Bộ trưởng Y tế: “Bệnh nhân phàn nàn, chúng ta có hạnh phúc không?”

VOV.VN -Theo Bộ trưởng, ngành Y phải yêu quý, chăm sóc bệnh nhân, không để bệnh nhân quay lưng, phàn nàn.

Hôm nay (27/6), tại tỉnh Ninh Bình, Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc tổ chức hội nghị thường niên, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động của hệ thống cơ sở y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ đang chỉ đạo tăng cường thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, góp phần giảm tải bệnh viện, tiến tới 100% bệnh viện tuyến dưới là bệnh viện vệ tinh của tuyến trên.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị

Cả nước hiện có 1.356 bệnh viện với 260.000 giường bệnh, đạt gần 29 giường bệnh/10.000 dân, trong đó có 170 bệnh viện tư nhân với hơn 10.000 giường bệnh, còn lại là bệnh viện công lập. Những năm qua, hoạt động của Câu lạc bộ giám đốc bệnh viện đã có tác động tích cực đến hệ thống cơ sở y tế thông qua sự gắn kết, hợp tác, hỗ trợ giữa bệnh viện các tuyến, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành y tế.

Đặc biệt, cùng thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, góp phần giảm tải bệnh viện, không để bệnh nhân phải nằm ghép. Trước mắt, bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới tập trung vào 5 chuyên khoa đang quá tải nhất hiện nay là ngoại, sản, nhi, ung bướu, tim mạch, chấn thương chỉnh hình; sau đó sẽ là các chuyên khoa hô hấp, nội tiết…

Đến nay, cả nước có 35 bệnh viện tuyến tỉnh là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện tuyến Trung ương và 1 số bệnh viện tuyến huyện là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện tuyến tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sắp tới Bộ Y tế ban hành chỉ thị tăng cường Đề án bệnh viện vệ tinh nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, tiến tới 100% bệnh viện tuyến dưới là bệnh viện vệ tinh của tuyến trên.

Bộ cũng đang đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ nâng cao sự hài lòng của người bệnh, tổ chức cho các đơn vị, cá nhân ký cam kết thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, thưởng, phạt nghiêm minh.

“Chúng ta không yêu quý, chăm sóc bệnh nhân, để bệnh nhân phải quay lưng, phàn nàn thì chúng ta có thành công và hạnh phúc được không?” – Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền được chết: Giằng xé về đạo đức của bác sĩ-bệnh nhân
Quyền được chết: Giằng xé về đạo đức của bác sĩ-bệnh nhân

VOV.VN -Nhiều ca bệnh hiểm nghèo bệnh nhân phải tồn tại một cách đau đớn tột cùng, còn thầy thuốc thì bất lực.

Quyền được chết: Giằng xé về đạo đức của bác sĩ-bệnh nhân

Quyền được chết: Giằng xé về đạo đức của bác sĩ-bệnh nhân

VOV.VN -Nhiều ca bệnh hiểm nghèo bệnh nhân phải tồn tại một cách đau đớn tột cùng, còn thầy thuốc thì bất lực.

Tước giấy phép hành nghề bác sĩ Trưởng khoa sản Bệnh viện Khánh Hòa
Tước giấy phép hành nghề bác sĩ Trưởng khoa sản Bệnh viện Khánh Hòa

BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa bị phạt 25 triệu đồng, tước giấy phép 6 tháng.

Tước giấy phép hành nghề bác sĩ Trưởng khoa sản Bệnh viện Khánh Hòa

Tước giấy phép hành nghề bác sĩ Trưởng khoa sản Bệnh viện Khánh Hòa

BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa bị phạt 25 triệu đồng, tước giấy phép 6 tháng.

Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực
Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực

VOV.VN - Cả nước hiện có 5 tỉnh thành đã xây dựng được tổng cộng 155 phòng khám Bác sĩ gia đình

Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực

Bác sĩ gia đình: Cần đào tạo thêm nguồn nhân lực

VOV.VN - Cả nước hiện có 5 tỉnh thành đã xây dựng được tổng cộng 155 phòng khám Bác sĩ gia đình