Buồn ngủ, tài xế xe cẩu lao lên vỉa hè húc đổ cột đèn đường

VOV.VN - Buồn ngủ tài xế đã khiến chiếc xe cẩu đâm thẳng vào hai xe máy đỗ bên đường rồi lao thẳng vào cột đèn

Khoảng 7h30 sáng (9/10), một người đàn ông trung niên điều khiển xe cẩu mang BKS 90-LA 0015, lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, khi đến ngã tư giao cắt giữa hai đường Trần Thị Phúc và đường Đinh Tiên Hoàng (TP Phủ Lý, Hà Nam) đã lao thẳng lên vỉa hè.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời gian trên, do buồn ngủ tài xế không làm chủ được tay lái đã khiến chiếc xe cẩu đâm thẳng vào hai xe máy đỗ bên đường rồi lao thẳng vào cột đèn trước cửa số nhà 179 Đinh Tiên Hoàng.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: “Người dân hai bên đường thấy chiếc xe cẩu phóng nhanh, có dấu hiệu mất kiểm soát đã lao thẳng vào vỉa hè, do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên nhiều người chỉ kịp khoát thân và bỏ lại phương tiện của mình, xe cẩu sau khi đâm thẳng vào cột đèn đã dừng lại chỉ cách nhà dân vài mét. Tài xế có biểu hiệu mỏi mệt, buồn ngủ".

Vụ tại nạn đã khiến hai xe máy bị hư hỏng nặng. (Ảnh do người dân cung cấp).

Cú đâm với lực mạnh, đã làm cột đèn gãy gập, chiếc xe bị kéo hư hại phần đầu và hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ, vụ việc không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, CSGT thành phố Phủ Lý đã có mặt xử lý, phân luồng giao thông, cơ quan điện lực thành phố Phủ Lý cũng đã đến hiện trường để khắc phục sự cố./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên