Campuchia triển khai nhiều biện pháp tìm hài cốt liệt sĩ Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo Quân khu 1 của Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định nước này sẽ hỗ trợ tối đa trong việc tìm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Ngày 25/7, lãnh đạo Quân khu 1 của Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 3 tỉnh giáp biên giới với khu vực Tây Nguyên của Việt Nam đã cam kết tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong thời gian tới, sớm hoàn thành kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, và hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh trên địa bàn qua các thời kỳ.

Chiều ngày 25/7, tại tỉnh Stung Treng diễn ra buổi tiếp nhận số tiền hỗ trợ của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam dành cho Quân khu và các địa phương trên địa bàn. Đại tướng Huot Chheang – Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia kiêm Tư lệnh Quân khu 1 cho biết, thời gian qua Quân khu 1 gồm 3 tỉnh Mondulkiri, Stung Treng và Ratanakiri không chỉ hợp tác với các đơn vị và địa phương của Việt Nam trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực biên giới chung mà còn hỗ trợ rất hiệu quả trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh trên địa bàn.

Buổi tiếp nhận hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong việc qui tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia. 

Quân khu 1 của Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng 3 địa phương trên địa bàn thường xuyên vận động nhân dân địa phương cung cấp thông tin về liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam thông qua các đầu mối của cảnh sát, quân đội, hiến binh. Từ đó những thông tin này nhanh chóng được chuyển đến cho các nhóm chuyên trách của Việt Nam để tiến hành xác định địa điểm, kiểm tra thông tin và nhân chứng. Riêng trong giai đoạn mùa khô 2013-2014, đã tìm kiếm được 70 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn 3 tỉnh của Quân khu 1.

Về phương hướng sắp tới, Đại tướng Huot Chheang cho biết: "Chúng tôi đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng của 03 tỉnh Ratanakiri, Mondolkiri và Stungtreng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển phương tiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam vào địa bàn Quân khu I. Tạo mọi ưu tiên cho công tác nhân đạo nhằm hoàn thành kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sỹ của Chính phủ 2 nước Campuchia – Việt Nam trong mùa khô 2014 – 2015."

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia đã chuyển cho Quân khu 1 – Quân đội Hoàng gia Campuchia và 3 tỉnh trên địa bàn 34.000 USD là số tiền hỗ trợ của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam dành cho công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ Việt Nam năm 2014. Việt Nam và Campuchia phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 4 nghìn 500 hài cốt liệt sĩ Việt Nam còn nằm lại trên đất Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn
Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn

VOV.VN - Một quan chức cảnh sát cho biết, chiếc máy bay dường như đã lao xuồng hồ nước và chìm hẳn dưới bùn.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn

Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn

VOV.VN - Một quan chức cảnh sát cho biết, chiếc máy bay dường như đã lao xuồng hồ nước và chìm hẳn dưới bùn.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất
Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất

Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.

Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị
Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị

VOV.VN - Theo thỏa thuận, phe đối lập đồng ý tham gia Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị

Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị

VOV.VN - Theo thỏa thuận, phe đối lập đồng ý tham gia Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam xây tặng quân đội Hoàng gia Campuchia công trình nhà ở
Việt Nam xây tặng quân đội Hoàng gia Campuchia công trình nhà ở

VOV.VN -Công trình nhà ở cho sĩ quan, binh sĩ tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thông tin Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 2 tầng, với diện tích xây dựng 420m2. 

Việt Nam xây tặng quân đội Hoàng gia Campuchia công trình nhà ở

Việt Nam xây tặng quân đội Hoàng gia Campuchia công trình nhà ở

VOV.VN -Công trình nhà ở cho sĩ quan, binh sĩ tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thông tin Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 2 tầng, với diện tích xây dựng 420m2. 

Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập
Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập

VOV.VN - Những chính trị gia này đã được bảo lãnh ra tù sau khi bế tắc chính trị đã được khai thông.

Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập

Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập

VOV.VN - Những chính trị gia này đã được bảo lãnh ra tù sau khi bế tắc chính trị đã được khai thông.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt bế tắc tại Campuchia
Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt bế tắc tại Campuchia

VOV.VN - Đây là cơ hội để Campuchia thực hiện những cải cách tổng thể phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.  

Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt bế tắc tại Campuchia

Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt bế tắc tại Campuchia

VOV.VN - Đây là cơ hội để Campuchia thực hiện những cải cách tổng thể phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.