Bổ sung 4 đối tượng được hỗ trợ do sự cố biển miền Trung

VOV.VN - Chiều 1/9, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức họp báo đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp 8 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Trả lời câu hỏi phóng viên về hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ đang hướng dẫn các địa phương kê khai, tính toán thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ cho người dân, đồng thời tham mưu Chính phủ phương án hỗ trợ ngư dân… 

Dự kiến, cuối tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí và dự kiến đầu tháng 10 sẽ nhận được kinh phí để hỗ trợ ngư dân. 

 

Căn cứ kiến nghị của các địa phương và kết quả rà soát đối tượng hỗ trợ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung thêm 4 đối tượng được nhận hỗ trợ theo văn bản vừa được Bộ ký ban hành ngay trong hôm nay. 

Theo đó, các đối tượng được bổ sung thêm gồm: chủ tàu và người lao động trên tàu có công suất 90 mã lực trở lên; Chủ cơ sở thu mua có kho đông lạnh và người làm thuê tại các cơ sở này; Các chủ ao đầm nuôi thủy sản mà trong thời gian sự cố môi trường biển xảy ra đang phải sửa chữa hoặc chờ lấy nước vào nuôi thủy sản và cuối cùng là người làm nước mắm, muối.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, đây là quy trình bắt buộc và nhiều thủ tục phức tạp. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trực tiếp do môi trường biển phải được kê khai, xác định không sót đối tượng, những thiệt hại đều phải được bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định và đảm bảo công khai, minh bạch. 

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói: “Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là làm nhanh nhưng không để xảy ra những hệ lụy khác. Tổng cục Thủy sản khẩn trương xây dựng Đề án hỗ trợ. Trong đó có phương thức, đối tượng hỗ trợ và đề xuất các tiêu chí về mức hỗ trợ. Còn việc tổ chức hỗ trợ là do chính quyền địa phương thanh toán trực tiếp với người dân. Do vậy, trách nhiệm của Bộ hiện nay là đẩy nhanh hơn việc sớm có Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát các hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ. Theo tinh thần hỗ trợ cho đúng người và công bằng”.

Liên quan đến thúc đẩy nuôi tôm nước lợ để khôi phục và duy trì đà tăng trưởng những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng giống. 

Trong đó, tổ chức các đoàn kiểm tra chất lượng giống tôm nước lợ đảm bảo cung cấp đủ con giống có chất lượng cho người nuôi; Quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào và an toàn thực phẩm. Tính đến ngày 25/8, cả nước thả nuôi tôm nước lợ là 660.273 ha, tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến giải ngân kinh phí hỗ trợ người dân và các địa phương trong đợt hạn hán và mặn xâm nhập ở các tỉnh khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long vừa qua; chất lượng an toàn thực phẩm, xuất khẩu gạo, thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!
Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!

VOV.VN - Người dân Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả điều tra nguyên nhân hải sản chết bất thường tại miền Trung và mong muốn được hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!

Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!

VOV.VN - Người dân Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả điều tra nguyên nhân hải sản chết bất thường tại miền Trung và mong muốn được hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Hiện trạng biển miền Trung: Bao giờ ăn được cá?
Hiện trạng biển miền Trung: Bao giờ ăn được cá?

VOV.VN - Cuộc họp công bố hiện trạng biển miền Trung hôm qua vẫn chưa trả lời được hai câu hỏi quan trọng đối với người dân trong cả nước

Hiện trạng biển miền Trung: Bao giờ ăn được cá?

Hiện trạng biển miền Trung: Bao giờ ăn được cá?

VOV.VN - Cuộc họp công bố hiện trạng biển miền Trung hôm qua vẫn chưa trả lời được hai câu hỏi quan trọng đối với người dân trong cả nước

Nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm, nuôi trồng thủy sản
Nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm, nuôi trồng thủy sản

VOV.VN -Bộ trưởng Tài nguyên và Môi Trường Trần Hồng Hà khẳng định, nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm và nuôi trồng thủy sản.

Nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm, nuôi trồng thủy sản

Nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm, nuôi trồng thủy sản

VOV.VN -Bộ trưởng Tài nguyên và Môi Trường Trần Hồng Hà khẳng định, nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm và nuôi trồng thủy sản.

Mất bao nhiêu năm thì biển miền Trung mới phục hồi?
Mất bao nhiêu năm thì biển miền Trung mới phục hồi?

Theo các nhà khoa học, phải mất ít nhất 50 năm hệ sinh thái biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế mới có thể phục hồi như trước.

Mất bao nhiêu năm thì biển miền Trung mới phục hồi?

Mất bao nhiêu năm thì biển miền Trung mới phục hồi?

Theo các nhà khoa học, phải mất ít nhất 50 năm hệ sinh thái biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế mới có thể phục hồi như trước.

Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết
Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết

VOV.VN - Hiện tượng môi trường biển bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt trong thời gian qua khiến nhiều ngư dân miền Trung phải chuyển nghề.

Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết

Chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng biển miền Trung sau vụ cá chết

VOV.VN - Hiện tượng môi trường biển bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt trong thời gian qua khiến nhiều ngư dân miền Trung phải chuyển nghề.