Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc sản phụ tử vong vì sinh con tự nhiên

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết đã xác minh được sản phụ được cho là đẻ ở nhà theo trào lưu “thuận tự nhiên” khiến hai mẹ con tử vong.

Tối 14/3, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã xác minh được sản phụ có nhà ở quận 2, TPHCM. Sáng mai, Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẽ cùng lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Từ Dũ vào cuộc làm rõ sự việc này.

Trước đó, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em có văn bản chỉ đạo Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ xác minh và báo cáo trường hợp sản phụ tử vong vì sinh con thuận tự nhiên.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ xác minh và báo cáo ngay sự việc nêu trên và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các sai phạm nếu có theo quy định hiện hành.

Chiều 14/3/2017, trên một số trang mạnh xã hội có đăng tải thông tin một sản phụ được cho là tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả 2 mẹ con bị tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ chia sẻ hình ảnh sinh tại nhà, Bộ Y tế ra khuyến cáo với các bà mẹ
Từ chia sẻ hình ảnh sinh tại nhà, Bộ Y tế ra khuyến cáo với các bà mẹ

VOV.VN -Chuyên gia lên tiếng phản đối về việc tự sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt dây rốn của một bà mẹ ở Hưng Yên.

Từ chia sẻ hình ảnh sinh tại nhà, Bộ Y tế ra khuyến cáo với các bà mẹ

Từ chia sẻ hình ảnh sinh tại nhà, Bộ Y tế ra khuyến cáo với các bà mẹ

VOV.VN -Chuyên gia lên tiếng phản đối về việc tự sinh con tại nhà, tự đỡ đẻ, không chích ngừa, không cắt dây rốn của một bà mẹ ở Hưng Yên.