Các tỉnh Đông Bắc bộ chủ động phòng chống mưa lũ

VOV.VN -Mưa lớn liên tiếp trong 3 ngày tới tại miền Bắc, trong đó tập trung tại Đông Bắc bộ được dự báo có nguy cơ cao gây sạt lở, ngập úng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm nay 18/6 đến ngày 20/6, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, đặc biệt tại Hoàng Su Phì (Hà Giang) 71mm, TP Tuyên Quang 41mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 65mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 102mm… Tổng lượng mưa đến hết ngày mai ở khu vực Việt Bắc có nơi trên 250mm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Khu vực Đông Bắc bộ được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ quét ở miền núi.

Nguy cơ cao lũ quét trên các sông suối nhỏ kèm theo sạt lở đất có thể xảy ra tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần của Hà Giang; Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Hạ Lang của Cao Bằng; Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì của Bắc Kạn; Na Hang, Chiêm Hoá, Sơn Dương của Tuyên Quang.

Hiện các tỉnh Đông Bắc bộ đã chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại xảy ra. Tại Bắc Kạn, ngành nông nghiệp đã phối hợp các địa phương khẩn trương thu hoạch vụ xuân, tránh nguy cơ lúa bị úng ngập. Trước đó thì những đợt mưa lớn liên tiếp cũng đã làm ảnh hưởng đến công tác thu hoạch lúa, công tác bảo quản của bà con nông dân hết sức khó khăn. 

Thành phố Cao Bằng ngập úng trong cơn mưa lớn vài ngày qua.

Tại Cao Bằng, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án đối phó, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa; cảnh báo đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Toàn tỉnh hiện có 163 điểm với hơn 1.100 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Tính tới thời điểm này, mưa lũ trên diện rộng với lượng lớn đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh Đông Bắc bộ. Đợt mưa lũ tháng 5 vừa qua đã làm nhiều địa phương ở Bắc Kạn xảy ra sạt lở, cuốn trôi nhiều hoa màu, vật nuôi, tốc mái nhiều nhà dân, thiệt hại ước tính 5,5 tỷ đồng. Tại Hà Giang ở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang đã xảy ra lũ cuốn khiến 2 bố con mất tích, sét đánh làm 1 người chết, 1 người nhập viện, 1 đàn trâu bị chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ
Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Tỉnh Sơn La chỉ đạo rà soát phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, chủ động giảm thiểu thiệt hại cho thiên tai gây ra.

Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ

Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Tỉnh Sơn La chỉ đạo rà soát phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, chủ động giảm thiểu thiệt hại cho thiên tai gây ra.

Mưa lũ ngập úng ở Đắk Lắk gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng
Mưa lũ ngập úng ở Đắk Lắk gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Những ngày qua, ở Đắk Lắk có mưa lớn diện rộng, khiến hàng nghìn ha cây trồng các huyện bị ngập úng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Mưa lũ ngập úng ở Đắk Lắk gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Mưa lũ ngập úng ở Đắk Lắk gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Những ngày qua, ở Đắk Lắk có mưa lớn diện rộng, khiến hàng nghìn ha cây trồng các huyện bị ngập úng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ảnh: Hạ Long nỗ lực không còn ngập úng mùa mưa lũ
Ảnh: Hạ Long nỗ lực không còn ngập úng mùa mưa lũ

VOV.VN - Hàng loạt công trình phòng, chống sạt lở được TP Hạ Long đầu tư xây dựng để đảm bảo không còn tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Ảnh: Hạ Long nỗ lực không còn ngập úng mùa mưa lũ

Ảnh: Hạ Long nỗ lực không còn ngập úng mùa mưa lũ

VOV.VN - Hàng loạt công trình phòng, chống sạt lở được TP Hạ Long đầu tư xây dựng để đảm bảo không còn tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung phòng mưa lũ lớn
Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung phòng mưa lũ lớn

VOV.VN - Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung phòng mưa lũ lớn

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, miền Trung phòng mưa lũ lớn

VOV.VN - Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C