Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương lực lượng cứu hộ vụ chìm tàu ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi điện biểu dương các đơn vị quân đội cứu hộ, cứu nạn vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn, Đà Nẵng.

Sáng nay 5/6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi điện biểu dương Bộ Tư lệnh quân khu 5 và các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng, huy động phương tiện của Quân khu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn, Đà Nẵng.

Nhận được tin vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn (Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động 260 cán bộ, chiến sỹ, huy động phương tiện phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chức năng khác của thành phố Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. 

Các đơn vị quân đội phối hợp tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu tối 4/6

Theo đó, Bộ Tư lệnh quân khu 5 đã lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường do Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy.

Lực lượng quân đội do quân khu 5 làm chủ, điều động lực lượng đặc công nước triển khai hai mũi dàn hàng dọc tìm kiếm khu vực quanh cầu sông Hàn. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng phối hợp cùng tàu ngư dân quận Sơn Trà tổ chức giăng lưới ở hạ lưu sông Hàn chặn đón phòng trường hợp nạn nhân trôi theo dòng chảy.

Tại điện biểu dương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm những người mất tích, biểu dương, khen thưởng kịp thời các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn của Quân khu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Hàng chục người mất tích
Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Hàng chục người mất tích

VOV.VN-Thông tin ban đầu trên tàu có 36 khách trong đó có nhiều trẻ em. Tàu bị chông chênh và lật ngửa trên sông.

Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Hàng chục người mất tích

Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Hàng chục người mất tích

VOV.VN-Thông tin ban đầu trên tàu có 36 khách trong đó có nhiều trẻ em. Tàu bị chông chênh và lật ngửa trên sông.

Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Trắng đêm tìm người bị nạn
Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Trắng đêm tìm người bị nạn

VOV.VN - Đến 3h sáng nay đã có 43 người được vớt hoặc tự bơi vào bờ.

Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Trắng đêm tìm người bị nạn

Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Trắng đêm tìm người bị nạn

VOV.VN - Đến 3h sáng nay đã có 43 người được vớt hoặc tự bơi vào bờ.

Lật tàu trên sông Hàn: 19 người cùng một gia đình trên tàu
Lật tàu trên sông Hàn: 19 người cùng một gia đình trên tàu

Tàu xuất phát được khoảng 5 phút thì bị nạn, lật úp trên sông Hàn. Một số người đã kịp thoát ra và bơi vào bờ. Nhiều người được đưa đi cấp cứu.  

Lật tàu trên sông Hàn: 19 người cùng một gia đình trên tàu

Lật tàu trên sông Hàn: 19 người cùng một gia đình trên tàu

Tàu xuất phát được khoảng 5 phút thì bị nạn, lật úp trên sông Hàn. Một số người đã kịp thoát ra và bơi vào bờ. Nhiều người được đưa đi cấp cứu.