúc mừng 26 nhà giáo, nhà khoa học vừa được vinh dự công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015. Chúc mừng các nhà giáo trong lực lượng Công an nhân dân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bộ trưởng cho rằng, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người; Khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn lực lượng công an nhân dân, trong đó đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đóng vai trò then chốt. Đội ngũ nhà giáo trong Công an nhân dân đào tạo, cung cấp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức cách mạng, vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật và các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ vẻ vang của mình, các thầy, cô giáo phải luôn phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ của các thầy, cô giáo rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết: “Để thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của mình, tôi mong rằng các thầy giáo, cô giáo luôn luôn phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND phải luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đực cách mạng, lập trường chính trị; phải ra sức đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xứng đáng là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo của Ngành, là những người truyền lửa cách mạng cho các thế hệ học viên, sinh viên Công an nhân dân. Các nhà giáo Công an nhân dân phải phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức để đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc.”

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu các Tổng cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và các học viện, trường công an nhân dân cần quan tâm hơn nữa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư và đội ngũ các nhà khoa học trong công an nhân dân phát huy khẳ năng, phục vụ tốt công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, góp phần xây dựng các học viện, trường Công an nhân dân ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ 5 vấn đề đối với Đảng bộ Công an Trung ương, trong đó trước hết là phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ 5 vấn đề đối với Đảng bộ Công an Trung ương, trong đó trước hết là phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

VOV.VN -Sáng nay (16/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

VOV.VN -Sáng nay (16/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức khai mạc.

Bộ Công an tăng cường bảo đảm an toàn Hội nghị cấp cao APEC 2017
Bộ Công an tăng cường bảo đảm an toàn Hội nghị cấp cao APEC 2017

VOV.VN -Lực lượng Công an sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, các băng ổ nhóm tội phạm...

Bộ Công an tăng cường bảo đảm an toàn Hội nghị cấp cao APEC 2017

Bộ Công an tăng cường bảo đảm an toàn Hội nghị cấp cao APEC 2017

VOV.VN -Lực lượng Công an sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự, các băng ổ nhóm tội phạm...

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Vĩ
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Vĩ

VOV.VN- Chiều 6/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp đồng chí Lý Vỹ, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Vĩ

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Vĩ

VOV.VN- Chiều 6/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp đồng chí Lý Vỹ, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. 

Bộ Công an Trung Quốc điều tra vụ bà Hà Thúy Linh bị sát hại
Bộ Công an Trung Quốc điều tra vụ bà Hà Thúy Linh bị sát hại

Chiều 6/11, Sở Ngoại vụ Lâm Đồng xác nhận, Bộ Công an Trung Quốc vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của bà Hà Thúy Linh.

Bộ Công an Trung Quốc điều tra vụ bà Hà Thúy Linh bị sát hại

Bộ Công an Trung Quốc điều tra vụ bà Hà Thúy Linh bị sát hại

Chiều 6/11, Sở Ngoại vụ Lâm Đồng xác nhận, Bộ Công an Trung Quốc vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của bà Hà Thúy Linh.