Bố của bé gái bị cô giáo tát liên tiếp vào mặt yêu cầu xử lý nghiêm

Ngày 16/6, dân mạng truyền tay nhau clip cô giáo mầm non tát một bé gái liên tiếp vào mặt, ngã xuống đất, khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo đó, clip quay cảnh bữa ăn của trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo tư thục A.S (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM) trong đó khi một cô giáo đang đút cho một trẻ khác ăn thì bé gái đi đến.

Cô giáo tát liên tiếp vào mặt trẻ

Thấy thế, cô giáo quay ra, vẻ mặt hằm hằm, nói gì đó và tát liên tiếp vào mặt bé khiến bé ngã dúi dụi xuống đất.

Sự việc ngay sau đó được đăng tải lên MXH, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi ra tay đánh trẻ của nữ giáo viên.

"Không thể viện bất cứ lý do gì để biện minh cho hành động đánh con trẻ. Tôi nghĩ không nên để những người như thế này chăm sóc con trẻ. Môi trường này không phù hợp với loại người có tính khí như vậy. Sẽ gây ám ảnh suốt thời gian đi học của trẻ", một độc giả bình luận.

Liên quan sự việc này, bà Trương Thị Mỹ Hiền, chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao cho biết, sự việc xảy ra trong bữa ăn sáng ngày 16.6 tại cơ sở của của bà và người trong clip là cô bảo mẫu tên D, bé bị đánh là B ở lớp mầm.

"Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi cũng không thể ngờ được. Chúng tôi cũng gọi cô D lên làm việc thì cô này nói rằng do con của cô bệnh mấy hôm nay nên thiếu kiềm chế", bà Hiền nói, đồng thời cho hay, cô D có con nhỏ, gia cảnh khó khăn, mới vào làm ở Ánh Sao được vài tháng.

Còn sự việc xảy ra sáng 16/6, phụ huynh gửi thuốc để cô giáo cho bé uống. Sau khi cho bé B uống thuốc theo lời dặn của phụ huynh, cô D dặn bé ngồi chờ. Đến khi thấy bé B đi đến kèm theo tiếng "ọe", cô D sợ bé nôn nên đánh cháu.

Còn anh Lê Văn Hoàn, phụ huynh của bé B bị tát liên tiếp trong clip, bức xúc cho biết con mình mới đi học ở trường này được 2 tháng và gần đây có các biểu hiện lạ như khóc lóc không chịu đi học, đòi ở nhà.

Cho nên, sáng 16/6, sau khi đưa con đến lớp một lúc thì anh Hoàn về mở camera lên xem.

"Coi camera, tôi bàng hoàng phát hiện con mình bị tát rất mạnh vào mặt, tát liên tiếp đến mức bé ngã xuống. Tôi vội vàng cắt đoạn clip để có chứng cứ".

Anh Hoàn nói đã đón con về ngay lúc đó đồng thời lên công an xã trình báo sự việc. Anh đề nghị vụ việc này phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật, bởi ngoài con của anh và bé áo trắng ra, còn những bé nào đã và đang bị hành hạ? Các cơ quan chức năng phải có cách kiểm tra và giám sát chứ không thể để tồn tại mãi tình trạng này.

Chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GDĐT TP HCM, cho biết lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao bị đình chỉ hoạt động trong chiều 16/6. Phụ huynh sẽ được giới thiệu chuyển con sang trường công lập gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội tranh cãi về bạo hành trong bệnh viện
Đại biểu Quốc hội tranh cãi về bạo hành trong bệnh viện

VOV.VN - Đại biểu tỉnh Quảng Nam đặt vấn đề "Vì sao những vụ bạo hành chỉ xảy ra ở bệnh viện công?", trong khi đại biểu Đà Nẵng lại không đồng tình.

Đại biểu Quốc hội tranh cãi về bạo hành trong bệnh viện

Đại biểu Quốc hội tranh cãi về bạo hành trong bệnh viện

VOV.VN - Đại biểu tỉnh Quảng Nam đặt vấn đề "Vì sao những vụ bạo hành chỉ xảy ra ở bệnh viện công?", trong khi đại biểu Đà Nẵng lại không đồng tình.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo
Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

VOV.VN - Các nhóm trẻ độc lập là nơi trông giữ trẻ mà các gia đình nghèo lựa chọn nên sau vụ bạo hành tại Nhóm trẻ Mẹ Mười rất nhiều phụ huynh lo lắng.

