BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhưng không xả trạm dịp Tết

VOV.VN - Ùn tắc kéo dài trong các ngày 18,19/2 (mùng 3, mùng 4 tết Mậu Tuất) nhưng BQL BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ phớt lờ chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Sáng 17/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), nhiều tài xế chạy từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định đi Hà Nội phản ánh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chịu xả trạm theo quy định.

Hàng nghìn phương tiện ùn ứ tại khu vực trạm soát vé đường Pháp Vân-Cầu Giẽ chiều mùng 4 Tết. Ảnh:Vnexpress.
Tuy nhiên, chiều 17/2, trả lời Zing.vn ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, khẳng định sáng cùng trạm thu phí này không ùn tắc.
"Bộ trưởng GTVT và lãnh đạo Tổng cục Đường bộ gọi điện cho tôi về việc này. Tôi đã gửi ảnh ở BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo rồi. Ùn tắc một chút ở trạm BOT Liêm Tuyền", ông Khôi nói.
Theo ông Khôi, 30 km từ Pháp Vân - Cầu Giẽ lưu lượng xe rất thưa, không xảy ra ùn tắc. Ông khẳng định sẵn sàng xả trạm khi ùn tắc trên 700 m theo chỉ đạo của Bộ GTVT.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cho biết cán bộ của đơn vị túc trực ở BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nhưng không ghi nhận được tình trạng tắc đường.
"Hôm nay chỉ ùn ở nút giao Pháp Vân chứ không phải ở BOT", ông Huyện khẳng định trên Zing.vn.
Ông Huyện nói trước Tết Mậu Tuất, Bộ GTVT đã yêu cầu các chủ trạm thu phí phải xả khi ùn tắc quá 700m.
Đến chiều 19/2 (mùng 4 Tết), lượng xe dồn về Hà Nội trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Pháp Vân - Cầu Giẽ đông khiến nhiều đoạn qua trạm thu phí ùn tắc kéo dài hơn 1 km.
Một số tài xế thấy ùn tắc kéo dài đã phải rẽ sang đường QL1 cũ đoạn nút giao rẽ sang Thường Tín. Trong khi đó, nhiều tài xế phải chôn chân từ 30-40 phút mới vượt qua trạm thu phí để vào Pháp Vân. Một tài xế cho biết đoạn nút giao Liêm Tuyền từ Nam Định ra Hà Nội cũng ùn tắc hơn 1 km.

Cảnh ùn tắc trên tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ lúc 18h ngày mùng 4 Tết.(Ảnh: Vnexpress)

Lúc này, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, ùn tắc xảy ra kéo dài trên tuyến đoạn phía dưới trạm thu phí. "Đại diện Tổng cục Đường bộ cũng túc trực dưới trạm, nếu yêu cầu xả trạm chúng tôi sẽ xả", ông Khôi trả lời trên báo Công lý.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, việc ùn tắc kéo dài do hiệu ứng ùn tắc từ nút giao Pháp Vân tại Hà Nội, không phải ùn do trạm thu phí, nên hiện tại Tổng cục chưa yêu cầu xả trạm. Cũng theo ông Huyện, nút giao Pháp Vân từ cao tốc vào Hà Nội quá nhỏ, không thể đáp ứng lượng xe lớn dồn về vào những ngày cao điểm lễ tết.

Sáng 20/2, Công an TP Hà Nội tổ chức ra quân cho toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ đường sắt nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Thủ đô đầu năm 2018.
Tuy nhiên, theo báo cáo sáng 20/2 của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Hà Nội: Trạm thu phí BOT tại km 188+300 trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ gây ùn ứ giao thông vào chiều tối các ngày mùng 3, 4 Tết, các phương tiện xếp hàng 4, hàng 5 di chuyển chậm qua trạm và ùn ứ giao thông trước trạm trên 2km tuy nhiên không tổ chức xả trạm thu phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m
Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Tết và lễ hội Xuân 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

Phó Thủ tướng yêu cầu BOT phải xả trạm nếu ùn tắc 700m

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có công điện yêu cầu tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Tết và lễ hội Xuân 2018.

Ùn ứ phương tiện, xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều giờ liền
Ùn ứ phương tiện, xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều giờ liền

VOV.VN - Từ 15h00 chiều nay, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm, ngưng thu phí đến tối nay để giải tỏa vấn đề giao thông.

Ùn ứ phương tiện, xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều giờ liền

Ùn ứ phương tiện, xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều giờ liền

VOV.VN - Từ 15h00 chiều nay, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm, ngưng thu phí đến tối nay để giải tỏa vấn đề giao thông.

Trạm thu giá BOT để ùn tắc dịp Tết sẽ bị phạt đến 70 triệu đồng
Trạm thu giá BOT để ùn tắc dịp Tết sẽ bị phạt đến 70 triệu đồng

VOV.VN -Trạm thu giá BOT gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng có thể bị phạt tới 70 triệu đồng, đình chỉ thu phí từ 1-3 tháng.  

Trạm thu giá BOT để ùn tắc dịp Tết sẽ bị phạt đến 70 triệu đồng

Trạm thu giá BOT để ùn tắc dịp Tết sẽ bị phạt đến 70 triệu đồng

VOV.VN -Trạm thu giá BOT gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng có thể bị phạt tới 70 triệu đồng, đình chỉ thu phí từ 1-3 tháng.