Các loại hình báo chí của VOV phải tạo hiệu ứng xã hội lớn hơn nữa

VOV.VN -Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc VOV tại Đại hội đại biểu Liên chi hội Nhà báo VOV nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong hai ngày 19 và 20/6, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58, Quán Sứ - Hà Nội), Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Tham dự Đại hội về phía Hội nhà báo Việt Nam có ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; phía VOV có Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến, các Phó Tổng giám đốc; cùng các đại biểu đại diện cho các Chi hội nhà báo của VOV trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đọc diễn văn tại Đại hội, nhà báo Nguyễn Chu Nhạc, ủy viên Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo VOV nhiệm kỳ 2010 – 2015 khẳng định: Trong 5 năm qua, những định hướng tuyên truyền của Đảng và Chính phủ được được VOV quán triệt. Các mục tiêu chính trị, chính sách đối ngoại, kinh tế, xã hội… được phản ánh đầy đủ, toàn diện trên các phương tiện truyền thông của Đài; góp phần cho việc hoạch định chính sách, tháo gỡ vướng mắc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Những vấn đề chiến lược tác động tới sự phát triển của đất nước và sự vững mạnh của chế độ như chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo… được ưu tiên trong những chương trình truyền thông của VOV những năm qua. Các sự kiện chính trị, thời sự thế giới được đưa tin cập nhật kèm theo những bài phân tích, bình luận sắc sảo, thể hiện quan điểm đối ngoại đúng đắn, mềm dẻo của Việt Nam và dấu ấn riêng của VOV.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

VOV cũng đã tham gia đưa tin kịp thời, nhanh nhạy về nhiều sự kiện đột xuất, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực như phản ánh lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp; sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta…

Trong những năm qua, các nội dung và hình thức thông tin truyền thông của VOV không ngừng được đổi mới, cải tiến như: Alo VOV1, Chuyên gia của bạn, Điểm hẹn 17h của VOV1; Điểm hẹn văn nghệ, Khách đến chơi nhà của VOV2; Hot Radio của VOV3; Kết nối 54 của VOV4; Bánh xe đồng vọng, Chuyến xe vui vẻ của VOVGT…

Về thành tích, trong 5 năm qua, Giải báo chí Quốc gia, Liên chi hội giải 6 giải A, 9 giải B, 18 giải C và nhiều giải khuyến khích. Bên cạnh đó, các nhà báo VOV cũng đoạt giải cao trong Giải báo chí về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giải báo chí thông tin đối ngoại; giải báo chí của các địa phương, Bộ, ngành; 7 giải quốc tế ở các lĩnh vực phát thanh và truyền hình…

Tại Đại hội, nhiều tham luận của các đại biểu cũng đã tập trung làm nổi bật những vấn đề các nhà báo VOV quan tâm như xây dựng được những chương trình phát thanh đặc biệt, hấp dẫn, có hiệu ứng xã hội cao trên sóng VOV1; đạo đức nghề nghiệp của nhà báo; làm sao để cạnh tranh trong thời buổi bùng nổ thông tin, vấn đề bản quyền; đấu tranh dư luận trên sóng đối ngoại…

Ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam trao tặng bức trướng cho Liên chi hội Nhà báo VOV với dòng chữ: "Đài Tiếng nói Việt Nam Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến chúc mừng thành thành tích Liên chi hội Nhà báo VOV đạt được trong nhiệm kỳ qua, được thể hiện rất cụ thể, sinh động và đã đóng góp nhất định vào thành tựu của nền báo chí nước nhà.

Tổng Giám đốc dẫn lời một nhà báo nổi tiếng khẳng định: Nghề báo “vừa vinh quang, vừa gian khổ”. Nhà báo là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, tạo nên những đóng góp không nhỏ cho tiến trình phát triển, bảo vệ và xây dựng đất nước, được tiếp cận với nhiều đối tượng thuộc nhiều tầng lớp xã hội.

Bên cạnh đó, nhà báo phải lao vào hoạt động ở những môi trường gian khổ, điều kiện tác nghiệp khó khăn. Trong hai cuộc kháng chiến, đã  có 14 nhà báo của VOV hi sinh trong khi hoạt động nghiệp vụ tại chiến trường.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: VOV tự hào là cơ quan truyền thông hội tụ đầy đủ 4 loại hình báo chí (phát thanh, báo giấy, báo điện tử và truyền hình). Trong đó phát thanh vẫn là thế mạnh, cốt lõi. Trong những năm qua, những nhà báo của VOV giành được nhiều giải cao trong các giải báo chí quốc gia và quốc tế.

Theo Tổng Giám đốc, các loại hình báo chí của VOV phải hòa quện với nhau hơn nữa, có sự tương tác mạnh mẽ và tạo nên hiệu ứng lớn hơn nữa trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc
Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc

VOV.VN - Đến nay một ngày các binh chủng của VOV đã phát sóng trên 250 giờ, trên 170 chương trình với 12 tiếng nước ngoài và 12 thứ tiếng dân tộc. 

Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc

Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc

VOV.VN - Đến nay một ngày các binh chủng của VOV đã phát sóng trên 250 giờ, trên 170 chương trình với 12 tiếng nước ngoài và 12 thứ tiếng dân tộc. 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TPHCM chúc mừng VOV
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TPHCM chúc mừng VOV

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng VOV nhân dịp 90 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TPHCM chúc mừng VOV

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TPHCM chúc mừng VOV

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng VOV nhân dịp 90 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6
Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

VOV.VN - Trở thành một tổ hợp 4 binh chủng là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

VOV.VN - Trở thành một tổ hợp 4 binh chủng là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV

Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV
Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, Đài VTC sau khi về VOV vẫn giữ nguyên thương hiệu Đài VTC để thực hiện nhiệm vụ sản xuất

Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV

Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, Đài VTC sau khi về VOV vẫn giữ nguyên thương hiệu Đài VTC để thực hiện nhiệm vụ sản xuất