Bộ trưởng Y tế: Bệnh nhân chen chúc sẽ dần vào dĩ vãng

VOV.VN - Sau 2 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện, số giường bệnh tại các tuyến đã tăng 17,5%

Tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến triển khai công tác khám chữa bệnh năm 2015, đánh giá 2 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tải bệnh viện diễn ra chiều ngày 20/1 tại Hà Nội, đã có 13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, hình ảnh bệnh nhân chen chúc tại bệnh viện sẽ dần đi vào dĩ vãng. 

Sẽ sớm chấm dứt bệnh nhân 2 người nằm chung giường

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, sau 2 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện, số giường bệnh tại các tuyến (chủ yếu là tuyến trung ương) đã tăng 17,5% so với năm 2012 và số bàn khám tại khu vực khám bệnh tại bệnh viện tuyến trên đã tăng gấp đôi. Tại bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh nhân hiện không còn phải nằm ghép tới 3 đến 5 người/giường. Tình trạng nằm ghép đôi cũng cũng giảm hẳn, chỉ còn diễn ra tại 1 số bệnh viện như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Phổi Trung ương, Phụ sản Trung ương. Nhiều bệnh viện thiết lập được đơn vị sàng lọc bệnh nhân ngoại trú, điều trị ban ngày và giám sát chặt chẽ tiêu chuẩn nhập viện; đồng thời điều phối linh hoạt giữa các khoa lâm sàng, rút ngắn thời gian điều trị nội trú thông qua áp dụng quy trình, phác đồ điều trị chuẩn và giám sát điều trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Chúng ta đã có một kết quả rõ rệt là giảm được thời gian chờ đợi của người bệnh, trung bình khoảng 50 phút tùy theo từng loại bệnh. Số bàn khám tăng lên gấp đôi, đó là theo con số thống kê, báo cáo ban đầu. Đây là 1 tín hiệu tốt. Nếu trước kia đi khám bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương là nghĩ ngay đến hình ảnh rất đông bệnh nhân, chật chội và không có chỗ ngồi thì bây giờ hình ảnh đó sẽ dần dần đi vào dĩ vãng và chúng tôi hy vọng rằng trong một tương lai khi mà cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư nhiều hơn thì hình ảnh bệnh nhân ngồi chen chúc trên ghế nhựa, cảnh nóng bức, trẻ con khóc, rồi bệnh nhân không có người hướng dẫn sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng trong hình ảnh của bệnh viện Việt Nam trong tương lai”.

Trước khi 13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, Bộ Y tế đã có 2 cuộc họp bàn rất kỹ với lãnh đạo 38 bệnh viện trực thuộc Bộ để thống nhất thực hiện 1 trong 3 nội dung cam kết tùy vào điều kiện thực tế của từng bệnh viện. Thứ nhất, bảo đảm mỗi người bệnh sẽ được bố trí 1 giường bệnh ngay sau khi vào điều trị nội trú. Thứ hai, bảo đảm tối đa sau 24 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người sẽ được bố trí 1 giường bệnh. Thứ 3, bảo đảm tối đa sau 48 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người bệnh sẽ được bố trí 1 giường bệnh. Thời gian tổ chức cho các bệnh viện ký cam kết sẽ theo 3 giai đoạn, gắn với kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày Quốc khánh (2/9) năm nay. Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung cam kết và có nhiều chế tài kèm theo như chế tài về danh dự, trách nhiệm, cắt thi đua khen thưởng và cắt thu nhập tăng thêm; đồng thời giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để người bệnh phải nằm ghép.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - một trong 13 bệnh viện đầu tiên cam kết không để bệnh nhân nằm ghép cho biết 4 tháng qua bệnh viện đã không còn tình trạng nằm ghép: “Bệnh viện Nhi Trung ương có 1.500 giường nhưng có đến 400 là thuộc cấp cứu và hồi sức và chúng tôi có khoảng 150 máy thở phải hoạt động liên tục cho nên bây giờ bệnh nhân chính là bệnh nhân nặng và khó. Còn chúng tôi vẫn phát triển ra khoảng 30% trường hợp các bệnh nhân đến nằm viện là có thể nằm điều trị ở tuyến dưới và chúng tôi nghĩ một vài năm nữa vẫn chưa phải nằm ghép. Tính về lâu dài thì phải đầu tư xây thêm cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương và chuyên ngành sản nhi phải được đầu tư để mạnh lên toàn bộ hệ thống”.

Từ năm 2013, ngành Y tế xây mới và đưa vào sử dụng cơ sở 3 Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương; khởi công xây mới hoặc xây dựng cơ sở 2 của 6 bệnh viện, gồm Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng, Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng. Sắp tới một loạt tòa nhà trong các Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, Bạch Mai, Nhi trung ương... sẽ được khánh thành và cuối năm 2016 sẽ khởi công Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 để góp phần giảm tải bệnh nhân một cách bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép
13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN -Việc 13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giảm phiền hà và làm hài lòng người bệnh.

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

13 bệnh viện Trung ương cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

VOV.VN -Việc 13 bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, giảm phiền hà và làm hài lòng người bệnh.