Cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung: Không dễ tìm nguyên nhân

VOV.VN - Việc xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung cần phải có thời gian và quá trình xét nghiệm nước.

Ngày 21/4, Đoàn công tác Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát thực tế tại một số bãi biển ở tỉnh Quảng Bình để tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt dọc bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế trong mấy ngày qua.

Cá chết ở Hà Tĩnh.

Qua khảo sát, bước đầu đoàn ghi nhận vẫn còn hiện tượng cá chết trôi dạt rất nhiều tại các bãi biển. Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân cần phải có thời gian và quá trình xét nghiệm nước. Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cần có ý kiến tổng hợp từ các địa phương, căn cứ vào thực tế và phân tích, đánh giá của các nhà khoa học mới đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Hanh nói: "Về phía ngành tài nguyên môi trường, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tổng hợp lại và hướng dẫn địa phương thực hiện một số giải pháp trước mắt, thu gom lượng các chết dọc ven biển để xử lý an toàn. Đồng thời, khuyến cáo người dân không sử dụng các cá chưa chết đang trôi nổi nhưng có khả năng chứa các độc tố dẫn đến cá chết, và các cá chết thu gom ở khu vực ven biển".

Ngày 21/4, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có Công văn gửi các sở, ban, ngành và các địa phương về hiện tượng cá chết bất thường tại các vùng biển. Theo đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo với UBND tỉnh; Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số đơn vị liên quan khác xét nghiệm nước, tìm ra nguyên nhân cụ thể, có biện pháp khuyến cáo nhân dân không sử dụng hải sản chết. Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với cán bộ địa phương hướng dẫn, chỉ đạo người nuôi trồng thủy sản thực hiện những biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn cho các vùng nuôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, từ ngày 10 đến ngày 16/4, tại bờ biển xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch xuất hiện hiện tượng cá biển tự nhiên chết và tiếp tục lan rộng xuống phía Nam đến các xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy.

Đặc biệt, ngày 14/4 vừa qua, cá chết nhiều, trôi dạt vào bờ biển, chủ yếu là các loại cá ven bờ sống ở tầng đáy như: cá phèn, cá đục, cá liệt, cá hanh, cá 3 sọc… Ngoài ra, trong đêm ngày 13 và sáng ngày 14/4, tại một số nhà hàng nổi trên khu vực sông Nhật Lệ- thành phố Đồng Hới có hiện tượng cá chết rải rác tại một số lồng nuôi nhốt gần cửa sông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Tĩnh hoang mang vì cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển
Người dân Hà Tĩnh hoang mang vì cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển

VOV.VN - Tình trạng hàng chục loài cá đột ngột chết, trôi dạt vào bờ biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ngày càng tiếp diễn, làm cho người dân lo lắng.

Người dân Hà Tĩnh hoang mang vì cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển

Người dân Hà Tĩnh hoang mang vì cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển

VOV.VN - Tình trạng hàng chục loài cá đột ngột chết, trôi dạt vào bờ biển Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ngày càng tiếp diễn, làm cho người dân lo lắng.

Cá chết bất thường từ vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế
Cá chết bất thường từ vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế

VOV.VN -Hiện tượng cá nổi lờ đờ, chết trôi dạt vào bờ vẫn tiếp diễn và ngày càng lan rộng đến vùng biển tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Cá chết bất thường từ vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế

Cá chết bất thường từ vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế

VOV.VN -Hiện tượng cá nổi lờ đờ, chết trôi dạt vào bờ vẫn tiếp diễn và ngày càng lan rộng đến vùng biển tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Cá chết trắng bờ biển miền Trung, thiệt hại gần 5 tỷ đồng
Cá chết trắng bờ biển miền Trung, thiệt hại gần 5 tỷ đồng

VOV.VN -Cá chết trắng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Hiế với thiệt hại ước tính lên đến gần 5 tỷ đồng.

Cá chết trắng bờ biển miền Trung, thiệt hại gần 5 tỷ đồng

Cá chết trắng bờ biển miền Trung, thiệt hại gần 5 tỷ đồng

VOV.VN -Cá chết trắng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Hiế với thiệt hại ước tính lên đến gần 5 tỷ đồng.

Người dân không sử dụng cá chết hàng loạt làm thực phẩm
Người dân không sử dụng cá chết hàng loạt làm thực phẩm

VOV.VN-Các địa phương cần nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức. Người dân không sử dụng cá chết hàng loạt làm thực phẩm.

Người dân không sử dụng cá chết hàng loạt làm thực phẩm

Người dân không sử dụng cá chết hàng loạt làm thực phẩm

VOV.VN-Các địa phương cần nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức. Người dân không sử dụng cá chết hàng loạt làm thực phẩm.

Tìm nguyên nhân cá chết tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế
Tìm nguyên nhân cá chết tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế

VOV.VN -Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy mẫu để khảo sát một số các điểm nguồn thải, lấy mẫu nước mặt để tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Tìm nguyên nhân cá chết tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế

Tìm nguyên nhân cá chết tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế

VOV.VN -Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy mẫu để khảo sát một số các điểm nguồn thải, lấy mẫu nước mặt để tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt.