Cảm động lễ xuất gia của những Phật tử trẻ

VOV.VN - Sáng 21/11, hơn 2000 người đã tới dự lễ xuất gia của 4 Phật tử trẻ tại chùa Viên Quang (Nam Đàn, Nghệ An).

Sáng 21/11, tại chùa Viên Quang (Nam Đàn, Nghệ An) đã tiến hành lễ xuất gia cho 4 Phật tử trẻ có độ tuổi từ 21 - 24 tuổi.

Tham dự lễ xuất gia đầu tiên tại chùa Viên Quang có khoảng 2.000 Phật tử trên cả nước về tham dự, dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Chân Quang.

Những giọt nước mắt của người thân, phụ huynh khi chứng kiến con cháu mình làm lễ xuất gia.
Giọt nước mắt của Phật tử Anh Quân trước giờ xuống tóc.

Các Phật tử lạy người thân lần cuối, kể từ đây họ sẽ hoàn toàn tách biệt với gia đình và trở thành người nhà Phật.

Nghi thức đảnh lễ các Sư huynh, Sư tỉ.
Thượng tọa Thích Chân Quang thực hiện nghi thức quy y cho các đệ tử.

Nghi thức rưới nước thơm (hay còn gọi là lễ Sái tịnh).

Sau đó, các thiện nam được xuống tóc.

Nghi thức xuống tóc được thực hiện bởi chính các sư huynh, sư tỉ.

Người xuất gia tay bưng chậu tóc, một lòng hướng về đạo Phật.



Sau khi được cạo tóc, các thiện nam chính thức trở thành người xuất gia.

Khi trở thành người tu hành, họ phải biết giữ giới hạnh sạch trong và một lòng thương yêu mọi người.
Các vị tu hành trẻ tuổi quỳ lạy Sư phụ.

Buổi lễ xuất gia đầu tiên của chùa Viên Quang còn có sự chứng kiến của các vị lãnh đạo địa phương sở tại.

Bốn vị tăng trẻ cùng Sư phụ và các sư huynh muội.
Các vị tăng trẻ nhận món quà từ Sư phụ và người thân.
Một tân tu sĩ chụp hình cùng bạn đạo.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên