Bộ trưởng Đinh La Thăng làm việc với tỉnh Thanh Hóa về giao thông

VOV.VN - Bộ trưởng lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của dự án tại Thanh Hóa vẫn là giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sáng nay (8/7), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này hiện, Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và quản lý 4 dự án lớn bao gồm: Dự án quốc lộ 1A, quốc lộ 217, quốc lộ 15; dự án cầu Thắm, cầu Bút Sơn, cầu Sông Hoàng thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia.

Theo đánh giá, các dự án đều cơ bản hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công và đang tiến hành triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Đinh La Thăng lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của dự án vẫn là giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với việc chi trả đủ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân, tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình. Trong quá trình triển khai dự án phải tuân thủ nghiêm quy mô toàn tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về các dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị sớm giải quyết ngay những vướng mắc liên quan đến vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP

Vietnam Airlines vừa được yêu cầu giải trình về vụ hoãn chuyến bay vì đợi một khách VIP.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu VNA giải trình vụ hoãn chuyến bay VIP

Vietnam Airlines vừa được yêu cầu giải trình về vụ hoãn chuyến bay vì đợi một khách VIP.

Bộ trưởng Đinh La Thăng xin lỗi hành khách bị Vietjet Air cho bay nhầm
Bộ trưởng Đinh La Thăng xin lỗi hành khách bị Vietjet Air cho bay nhầm

VOV.VN - Dù chưa xảy ra mất an toàn bay, nhưng đây là sự cố nghiêm trọng về khai thác bay.

Bộ trưởng Đinh La Thăng xin lỗi hành khách bị Vietjet Air cho bay nhầm

Bộ trưởng Đinh La Thăng xin lỗi hành khách bị Vietjet Air cho bay nhầm

VOV.VN - Dù chưa xảy ra mất an toàn bay, nhưng đây là sự cố nghiêm trọng về khai thác bay.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Không xử phạt xe vi phạm quá tải trọng trục
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Không xử phạt xe vi phạm quá tải trọng trục

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu lực lượng chức năng không xử phạt những trường hợp vượt quá tổng tải trọng dưới 10%.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Không xử phạt xe vi phạm quá tải trọng trục

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Không xử phạt xe vi phạm quá tải trọng trục

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu lực lượng chức năng không xử phạt những trường hợp vượt quá tổng tải trọng dưới 10%.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu công khai các chuyến bay bị hủy, hoãn
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu công khai các chuyến bay bị hủy, hoãn

VOV.VN - Bộ trưởng yêu cầu ngành Hàng không sẽ phải công khai các chuyến bay bị hủy, chậm chuyến tiến tới giải quyết triệt để tình trạng này.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu công khai các chuyến bay bị hủy, hoãn

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu công khai các chuyến bay bị hủy, hoãn

VOV.VN - Bộ trưởng yêu cầu ngành Hàng không sẽ phải công khai các chuyến bay bị hủy, chậm chuyến tiến tới giải quyết triệt để tình trạng này.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chia sẻ việc thi tuyển Tổng cục trưởng
Bộ trưởng Đinh La Thăng chia sẻ việc thi tuyển Tổng cục trưởng

VOV.VN - “Nhiều Giám đốc Sở GTVT muốn tham gia thi tuyển cục trưởng nhưng đỗ thì không sao, trượt thì “chết” với mấy ông địa phương...”

Bộ trưởng Đinh La Thăng chia sẻ việc thi tuyển Tổng cục trưởng

Bộ trưởng Đinh La Thăng chia sẻ việc thi tuyển Tổng cục trưởng

VOV.VN - “Nhiều Giám đốc Sở GTVT muốn tham gia thi tuyển cục trưởng nhưng đỗ thì không sao, trượt thì “chết” với mấy ông địa phương...”