Các địa phương thi hành Quyết định đặc xá phạm nhân

Những người được nhận Quyết định đặc xá đều bày tỏ sự phấn khởi, hạnh phúc và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Cùng với các địa phương trong cả nước, trong dịp Quốc khánh 2/9 này, trại giam Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho 150 phạm nhân đang thi hành án phạt tù được trở về hòa nhập cộng đồng trước thời hạn. Trong đó, người được giảm án tù cao nhất là 2 năm 6 tháng tù giam, thấp nhất là 3 tháng, với các tội danh như: cố ý gây thương tích; vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông; tàng trữ và lưu hành tiền giả; khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái pháp luật… Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, không vi phạm các quy định của trại giam và được trại đề nghị.

Niềm vui ngày đoàn tụ (ảnh KT)

Thượng tá Lê Trọng Nga, Phó Giám thị trại giam Đắk Trung cho biết: “Thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đặc xá năm 2011, trại đã tổ chức làm đúng theo quy định, hướng dẫn của pháp luật, không để sót và không bỏ lọt những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Chúng tôi tổ chức cho phạm nhân học tập về những chính sách, pháp luật của Nhà nước, để họ tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt đã hướng cho phạm nhân có một nghề để sau khi tái hòa nhập cộng đồng họ tự ổn định cuộc sống, trở thành những công dân tốt cho cộng đồng và xã hội”.

** Tiền Giang: Hơn 200 phạm nhân được tha tù trước thời hạn

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 2 đơn vị giam giữ, cải tạo phạm nhân là: Trại tạm giam- Công an tỉnh Tiền Giang và Trại giam Phước Hòa (Tổng cục 8 - Bộ Công an).  Trong dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 2 trại tạm giam này đã bình xét và đề nghị Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn hơn 200 phạm nhân. Số phạm nhân được đặc xá lần này là những người đã tích cực học tập, cải tạo tốt; thực hiện tốt các quy chế của trại giam. Công tác bình xét các đối tượng để hưởng chính sách thả tù trước thời hạn được các đơn vị tổ chức công khai, dân chủ và đúng luật.

Cải tạo tốt sẽ thêm cơ hội làm lại cuộc đời (ảnh VOV)

Đại tá Trần Văn Bảy, Giám thị Trại giam Phước Hòa cho biết: “Sau khi xem xét, chúng tôi niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện. Từ đó tạo cho phạm nhân rất là thoải mái và biết rõ tiêu chuẩn điều kiện phạm nhân nào được, phạm nhân nào không. Do đó các phạm nhân rất an tâm tư tưởng cải tạo”.

** Bình Định công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá trước thời hạn

Sáng 31/8, Công an tỉnh Bình Định tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho 7 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Phân trại Quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam công an tỉnh.

Anh Huỳnh Sĩ Duy, ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, người được hưởng đặc xá đợt này phát biểu: “Tôi rất vui, ngẹn ngào không biết nói gì. Cám ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách khoan hồng để tạo điều kiện cho anh em cải tạo tốt phấn đấu sớm trở về với gia đình”.

** Quảng Ngãi đặc xá tha tù cho 23 phạm nhân

Sáng 31/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi  tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 23 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.  Ngoài 23 phạm nhân được đặc xá còn có 6 phạm nhân được giảm chấp hành hình phạt tù. Phạm nhân được đặc xá nhiều nhất là 29 tháng và ít nhất là 6 tháng.

Anh Võ Thanh Vũ, ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, một phạm nhân được đặc xá lần này bày tỏ: “Tôi rất cảm động khi được nhận Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá trở thành người bình thường trong xã hội. Là những người phạm tội vào đây được cán bộ giáo dục thì chúng tôi thật sự ăn năn hối cải. Khi trở về với xã hội, chúng tôi hứa sẽ chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và trở thành một công dân tốt…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên