Cấm khách ăn mặc phản cảm vào đền Ngọc Sơn

VOV.VN - Từ 7/4, những khách tham quan mặc trang phục phản cảm đến đền Ngọc Sơn (Hà Nội) phải thực hiện theo bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của Hà Nội.

Từ 7/4, đền Ngọc Sơn cấm du khách mặc quần áo không phù hợp vào trong đền. Những trang phục sẽ bị cấm bao gồm: quần áo cộc, váy ngắn, áo hai dây, sát nách, quần áo hở hang, trang phục phản cảm...
 Quy định này được áp dụng từ 7/4 nhưng vẫn khá nhiều du khách không biết đến.
Những trường hợp vi phạm sẽ được chặn ngay từ cổng bước lên cầu Thê Húc.
Du khách mặc váy ngắn, quần không phù hợp được mượn áo dài miễn phí. 
Một vài hành khách có trang phục riêng, đã thực hiện quy định trước khi vào đền Ngọc Sơn.

Nữ khách ngoại quốc này dùng khăn để che trang phục áo hai dây.
Ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Phòng Quản lý di tích đền Ngọc Sơn cho biết, ban quản lý di tích đã chuẩn bị 100 bộ trang phục áo dài để phục vụ cho du khách trong và ngoài nước. Du khách chấp hành quy định và hưởng ứng khá nhiệt tình.
Với khách ngoại quốc họ tôn trọng những nét văn hóa của từng địa điểm đến du lịch nên không cảm thấy khó chịu với quy tắc này.
Những du khách Việt Nam cũng hưởng ứng nhiệt tình vì họ coi di tích đền Ngọc Sơn là nơi tôn nghiêm, thậm chí có những ý kiến cho rằng nên được áp dụng từ lâu.
Trước khi áp dụng quy định mới, BQL đền Ngọc Sơn thường xuyên nhắc nhở du khách không nên mặc những trang phục phản cảm nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào sự tự giác của người đến tham quan.
Tuy vậy với những khách du lịch ngoại quốc điều này khó thực hiện bởi văn hóa ăn mặc thoải mái tự nhiên của các nước phương Tây đã tồn tại từ lâu.
Để khắc phục tình trạng này, BQL khu di tích đền Ngọc Sơn đã gửi văn bản đến các công ty du lịch phổ biến cho hành khách quy định mới khi đến tham quan những địa điểm trang nghiêm.
Áo dài truyền thống và áo dài trang phục bắt buộc... Để tạo cảm giác thoải mái cho khách khi mặc loại áo này, ban quản lý đã lựa chọn chất liệu, màu sắc, kiểu dáng phù hợp, hoa văn (đối với nữ) nhẹ nhàng
Sau khi kết thúc thời gian tham quan, du khách sẽ tiến hành trả trang phục ở quầy thủ tục.
Khách nước ngoài sẽ sử dụng ID Card và người Việt sử dụng chứng minh thư hoặc thẻ căn cước để mượn trang phục miễn phí.
Danh sách khách mượn trang phục được ghi chép cẩn thận.
Đây là điểm tham quan đầu tiên ở Hà Nội thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nhếch nhác quảng cáo, rao vặt ở Thủ đô Hà Nội
Ảnh: Nhếch nhác quảng cáo, rao vặt ở Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Từ 5/5/2017, treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị tăng mức phạt tiền lên 5 lần, đồng thời người vi phạm phải tự khắc phục hậu quả.

Ảnh: Nhếch nhác quảng cáo, rao vặt ở Thủ đô Hà Nội

Ảnh: Nhếch nhác quảng cáo, rao vặt ở Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Từ 5/5/2017, treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị tăng mức phạt tiền lên 5 lần, đồng thời người vi phạm phải tự khắc phục hậu quả.

Ảnh: Đường Trường Chinh (Hà Nội) chằng chịt dây điện, cáp viễn thông
Ảnh: Đường Trường Chinh (Hà Nội) chằng chịt dây điện, cáp viễn thông

VOV.VN - Những bó dây điện chằng chịt được buộc tạm bợ, chạy vắt vẻo, nhiều chỗ như muốn sà xuống người đi đường vẫn là một hình ảnh "đặc sản" của Hà Nội.

Ảnh: Đường Trường Chinh (Hà Nội) chằng chịt dây điện, cáp viễn thông

Ảnh: Đường Trường Chinh (Hà Nội) chằng chịt dây điện, cáp viễn thông

VOV.VN - Những bó dây điện chằng chịt được buộc tạm bợ, chạy vắt vẻo, nhiều chỗ như muốn sà xuống người đi đường vẫn là một hình ảnh "đặc sản" của Hà Nội.