Ca sĩ Hoàng Bách, Văn Mai Hương kêu gọi xóa bỏ định kiến giới

VOV.VN -Phong trào nhằm mục đích kêu gọi sự tham gia của nam giới và trẻ em trai tham gia xóa bỏ những rào cản với nữ giới.

Ngày 6/3, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào “HeForShe - Vì những người phụ nữ quanh ta” tại Việt Nam.

Các thành viên thể hiện cam kết xóa bỏ rào cản đối với phụ nữ và trẻ em gái

Phong trào là nỗ lực quy mô toàn cầu nhằm mục đích kêu gọi sự tham gia của nam giới và trẻ em trai, một nửa dân số thế giới, tham gia xóa bỏ những rào cản về xã hội, văn hóa đang cản trở một nửa thế giới còn lại phát huy tiềm năng của mình.

Tại Lễ phát động, bà Pratibah Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc khẳng định, Bình đẳng giới không phải và không chỉ là vấn đề của riêng phụ nữ. Đó là vấn đề nhân quyền, đòi hỏi nam giới và trẻ em trai đứng lên hành động chống lại mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Shoko Ishikawa nhấn mạnh: “Khi mới sinh ra, những  cư xử mang tính định kiến giới là điều hoàn toàn xa lạ với các bé trai và bé gái. Những định kiến này không xuất phát từ sự khác biệt về ngoại hình giữa các em, mà được tiếp thu qua cả một quá trình xã hội hóa. Chính vì vậy Phong trào  HeForShe tại Việt Nam muốn kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay xóa bỏ những định kiến đó”.

Ban Tổ chức và các nghệ sĩ tại lễ phát động

Theo UN Women, chúng ta không nên đặt ra bất cứ một giới hạn nào cho những điều mà nam giới và nữ giới có thể làm. Đây chính là thời khắc để thiết lập lại mối quan hệ giữ nam và nữ, làm cho mối quan hệ đó trở nên bình đẳng hơn. Không chỉ nữ giới, mà cả nam giới và toàn xã hội sẽ đều được hưởng lợi khi đạt được mục tiêu bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam bày tỏ: “Phụ nữ rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Họ là bà, là mẹ, là vợ, chị gái, em gái, con gái, là bạn và là đồng nghiệp của chúng ta. Tôi ủng hộ phong trào "HeForShe - Vì những người phụ nữ quanh ta”. 

Ông Nguyễn Phi Long kêu gọi và khuyến khích thanh thiếu niên Việt Nam tham gia phong trào này vì sự bình đẳng giữa nam và nữ bằng những hành động  thiết thực, nhằm xóa bỏ những bất bình đẳng mà phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam đang hàng ngày phải đối mặt.

Được truyền cảm hứng bởi tinh thần của Phong trào HeForShe – “Vì những người phụ nữ quanh ta”, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong đó có các ca sỹ Trần Thu Hà, Hoàng Bách và con trai, Hoàng Quyên, Văn Mai Hương, Hoàng Yến, nghệ sỹ Chiều Xuân, Xuân Bắc… và nhiều người khác đã cam kết đồng hành ủng hộ và kêu gọi sự tham gia, hưởng ứng của công chúng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai với phong trào tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình
Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

VOV.VN - 54 bức tranh cổ động và 20 logo xuất sắc được trưng bày tại triển lãm, mang đề tài về bình đẳng giới và gia đình.

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

VOV.VN - 54 bức tranh cổ động và 20 logo xuất sắc được trưng bày tại triển lãm, mang đề tài về bình đẳng giới và gia đình.

Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới
Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới

VOV.VN - Nữ ca sỹ người Mỹ đã viết một bài luận về bình quyền cho nữ giới sau khi từng biểu diễn kêu gọi bình đẳng giới vào năm 2013.

Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới

Ca sỹ Beyonce tiếp tục kêu gọi quyền bình đẳng giới

VOV.VN - Nữ ca sỹ người Mỹ đã viết một bài luận về bình quyền cho nữ giới sau khi từng biểu diễn kêu gọi bình đẳng giới vào năm 2013.

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới
Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

VOV.VN -Bà Pratibha Mehta đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới theo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam. 

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

Việt Nam thực hiện tốt Mục tiêu thiên niên kỷ trong bình đẳng giới

VOV.VN -Bà Pratibha Mehta đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới theo Mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam. 

Truyền thông vẫn còn định kiến giới
Truyền thông vẫn còn định kiến giới

(VOV) - Trên các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn coi con trai là “quý tử”.

Truyền thông vẫn còn định kiến giới

Truyền thông vẫn còn định kiến giới

(VOV) - Trên các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn coi con trai là “quý tử”.

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới
Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

Cần nghiêm trị những người vi phạm Luật Bình đẳng giới

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, không thể dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, mà cần biện pháp mạnh.