Bộ trưởng Thăng dự ngày hội giao thông với 5.000 thanh niên

(VOV) - Năm An toàn giao thông 2012, tai nạn giao thông trong cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí, ùn tắc giao thông giảm thiểu rõ rệt.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia – Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Tham dự ngày hội có ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đại diện lãnh đạo ban ngành, đoàn thể cùng gần 5000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ngày hội đã diễn ra với các nội dung: đánh giá kết quả hoạt động Năm An toàn giao thông 2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát động nhiệm vụ năm 2013; Khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích trong Năm An toàn giao thông 2012; Tặng quà cho một số gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn của TP Hà Nội.


Trong dịp này, Ban tổ chức mở triển lãm tranh ảnh về giao thông với chủ đề “Văn hóa giao thông dưới góc nhìn người trẻ”. Triển lãm gồm các bức tranh vẽ về an toàn giao thông của học sinh khối Tiểu học đạt giải cao trong cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động và các bức tranh tuyên truyền ANGT với các chủ đề: những hành vi vi phạm khi tham gia giao thông; tai nạn thảm khốc khi tham gia giao thông; tuổi trẻ Thủ đô với văn hóa giao thông tại các vỉa hè khu vực Hồ Thiền Quang trước cổng Công viên Thống Nhất.

Các bức tranh, ảnh được  triển lãm đã có tác động mạnh mẽ tới nhận thức đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết: Năm An toàn giao thông 2012, tai nạn giao thông trong cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương), ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã được giảm thiểu rõ rệt. Điều này thể hiện các giải pháp đồng bộ của Quốc hội, Chính phủ, ban, ngành các cấp đã đạt hiệu quả. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

Tại Thủ đô, tình hình tai nạn giao thông mặc dù giảm 3 tiêu chí, tuy nhiên có thể nói việc giảm thiểu này chưa đảm bảo tính bền vững, đặc biệt số người chết, số người bị thương vẫn còn còn ở mức cao, tình hình tai nạn giao thông diễn ra hết sức nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông không chỉ làm cho người chết, người bị thương mà còn ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển chung của xã hội. Hàng năm chúng ta thiệt hại hàng chục tỉ đồng do tai nạn giao thông và để lại hậu quả hết sức nặng nề cho gia đình, xã hội.


Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận cờ thi đua của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Qua đó, Bộ trưởng kêu gọi: “Các cấp bộ đoàn từ Trung ương đến địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động, chương trình góp phần mạnh mẽ hơn nữa, sâu hơn nữa vào thành công năm An toàn giao thông 2013. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên cả nước là lực lượng quyết định thành công năm An toàn giao thông 2013 hãy vì cộng đồng, vì bản thân, gia đình, xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, thực thi góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông”.

Trong khuôn khổ ngày hội, gần 5000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã xuống đường đi bộ hưởng ứng năm An toàn giao thông 2013 với chủ đề “ Nâng cao trác nhiệm người thực thi công vụ và ý thức người tham gia giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên