Tổng lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh Sim Sokhom:

Campuchia phát triển không tách rời sự giúp đỡ của Việt Nam

VOV.VN -Nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra trên khắp cả nước.

Sáng nay (7/1), tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố HCM tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây – Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2014). Tham dự có đông đảo các cựu chuyên gia, quân tình nguyện, cán bộ lão thành từng chiến đấu và công tác tại chiến trường Campuchia.

Tiến sĩ Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM (trái) tặng hoa cho ông Sim Sokhom, Tổng lãnh sự Campuchia (Ảnh: Ngọc Xuân/VOV- TPHCM)

Đây cũng là dịp để nhìn lại những kết quả hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển mà Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố cùng các đối tác Việt Nam, Campuchia đã thực hiện trong năm qua.

Bên cạnh việc tham gia biên soạn công trình lịch sử về mối quan hệ hợp tác giúp đỡ nhau giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1930- 2010, Hội đã quan tâm thực hiện việc đỡ đầu sinh viên Campuchia đang theo học tại thành phố, vận động xây nhà tình thương tặng các gia đình bộ đội tình nguyện Việt Nam từng công tác, chiến đấu giúp bạn và người dân tộc Khmer nghèo.

Đặc biệt, Hội phối hợp tổ chức 4 đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, tặng suất ăn trưa cho hơn 6.000 dân nghèo, Việt kiều nghèo các tỉnh: Tà Keo, Svây Riêng, Prey Veng – Campuchia với tổng trị giá hơn 880 triệu đồng. Những hoạt động hiệu quả đó đã góp phần vào thành quả chung nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sim Sokhom, Tổng lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh nói: “Nhân dân Campuchia hiểu rằng chỉ có Việt Nam mới giúp nhân dân Campuchia chân thành. Nếu không có Việt Nam giúp giải phóng kịp thời thì cũng không có ngày 7/1 và đất nước Campuchia sẽ không còn tồn tại. Chúng ta có thể đánh giá việc phát triển mạnh mẽ của Campuchia liên tục đến hôm nay thật sự không tách rời được sự giúp đỡ quý báu về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam”.

** Chiều cùng ngày, tại Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 mít tinh kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của quân tình nguyện Việt Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2014). Đại diện Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL và đông đảo các chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 tham dự.

Tại buổi mít tinh, Trung tướng Nguyễn Phương Nam – Tư lệnh quân khu 9 đã ôn lại lịch sử đen tối của nhân dân Campuchia dưới chế độ diệt chủng cực đoan, vô cùng tàn bạo của tập đoàn phản động Pol Pot – Ieng Sary. Chỉ hơn 3 năm 8 tháng, chế độ Pol Pot đã giết hại hơn 2 triệu người dân Campuchia, đẩy dân tộc Campuchia vào thảm họa diệt chủng.

Đồng thời lên án tội ác giết hại, xua đuổi Việt Kiều sinh sống tại Campuchia và hành động gây hấn, lấn chiếm biên giới Việt Nam trong những năm 1977 – 1978, giết hại và làm bị thương hàng chục ngàn dân thường vô tội, cướp bóc, đốt phá hàng ngàn làng mạc, trường học, bệnh viện ở vùng biên giới Tây Nam Việt Nam.

Trước hành động dã man của tập đoàn phản động Pol Pot, đồng thời đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc Cứu nước của nhân dân Campuchia, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, nhằm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng với các lực lượng yêu nước của Mặt trận Đoàn kết dân tộc Cứu nước Campuchia mở đợt tổng phản công giải phóng đất nước Chùa Tháp, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Kỷ niệm 35 năm Ngày Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân Campuchia; đồng thời đây cũng là mốc son đánh dấu thắng lợi của quân và nhân dân  hai nước  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.      

Tiếp nối và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của hai dân tộc, trong những năm qua Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu 9 đã chỉ đạo  các đơn vị và Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh quán triệt và triển khai  thực hiện nghiêm túc các cam kết đã thỏa  thuận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng về hợp tác với campuchia; Làm tốt công tác giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, tôn trọng chủ quyền quốc gia, giữ gìn tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nói về tình nghĩa gắn bó giữa hai dân tộc trong quá khứ và sự đoàn kết phát triển trong tương lai, Thiếu tướng Lê Xã Hội – Nguyên phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 nói: “Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược nhân dân Campuchia đã từng giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam giành độc lập. Khi nhân dân Campuchia bị Pol Pot – Ieng Sary giết hại, Việt Nam đưa quân tình nguyện sang cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ngày hôm nay đất nước Campuchia được hồi sinh từng bước phát triển, uy tín của nhân dân Campuchia ngày càng lớn trên thế giới. Chúng ta nhìn lại xương máu của 2 dân tộc đã đổ mới có ngày hôm nay. Mong rằng thế hệ mai sau cố gắng đoàn kết, giữ gìn mối quan hệ keo sơn này để xây dựng 2 đất nước càng ngày càng xinh tươi và đẹp hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh số 2 của Khmer Đỏ thừa nhận trách nhiệm
Thủ lĩnh số 2 của Khmer Đỏ thừa nhận trách nhiệm

