Bộ Tư pháp: “Không có khái niệm biển số xe đẹp hay không đẹp”

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, thực tiễn trong kho biển số không có khái niệm biển số xe đẹp hay không đẹp.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp tổ chức chiều 19/10, báo chí đặt câu hỏi: "Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án đấu giá biển số xe đẹp. Tuy nhiên, vừa qua nhiều người mua ô tô vẫn "ngẫu nhiên" có được những biển số đẹp, vì vậy người ta lo ngại cho đến khi Đề án này được thực hiện thì đã hết biển số đẹp rồi. Vậy những biển số đẹp này có được giữ lạ?".

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp tích cực phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tài chính trong việc xây dựng đề án đấu giá biển số xe ô tô.

Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp.
Trong dự thảo đề án mà Bộ Công an đưa ra trong cuộc họp gần đây thì không có khái niệm biển số xe đẹp, và trong thuật ngữ kỹ thuật biển số xe bên công an cũng không có chuyện biển số xe đẹp mà mỗi thời kỳ đưa ra một loạt biển số theo định dạng A, B, C… để đưa vào kho biển số để đấu giá.

Kết quả khảo sát của Bộ Công an đã kiểm tra thực tiễn đấu giá ở một số nơi như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng… cho thấy, khái niệm biển đẹp hay không là do nhu cầu của người dân và gọi nôm na như vậy. Còn thực tiễn trong kho biển số không có khái niệm biển số xe đẹp hay không đẹp.

Theo bà Mai, xét về khía cạnh pháp lý, khi Đề án đấu giá biển số xe ô tô chưa được Chính phủ thông qua và chưa được triển khai thực hiện thì tất cả biển số xe hiện nay đang có vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Giao thông đường bộ, của các thông tư liên quan và thực hiện việc đăng ký như bình thường.

“Đến khi nào Đề án này thông qua thì phải sửa đổi các quy định hiện hành về cơ chế đăng ký biển số xe đẹp, lúc đó mới đặt vấn đề biển số xe nào đem ra đấu giá, biển số nào không đấu giá được thì sẽ thực hiện cơ chế lựa chọn của người dân” – bà Mai cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề xuất bán đấu giá biển số xe đẹp
Đại biểu Quốc hội đề xuất bán đấu giá biển số xe đẹp

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, nếu định giá thì tổng số tiền thu được cho mỗi series 99.999 số là khoảng 1.639 tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất bán đấu giá biển số xe đẹp

Đại biểu Quốc hội đề xuất bán đấu giá biển số xe đẹp

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, nếu định giá thì tổng số tiền thu được cho mỗi series 99.999 số là khoảng 1.639 tỷ đồng.

Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp
Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp

VOV.VN - Việc đấu giá (nếu có) với biển số xe không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông; không được bán lại.

Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp

Giao Chính phủ quy định về khai thác biển số xe đẹp

VOV.VN - Việc đấu giá (nếu có) với biển số xe không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông; không được bán lại.

Đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai
Đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai

Theo Cục CSGT, việc tổ chức đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai tại các địa phương.

Đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai

Đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai

Theo Cục CSGT, việc tổ chức đấu giá biển số xe đẹp sẽ diễn ra trực tiếp, công khai tại các địa phương.

“Chưa thực hiện được việc đấu giá biển số xe đẹp”
“Chưa thực hiện được việc đấu giá biển số xe đẹp”

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc dự kiến đưa biển số xe đẹp ra đấu giá chưa thực hiện được.

“Chưa thực hiện được việc đấu giá biển số xe đẹp”

“Chưa thực hiện được việc đấu giá biển số xe đẹp”

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc dự kiến đưa biển số xe đẹp ra đấu giá chưa thực hiện được.