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

VOV.VN - Các nhóm trẻ độc lập là nơi trông giữ trẻ mà các gia đình nghèo lựa chọn nên sau vụ bạo hành tại Nhóm trẻ Mẹ Mười rất nhiều phụ huynh lo lắng.

Vụ bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: Không có chuyện trù dập người tung clip
Vụ bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: Không có chuyện trù dập người tung clip

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, quan điểm của quận vẫn là bảo vệ người tố cáo sự thật, chứ không hề có chuyện trù dập.

Vụ bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: Không có chuyện trù dập người tung clip

Vụ bạo hành trẻ tại Đà Nẵng: Không có chuyện trù dập người tung clip

VOV.VN -Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, quan điểm của quận vẫn là bảo vệ người tố cáo sự thật, chứ không hề có chuyện trù dập.

Vụ bạo hành con đẻ: Bố thường đấm, đá, tát, đập đầu con vào tường
Vụ bạo hành con đẻ: Bố thường đấm, đá, tát, đập đầu con vào tường

VOV.VN -Theo lời kể của hàng xóm, anh G thường xuyên đánh đập con dã man bằng hình thức đấm, đá, tát, đập đầu vào tường, dùng gậy sắt vụt vào người (!?)

Vụ bạo hành con đẻ: Bố thường đấm, đá, tát, đập đầu con vào tường

Vụ bạo hành con đẻ: Bố thường đấm, đá, tát, đập đầu con vào tường

VOV.VN -Theo lời kể của hàng xóm, anh G thường xuyên đánh đập con dã man bằng hình thức đấm, đá, tát, đập đầu vào tường, dùng gậy sắt vụt vào người (!?)

Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ
Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ

VOV.VN -Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi bạo hành trẻ tại nhóm trẻ Mẹ Mười.

Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ

Khởi tố chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười bạo hành trẻ

VOV.VN -Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi bạo hành trẻ tại nhóm trẻ Mẹ Mười.

Đại biểu Quốc hội: “Dẹp nạn bạo hành trẻ là việc khẩn cấp“
Đại biểu Quốc hội: “Dẹp nạn bạo hành trẻ là việc khẩn cấp“

VOV.VN -Đại biểu Dương Minh Tuấn cho rằng, bạo hành trẻ là tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ cho ngành chức năng cần có thay đổi tích cực.

Đại biểu Quốc hội: “Dẹp nạn bạo hành trẻ là việc khẩn cấp“

Đại biểu Quốc hội: “Dẹp nạn bạo hành trẻ là việc khẩn cấp“

VOV.VN -Đại biểu Dương Minh Tuấn cho rằng, bạo hành trẻ là tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ cho ngành chức năng cần có thay đổi tích cực.

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip
Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

VOV.VN - Trưởng Công an Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại quay clip bảo mẫu bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

Bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Thông tin bất ngờ chiếc điện thoại quay clip

VOV.VN - Trưởng Công an Q.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại quay clip bảo mẫu bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười
Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã gửi công văn đề nghị các nhà mạng phối hợp, hỗ trợ để truy tìm chiếc điện thoại được sử dụng để quay clip bạo hành trẻ, nhằm củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc

Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười

Tìm chiếc điện thoại phát tán clip bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ Mẹ Mười

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã gửi công văn đề nghị các nhà mạng phối hợp, hỗ trợ để truy tìm chiếc điện thoại được sử dụng để quay clip bạo hành trẻ, nhằm củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc

Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém
Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém

VOV.VN -Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước quốc hội sáng nay (6/6), nhiều ý kiến đại biểu bức xúc trước những vụ bạo hành tại các trường mầm non.

Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém

Đưa ra khỏi ngành những giáo viên bạo hành HS, năng lực kém

VOV.VN -Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước quốc hội sáng nay (6/6), nhiều ý kiến đại biểu bức xúc trước những vụ bạo hành tại các trường mầm non.