TP HCM:

Bức bối bãi trông xe, giá gửi xe

Trong khi bãi gửi xe tư nhân giá đắt đỏ, không an toàn thì TP HCM vẫn thiếu những bãi gửi xe do Nhà nước quản lý

Từ ngày 1/8/2012, theo Quyết định 32 của UBND TP HCM, các điểm giữ xe trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu tăng giá thu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các điểm giữ xe do Nhà nước quản lý vẫn chưa áp dụng khung giá mới còn nhiều điểm giữ xe tư nhân khác lại thu mức phí khá cao.

Theo Quyết định 32 của UBND TP HCM, có 3 nhóm đối tượng được áp dụng mức thu mới gồm:

Nhóm 1: Trường học, bệnh viện; Nhóm 2: chợ, siêu thị, chung cư hạng III, IV, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, thời trang, ăn uống và các trụ sở cơ quan, tổ chức, trừ cơ quan hành chính Nhà nước; Nhóm 3 áp dụng tại các chung cư hạng I, II, khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát và các trung tâm thương mại phức hợp. mức thu được áp dụng theo thời gian gửi xe là ngày, đêm, cả ngày lẫn đêm và hàng tháng.

Các bãi giữ xe tư nhân tại TPHCM thường thu giá cao hơn so với giá quy định (Ảnh:VOH)

Cụ thể, giá giữ xe đạp, xe đạp điện, kể cả giữ nón bảo hiểm từ 500 đồng đến 100.000 đồng, tùy theo thời gian gửi. Phí giữ xe máy ban ngày tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng so với mức thu cũ, nhưng vẫn không quá 9.000 đồng/ngày đêm.

Đối với ô tô, mức phí được căn cứ vào khu vực quận, huyện theo hướng tăng dần từ ngoại thành vào trung tâm thành phố và phí ban đêm cao gấp đôi ban ngày. Theo ý kiến của nhiều người dân, mức thu mới có thể chấp nhận được bởi không tăng quá nhiều so với mức trước đây.

Bạn Trần Thị Mỹ Dung, ở quận Tân Phú nói: “Thông thường, tôi gửi xe ở các bãi giữ xe của Nhà nước. Ở đây giá là 2.000 thôi. Nếu tăng thêm đến khoảng 5.000 thì vẫn có thể chấp nhận được. Còn bãi giữ xe tư nhân thì 5.000 – 10.000 đồng. Khu vực trung tâm bị chặt chém nhiều nhất. Ví dụ như ở chợ Bến Thành, nếu gửi nửa ngày là 5.000 đồng, còn 1 ngày là 10.000 đồng. Theo tôi, nên quản lý giá chung kể cả ở bãi giữ xe tư nhân để bảo vệ quyền lợi người dân”. 

Thế nhưng, trên thực tế hiện nay, tại các bãi xe do tư nhân phụ trách thì phải trả tiền cao hơn từ 5 - lần/1 xe /1 lần so với mức thu tại các bãi giữ xe do lực lượng thanh niên xung phong thành phố đảm nhận.

Thông thường, với xe máy, người dân phải trả ít nhất là 3.000 đồng/lượt và có khi lên đến 10.000 đồng hoặc hơn, nếu tại các khách sạn hay trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm. Nhiều chủ bãi xe tự ý nâng giá dù trên phiếu giữ xe được in mức giá 2.000 đồng/lượt.

Riêng các khu trung tâm thương mại, một thực tế tồn tại nhiều năm nay là mức phí lên đến gần 10.000 đồng/lượt đối với xe gắn máy gửi ban ngày và hơn 50.000 đồng nếu gửi xe qua đêm.

Không những giá cả cao hơn, gửi xe tại các bãi xe tư nhân, chủ xe còn phải đối mặt với nguy cơ mất tài sản cá nhân, hoặc tệ hơn là bị “luộc” phụ tùng ngay trong bãi giữ xe. Tuy vậy, trong tình cảnh khan hiếm bãi giữ xe do Nhà nước quản lý như hiện nay, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố, thì người dân không còn cách nào khác là phải gửi xe ở bãi xe tư nhân.

Anh Phạm Mạnh Trường, ở quận 3 nói: “Bình thường, tôi gửi xe ở bãi xe thanh niên xung phong. Giá tiền ổn định mà đồ đạc được an toàn. Còn bãi xe tư nhân thì không như vậy. Tôi cũng đã gặp một trường hợp là gửi xe, sau 15 phút ra thì mũ bảo hiểm bị cắt mất dây. Giá đã cao hơn mà lại không an toàn. Giá cả họ nói bao nhiêu thì mình phải trả bấy nhiêu, vì thế tôi nghĩ trong thời gian tới nếu các bãi giữ xe Nhà nước có tăng lên một vài ngàn nữa thì có thể chấp nhận được”. 

Theo quy định, đến ngày 1/8, Quyết định 32 đã có hiệu lực, tuy nhiên cho đến thời điểm này, gần 100 điểm giữ xe trực thuộc Xí nghiệp Phục vụ công cộng trực thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong TP HCM vẫn chưa thu mức phí mới vì đang trong giai đoạn hoàn chỉnh khâu in giá mới trên phiếu giữ xe, thay toàn bộ các bảng thông báo về mức thu mới tại các bãi xe.

Theo dự kiến, trong tuần tới, mức giá mới sẽ được áp dụng trước tại nhóm bệnh viện, trường học, sau đó sẽ mở rộng tại tất cả các khu vực trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Duy Nguyên – Giám đốc xí nghiệp phục vụ công cộng, trực thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong TP HCM nói: “Đơn vị chưa áp dụng Quyết định 32 vì trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến là tuần tới sẽ triển khai. Với mức thu cũ, đơn vị hoạt động không hiệu quả nên khi được tăng phí, chúng tôi rất mừng vì sẽ chăm lo cho người lao động tốt hơn. Hiện các bãi giữ xe tư nhân đã thu cao hơn mức này nhiều nên quyết định này giúp ổn định giá”.

Như vậy, có thể thấy mặt bằng giá mới tại các bãi giữ xe đã nhận được sự đồng tình của người dân thành phố bởi sự bảo đảm về chất lượng dịch vụ theo quan điểm “tiền nào của nấy”.

Tuy nhiên, về lâu dài, để không thêm gánh nặng cho người dân có phương tiện đi lại, có nhu cầu gửi xe hàng ngày, thì các cơ quan chức năng cần có các biện pháp hiệu quả trong quản lý dịch vụ giữ xe, việc phát hành, sử dụng các loại biên lai, thẻ giữ xe, mức giá đúng quy định để lập lại trật tự cho hoạt động này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên