Các tỉnh phía Nam chống hạn, phòng cháy rừng

(VOV) -Trên 400 ha cà phê đang ngày càng khô khát chờ tưới nước đợt 2

Tình trạng khô hạn, cây trồng thiếu nước tưới đã xuất hiện trên diện rộng tại tỉnh Kon Tum. Tại huyện Đắc Hà, vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, đã có hàng chục ha lúa nước bị khô hạn và mất trắng, hàng trăm  ha cà phê chưa có nước để tưới đợt 2.

Hàng trăm ha cà phê chờ nước tưới đợt 2

Suốt ngày cho tới tận tối mịt, khắp địa bàn xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, rền vang tiếng máy nổ bơm nước tưới cà phê. Thế nhưng, những âm thanh ấy sẽ chỉ còn duy trì được trong ngày một ngày hai, bởi cả 5 hồ thủy lợi trong xã, cùng nhiều đập nước người dân tự tạo đã dần cạn tới đáy. Cuộn lại đường ống dẫn nước từ rẫy cà phê tới máy bơm đặt dưới lòng hồ C1, anh Võ Xuân Quang, thôn Thống Nhất cho biết, đến lúc này, người dân chỉ còn biết nhờ trời.

Còn ông Nguyễn Hoài Vũ, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đắc Hà cho biết: “Đến nay diện tích này cần tưới đợt 2 nhưng đã 40 ngày rồi vẫn chưa tưới được. Một hai ngày đến mà không khắc phục được thì vườn cây sẽ xuống cấp và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất”.

Để cứu trên 400 ha cà phê đang ngày càng khô khát, chính quyền xã Hà Mòn xác định chỉ còn một nguồn nước duy nhất là lấy từ hồ thủy lợi Đắc Uy, hiện vẫn chứa hàng triệu mét khối nước, cách xã trên 15km. Thế nhưng, nguồn nước này đang bị chặn lại bởi ống dẫn từ lòng hồ ra kênh bị tắc. Ông Đào Văn Giang, Trạm trưởng Trạm quản lý thủy nông huyện Đắc Hà cho biết: 

 “Trạm với Ban quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum dự kiến dùng máy múc, múc phần đất lên và khơi đến phần cống. Đường ống thép dài khoảng 8m, trong đó có ngã ba điều tiết cho nhà máy thủy điện cũ, bây giờ phải khơi lên dùng máy cắt và hàn lại. Dự kiến khắc phục nhanh đến chủ nhật mới xong”.

Có thể nói, sự cố tắc ống dẫn nước ở hồ thủy lợi Đắc Uy, huyện Đắc Hà không phải là sự cố lớn, khó sửa chữa. Nhưng việc sửa chữa đường ống này nằm trong dự kiến quá lâu, nên việc giải cứu cho trên 400 ha cà phê ở Hà Mòn vẫn bị đình trệ. Trong khi đó, mùa khô Tây Nguyên vẫn đang ngày càng khốc liệt.

Rừng Bình Phước nguy cơ cháy cấp báo động 5

Theo thông báo của Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, do nhiều ngày qua không có mưa nên hiện toàn bộ diện tích rừng của tỉnh Bình Phước đang ở cấp báo động 5 – cấp đặc biệt nguy hiểm.

Các khu vực rừng trọng điểm của tỉnh Bình Phước như: Vườn quốc gia Bù Gia Mập, khu vực rừng Tà Thiết, núi Bà Rá… đang được ngành kiểm lâm, chính quyền và nhân dân địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Đội kiểm tra cơ động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hàng tuần đều tăng cường kiểm tra tại các điểm "nóng", có nguy cơ cháy cao. Các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được rà soát, bổ sung; các tổ đội quản lý bảo vệ, lực lượng chữa cháy được tăng cường thêm lực lượng, vật tư, phương tiện và luôn trong tư thế sẵn sàng.

Tỉnh Bình Phước hiện có khoảng 140.000 ha, trong đó 80.000 ha rừng tự nhiên.

Ông Nguyễn Phú Quới, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho biết: "Tới giờ phút này, chúng tôi đã có những tổ trực sẵn sàng cho công tác phòng chống cháy rừng. Trên địa bàn tỉnh, các diện tích rừng trọng điểm chưa có gì xảy ra. Chúng tôi tăng cường lực lượng để phối hợp kiểm tra và đôn đốc các chủ rừng, thường xuyên cử người thường trực để khi phát hiện cháy thì dập tắt kịp thời. Đây là thực hiện phương châm 4 tại chỗ"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà phê Tây Nguyên khát nước
Cà phê Tây Nguyên khát nước

(VOV) - Khó khăn về nguồn nước tưới đe dọa sản lượng cà phê Tây Nguyên trong vụ tới.

Cà phê Tây Nguyên khát nước

Cà phê Tây Nguyên khát nước

(VOV) - Khó khăn về nguồn nước tưới đe dọa sản lượng cà phê Tây Nguyên trong vụ tới.