Thúc đẩy hợp tác và kết nối doanh nghiệp logistics Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Sáng ngày 10/5/2022, Hội thảo giới thiệu cơ hội hợp tác và kết nối doanh nghiệp logistics Việt Nam-Campuchia đã diễn ra tại Phnom Penh.

Sự kiện này do Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng cục Dịch vụ hỗ trợ thương mại (Bộ Thương mại Campuchia) và Tổng cục Logistics (Bộ Giao thông Công chính Campuchia) phối hợp tổ chức. Đây là dịp để kết nối giao lưu các doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia nhằm thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia.

Hội thảo được tổ chức với sự góp mặt của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Phó Cục trưởng Cục Xuất khẩu, Bộ Công thương Việt Nam Trần Thanh Hải và ông Ho Sivyonh, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Thương mại Campuchia, cùng với đại diện của nhiều doanh Việt Nam và Campuchia tham dự.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã đánh giá cao tính phù hợp và kịp thời của việc tổ chức Hội thảo lần này nhằm giúp doanh nghiệp logistics hai nước có thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam - Campuchia đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Đại sứ nhấn mạnh việc đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và logistics là hết sức quan trọng và cần thiết. Việc này sẽ giúp cho quá trình sản xuất hàng hóa và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được ổn định, giúp nền kinh tế hai nước có thể được phục hồi nhanh chóng.

Hội thảo diễn ra sôi động với các bài tham luận của cả doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia. Cùng với đó, các cơ quan chức năng hai nước cũng giải đáp và đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia thường gặp khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, hợp tác.

Kết thúc Hội thảo, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia cam kết sẽ tiếp tục hợp tác và làm việc tích cực hơn nữa để tạo điều kiên thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước có thêm nhiều cơ hội hợp tác và kết nối trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên
Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia tuyên bố, hiện nay có một số công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc thăm dò dầu khí tại Campuchia. Các hoạt động này diễn ra sau khi hoạt động khai thác dầu khí giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy bị đình trệ hơn một năm qua.

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

Campuchia sẽ tái khởi động khai thác dầu khí sau thất bại của dự án đầu tiên

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia tuyên bố, hiện nay có một số công ty nước ngoài đang quan tâm đến việc thăm dò dầu khí tại Campuchia. Các hoạt động này diễn ra sau khi hoạt động khai thác dầu khí giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty KrisEnergy bị đình trệ hơn một năm qua.

Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực
Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực

VOV.VN - Quốc gia này chủ trương nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường xuất khẩu nông sản và phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực

Campuchia hướng mục tiêu xuất khẩu nông sản hàng đầu khu vực

VOV.VN - Quốc gia này chủ trương nâng cao chất lượng nông sản, tăng cường xuất khẩu nông sản và phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng hơn 75% so với cùng kỳ
Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng hơn 75% so với cùng kỳ

VOV.VN -Báo cáo của thương vụ Campuchia tại Việt Nam cho biết, nông sản Campuchia xuất sang thị trường Việt Nam ngày càng tăng cao. Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2021, Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam.

Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng hơn 75% so với cùng kỳ

Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng hơn 75% so với cùng kỳ

VOV.VN -Báo cáo của thương vụ Campuchia tại Việt Nam cho biết, nông sản Campuchia xuất sang thị trường Việt Nam ngày càng tăng cao. Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2021, Campuchia xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam.