Bồi thường, giải phóng mặt bằng xây Nhà tang lễ Quốc gia

(VOV) - Nhà tang lễ Quốc gia sẽ được xây dựng tại khu vực Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Thủ tướng vừa có ý kiến về việc xác định Nghĩa trang mới để an táng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Nhà tang lễ quốc gia.

Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về địa điểm xây dựng Nghĩa trang mới để an táng cán bộ cao cấp khi từ trần tại khu vực xã Yên Trung, huyện Thạch Thất và Nhà tang lễ Quốc gia tại khu vực Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết Nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia, báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2013.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất điểm xây dựng nghĩa trang và nhà tang lễ Quốc gia
Đề xuất điểm xây dựng nghĩa trang và nhà tang lễ Quốc gia

(VOV) -Theo đó, địa điểm xây dựng nghĩa trang quốc gia gắn với hai trục giao thông lớn của Thành phố

Đề xuất điểm xây dựng nghĩa trang và nhà tang lễ Quốc gia

Đề xuất điểm xây dựng nghĩa trang và nhà tang lễ Quốc gia

(VOV) -Theo đó, địa điểm xây dựng nghĩa trang quốc gia gắn với hai trục giao thông lớn của Thành phố