Bức tường thành hơn chục mét nứt vỡ, bê tông rơi như nổ mìn

VOV.VN -Bức tường thành không phép của dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (TP Nha Trang) tiếp tục nứt, gạch rơi xuống khu dân cư.

Bức tường thành xây không phép cao 12m, dài khoảng 160m. Sau nhiều ngày có mưa liên tục, từng mảng bê tông của bức tường dự án Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh, ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, đã nứt, gãy, bung ra, rơi liên tiếp xuống dãy nhà dân ở phía dưới. Những mảng bê tông nặng hàng chục kg từ độ cao hơn chục mét đã rơi xuống nhà dân. Một số vị trí bức tường bị đổ sập, lộ cả những bao bố bọc đất bên trong. Tiếng rơi của bê tông ầm ầm như mìn nổ, người dân chạy tán loạn.

Ông Lê Văn Dẻ, GĐ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (áo trắng) lo lắng khi bức tường rơi từng mảng.
“Mình ở đây đã 10 năm, người ta mới xây bức tường năm 2018. Bức tường này nằm sát nhà tôi, chỉ cách 1m rất nguy hiểm, vì tường rất cao. Nếu đổ ập xuống là chết. Nó sụp rầm rầm xuống mái nhà tôn của tôi, những viên đá rất lớn rơi xuống, kêu như sấm sét. Hoang mang lắm, mỗi lần nghe thấy tiếng rơi là mất hồn.”- anh Võ Minh Phi, một người dân bị bê tông liên tục rơi vào nhà lo lắng.

Bức tường thành làm taluy của Dự án Khu biệt thự Đồi Xanh, được chủ đầu tư xây dựng trái phép theo kiểu thẳng đứng, nằm sát khu dân cư ở phía dưới.  Ngày 2/1, nhiều đoạn tường bắt đầu nứt nhiều chỗ, một số viên gạch rơi ra ngoài. Người dân đã kêu cứu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc sơ tán 17 hộ dân tiếp giáp với dự án để tránh thiệt hại về người. Trước mắt, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc tạm ứng cho mỗi hộ 5 triệu đồng/tháng để thuê nhà ở tạm. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chi trả số kinh phí này.

Bức tường khổng lồ nứt, đổ xuống nhà dân.
“Tường đổ, gạch rơi xuống, Sở Xây dựng tới không dám vào, chạy ra ngoài, huống chi người dân. Xã tới huy động người dân đi sơ tán. Cơn bão đầu tiên, bên Công ty hỗ trợ bà con 5 triệu đồng để thuê nhà, đến ngày 23/12 là hết hạn. Tuy nhiên, từ hôm ấy, người dân tự túc chứ không có nhận sự hỗ trợ nào”-ông Nguyễn Thắng Hưởng, một người dân có nhà sát bức tường thành cho biết.

Người dân di dời đồ đạc có giá trị ra khỏi nhà.
Trước đó, sau nhiều lần kiểm tra và lúng túng trong xử lý, ngày 21/12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồi Xanh- chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Đồi Xanh khẩn trương trình phương án và tháo dỡ tường chắn vi phạm. Việc tháo dỡ tiến hành trong vòng 15 ngày. Sau đó, chủ đầu tư đã có văn bản gửi đến các các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho rằng: bức tường cao xây sát khu dân cư trái phép nhưng đảm bảo chất lượng nên xin cho tồn tại. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng tổ chức và chịu trách nhiệm về việc tháo dỡ.

Những viên bê tông vỡ rơi xuống nhà dân.
Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa thừa nhận, Sở cũng có một phần lỗi vì không giám sát chặt chẽ từ ban đầu, đã để chủ đầu tư xây dựng trái phép bức tường thành to lớn. Vừa qua, Sở đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường thành vi phạm nhưng việc tháo dỡ rất chậm và mang tính đối phó.

“Việc tháo dỡ của chủ đầu tư này mang tính đối phó với cơ quan Nhà nước. Tháo cầm chừng, để rồi phát đơn kêu cứu, gửi các cơ quan, ban ngành, nói tường công nghệ Mỹ, công nghệ Pháp. Quan điểm của Sở Xây dựng là yêu cầu làm lại đúng theo giấy phép được cấp. Không gửi hồ sơ biện pháp tháo dỡ thì Sở sẽ ban ngành quyết định cưỡng chế và thu hồi giấy phép”- ông Dẽ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở
Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

VOV.VN -Vào ngày cuối cùng của năm 2018, tỉnh Khánh Hòa vẫn phải đối mặt với thiên tai, mưa lũ gây sạt lở, chết người. 

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

VOV.VN -Vào ngày cuối cùng của năm 2018, tỉnh Khánh Hòa vẫn phải đối mặt với thiên tai, mưa lũ gây sạt lở, chết người. 

Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu
Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu

VOV.VN - Chiều nay (30/12), tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, mực nước các sông dâng cao, nhiều khu dân cư đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu

Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu

VOV.VN - Chiều nay (30/12), tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, mực nước các sông dâng cao, nhiều khu dân cư đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, ngập úng.