Bộ trưởng Y tế gửi thư khen cán bộ ngành Y tham gia cứu nạn vụ sập hầm

VOV.VN -“Những nỗ lực của các đồng chí thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc tận tâm với nghề”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Ngày 20/12, sau khi toàn bộ 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã được cứu nạn an toàn đưa về chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen các cán bộ nhân viên ngành Y tế.

Bộ trưởng Y tế trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu chữa (Ảnh: Thế Thắng)
Trong thư, người đứng đầu ngành Y tế ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cán bộ y tế tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương từ khi xảy ra vụ sập hầm hôm 16/12/2014, Ban Giám đốc và cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng; các cơ sở y tế của tỉnh Lâm Đồng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt; lực lượng quân y trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng;  Ban Giám đốc và các cán bộ y tế khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế và một số cán bộ khác của ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đã sẵn sàng trực 24/24h, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, thuốc men, thức ăn dinh dưỡng, phương tiện cấp cứu để cùng với các đơn vị lien quan tiến hành hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân ngay từ khi các nạn nhân bị sập hầm cũng như chuẩn bị các phương án cấp cứu khi các nạn nhân được đưa lên mặt đất.

Thay mặt lãnh đạo ngành Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y bác sĩ, cán bộ y tế tham gia cứu hộ trong suốt 4 ngày đã nỗ lực hết mình, không ngại khó khăn gian khổ, tận tình chăm sóc và sẵn sàng cứu chữa cho các nạn nhân. “Những nỗ lực của các đồng chí thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc tận tâm với nghề”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các cán bộ y tế và gia đình họ, chúc các cán bộ y tế sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện
Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện

Dự kiến 1-2 ngày tới, với tình hình sức khỏe diễn biến khả quan, các bệnh nhân có thể xuất viện.

Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện

Các nạn nhân vụ sập hầm có thể sắp xuất viện

Dự kiến 1-2 ngày tới, với tình hình sức khỏe diễn biến khả quan, các bệnh nhân có thể xuất viện.

Từ sự cố Đạ Dâng-Đạ Chomo, nhiều công trình tiềm ẩn nguy cơ
Từ sự cố Đạ Dâng-Đạ Chomo, nhiều công trình tiềm ẩn nguy cơ

VOV.VN - Việc kiểm tra, điều tra nguyên nhân, những yếu kém trong việc tổ chức thi công không thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công thương.

Từ sự cố Đạ Dâng-Đạ Chomo, nhiều công trình tiềm ẩn nguy cơ

Từ sự cố Đạ Dâng-Đạ Chomo, nhiều công trình tiềm ẩn nguy cơ

VOV.VN - Việc kiểm tra, điều tra nguyên nhân, những yếu kém trong việc tổ chức thi công không thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công thương.

Tạm dừng thi công thủy điện Đạ Dâng để làm rõ nguyên nhân sập hầm
Tạm dừng thi công thủy điện Đạ Dâng để làm rõ nguyên nhân sập hầm

Thủy điện Đạ Dâng được yêu cầu ngưng thi công cho đến khi làm rõ nguyên nhân sập hầm, có giải pháp khắc phục được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

Tạm dừng thi công thủy điện Đạ Dâng để làm rõ nguyên nhân sập hầm

Tạm dừng thi công thủy điện Đạ Dâng để làm rõ nguyên nhân sập hầm

Thủy điện Đạ Dâng được yêu cầu ngưng thi công cho đến khi làm rõ nguyên nhân sập hầm, có giải pháp khắc phục được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

12 nạn nhân vụ sập hầm phục hồi sau 1 ngày chăm sóc đặc biệt
12 nạn nhân vụ sập hầm phục hồi sau 1 ngày chăm sóc đặc biệt

Các nạn nhân được giải cứu khỏi hầm thủy điện sập đã bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại.

12 nạn nhân vụ sập hầm phục hồi sau 1 ngày chăm sóc đặc biệt

12 nạn nhân vụ sập hầm phục hồi sau 1 ngày chăm sóc đặc biệt

Các nạn nhân được giải cứu khỏi hầm thủy điện sập đã bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại.

Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện
Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện

“Lúc đầu đào đường hầm, tôi cũng thấy lo. Thế nhưng mệnh lệnh trái tim vì sinh mạng 12 con người, thôi thúc chúng tôi…”.

Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện

Chuyện chưa kể về vụ sập hầm thủy điện

“Lúc đầu đào đường hầm, tôi cũng thấy lo. Thế nhưng mệnh lệnh trái tim vì sinh mạng 12 con người, thôi thúc chúng tôi…”.

Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình
Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình

Tối 20/12, sức khỏe của chị Đặng Thị Hồng Ngọc - người phụ nữ duy nhất bị nạn trong vụ sập công trình Đạ Dâng - Đạ Chomo đã tốt hơn.

Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình

Người phụ nữ duy nhất vụ sập hầm: cứ sống tốt sẽ không ai bỏ mình

Tối 20/12, sức khỏe của chị Đặng Thị Hồng Ngọc - người phụ nữ duy nhất bị nạn trong vụ sập công trình Đạ Dâng - Đạ Chomo đã tốt hơn.