Bức xúc trước sự xuống cấp đạo đức trong xã hội

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, dư luận bức xúc trước sự xuống cấp đạo đức trong xã hội, bạo lực gia đình, trẻ em.

Sáng nay (25/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018.

Đại biểu Lưu Thành Công (Vĩnh Long) cho rằng, những vấn đề tiêu cực trong xã hội hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước cũng thất thu một khoản kinh phí rất lớn.

Theo đại biểu Lưu Thành Công, hiện nay việc phát triển kinh tế chưa song hành với phát triển văn hóa, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu thêm vấn đề này.

Đại biểu Quốc hội Lưu Thành Công. (Ảnh: KT)

Cử tri đề nghị cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục xây dựng hình ảnh con người Việt Nam thời hội nhập. Đây là yêu cầu bức xúc hiện nay, khi mà mối quan hệ đạo đức giữa con người trong gia đình và ngoài xã hội đang bị xói mòn, rạn nứt, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn trong xã hội.

Đại biểu Lưu Thành Công cho rằng, kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa mà không quan tâm, kiến tạo, giữ gìn những truyền thống đạo đức, hình ảnh con người Việt Nam thì phát triển kinh tế là vô nghĩa.

“Nếu làm tốt về vấn đề này, chúng ta sẽ phát hiện được nhiều tiêu cực trong mối quan hệ giữa con người với con người, khắc phục được sự vô cảm, giảm bớt đi các tệ nạn xã hội, việc quản lý nhà nước sẽ nhẹ nhàng hơn”- đại biểu Lưu Thành Công nói.

Ông Hoàng Văn Hùng (đoàn Thái Nguyên) cũng nhấn mạnh, dư luận bức xúc trước sự xuống cấp đạo đức trong xã hội, bạo lực gia đình, trẻ em, hay hiện tượng thuốc chữa ung thư giả nhưng từng nhận được giải thương Top 10 Thương hiệu Việt Nam. 

Đề cập tới những vụ cháy nổ nghiêm trọng vừa qua, gây thiệt hại lớn tài sản, tính mạng người dân, ông Hoàng Văn Hùng nêu số liệu thống kê, năm 2017 cả nước xảy ra hơn 4.100 vụ cháy, thiệt hại trên 2.000 tỷ đồng. Những tháng đầu năm 2018 1.453 vụ, thiệt hại trên 480 tỷ đồng.

Dẫn chứng nhiều vụ cháy nghiêm trọng như cháy chung cư Carina (TPHCM) làm 13 người chết, vụ cháy tại Cà Mau làm 2 người chết, 4 căn nhà thiêu rụi..., đại biểu Hùng nói: "Nhiều gia đình tang thương, có người may mắn sống sót thì chịu đau thương tột cùng, khuynh gia bại sản vì lửa". Nguyên nhân gây cháy có nhiều song theo đại biểu, quan trọng hơn là ý thức con người./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH
Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH

VOV.VN - Sau khi đại biểu Quốc hội thảo luận, Thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về phát triển KT-XH, ngân sách

Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH

Quốc hội thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH

VOV.VN - Sau khi đại biểu Quốc hội thảo luận, Thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về phát triển KT-XH, ngân sách