Đây được coi là diễn biến bất ngờ vì trước đây ông Nuon Chea luôn bác bỏ mọi cáo buộc tội ác chiến tranh, diệt chủng...

Thủ lĩnh số 2 của Khmer Đỏ thừa nhận trách nhiệm

Thủ lĩnh số 2 của Khmer Đỏ thừa nhận trách nhiệm

Đây được coi là diễn biến bất ngờ vì trước đây ông Nuon Chea luôn bác bỏ mọi cáo buộc tội ác chiến tranh, diệt chủng...

Campuchia cấm phủ nhận tội ác của Khmer Đỏ
Campuchia cấm phủ nhận tội ác của Khmer Đỏ

(VOV) - Theo luật mới, kẻ nào phủ nhận sự thật lịch sử này sẽ bị phạt tiền rất nặng.

Campuchia cấm phủ nhận tội ác của Khmer Đỏ

Campuchia cấm phủ nhận tội ác của Khmer Đỏ

(VOV) - Theo luật mới, kẻ nào phủ nhận sự thật lịch sử này sẽ bị phạt tiền rất nặng.

Không công nhận tội ác của Khmer Đỏ là vi phạm luật
Không công nhận tội ác của Khmer Đỏ là vi phạm luật

Thượng viện Campuchia ngày 14/6 đã nhất trí thông qua dự luật chống lại việc không công nhận tội ác dưới thời Khmer Đỏ.

Không công nhận tội ác của Khmer Đỏ là vi phạm luật

Không công nhận tội ác của Khmer Đỏ là vi phạm luật

Thượng viện Campuchia ngày 14/6 đã nhất trí thông qua dự luật chống lại việc không công nhận tội ác dưới thời Khmer Đỏ.

Sự “hối cải” muộn màng của thủ lĩnh Khmer Đỏ
Sự “hối cải” muộn màng của thủ lĩnh Khmer Đỏ

(VOV) - Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea ăn năn về tội ác diệt chủng và chống lại loài người mà chế độ Pol Pot đã vi phạm.

Sự “hối cải” muộn màng của thủ lĩnh Khmer Đỏ

Sự “hối cải” muộn màng của thủ lĩnh Khmer Đỏ

(VOV) - Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea ăn năn về tội ác diệt chủng và chống lại loài người mà chế độ Pol Pot đã vi phạm.

Tội ác của Khmer Đỏ không thể chối cãi
Tội ác của Khmer Đỏ không thể chối cãi

(VOV) - Các nạn nhân của Khmer Đỏ đưa ra những bằng chứng về tội ác man rợ của Pol Pot và đồng bọn.

Tội ác của Khmer Đỏ không thể chối cãi

Tội ác của Khmer Đỏ không thể chối cãi

(VOV) - Các nạn nhân của Khmer Đỏ đưa ra những bằng chứng về tội ác man rợ của Pol Pot và đồng bọn.

Campuchia xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ
Campuchia xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

VOV.VN - Tòa án tội ác chiến tranh Campuchia hôm 16/10 tiến hành phiên xét xử cuối cùng đối với các cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ.

Campuchia xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

Campuchia xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

VOV.VN - Tòa án tội ác chiến tranh Campuchia hôm 16/10 tiến hành phiên xét xử cuối cùng đối với các cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ.

Tuol Sleng - Bảo tàng tố cáo tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ
Tuol Sleng - Bảo tàng tố cáo tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

VOV.VN - Campuchia luôn oi ả, không khí lại càng ngột ngạt hơn khi bước vào Bảo tàng Tuol Sleng – nơi lưu giữ bằng chứng tội ác diệt chủng.

Tuol Sleng - Bảo tàng tố cáo tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

Tuol Sleng - Bảo tàng tố cáo tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

VOV.VN - Campuchia luôn oi ả, không khí lại càng ngột ngạt hơn khi bước vào Bảo tàng Tuol Sleng – nơi lưu giữ bằng chứng tội ác diệt chủng.