Cần bố trí lại việc đặt vị trí xe rác

VOV.VN - Việc tiến hành di chuyển vị trí các xe rác về con đường sát khu vực có đông dân cư sinh sống sẽ gây ô nhiễm môi trường

Các hộ dân sống tại ngõ 76 phố An Dương tổ 47 cụm 7 thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội vừa có đơn yêu cầu UBND phường Yên Phụ có biện pháp dừng ngay việc di chuyển tập kết rác trái phép của nhà hàng “Công viên nhỏ giữa Thiên nhiên” để tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của các hộ dân.

UBND phường Yên Phụ bất ngờ treo biển cấm đổ rác phế thải sau đó đã hạ bỏ khi người dân phản ứng

Nội dung đơn nêu, “Ngày 18/9/2014 có một số người của nhà hàng “Công viên nhỏ giữa Thiên nhiên” địa chỉ 36/76 cầm xà beng và máy cắt đường định cắt đường trước cửa nhà số 60/76 An Dương nói là đào hố ga để xử lý nước ép rác và họ sẽ cho chuyển bãi tập kết rác phía trước hàng rào nhà hàng “Công viên nhỏ giữa Thiên nhiên”  vào con đường trước mặt nhà chúng tôi”.

Khu vực mới định cho đặt các xe rác 

Qua tìm hiểu phóng viên VOV.VN được những người dân sinh sống ở đây cho biết, bãi tập kết rác trước cửa nhà hàng “Công viên nhỏ giữa Thiên nhiên” đã tồn tại ở khu vực này từ lâu. Nhà hàng “Công viên nhỏ giữa Thiên nhiên” kinh doanh dịch vụ ăn uống muốn chuyển bãi rác đã tồn tại từ lâu vào phía trong để thuận lợi công việc kinh doanh của họ.

“Chúng tôi thấy đây là việc làm sai trái nên yêu cầu họ dừng lại để báo cáo và xin phép các Cơ quan chức năng xong mới được thực hiện việc chuyển bãi tập kết rác, vì khi chuyển rác sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hầu hết các hộ dân đang sinh sống tại đây”.

Công trình trong khuôn viên nhà hàng "Công viên nhỏ giữa Thiên nhiên"

Những người dân ở đây cho biết, việc tiến hành di chuyển vị trí các xe rác về con đường sát khu vực có đông dân cư sinh sống sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân khổ vì bãi rác
Dân khổ vì bãi rác

Đã 20 năm nay, người dân thôn Dương Áo (xã Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) phải sống chung với bãi rác lộ thiên nằm trên địa bàn thôn. Rác tập trung về đây được xử lý theo cách thủ công là đốt hoặc chôn lấp sơ sài nên đã làm cho không khí ở đây ngày càng ô nhiễm

Dân khổ vì bãi rác

Dân khổ vì bãi rác

Đã 20 năm nay, người dân thôn Dương Áo (xã Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) phải sống chung với bãi rác lộ thiên nằm trên địa bàn thôn. Rác tập trung về đây được xử lý theo cách thủ công là đốt hoặc chôn lấp sơ sài nên đã làm cho không khí ở đây ngày càng ô nhiễm

Phú Yên: Dân lại chặn xe vào bãi rác
Phú Yên: Dân lại chặn xe vào bãi rác

(VOV) -Đây là lần thứ tư trong năm nay, người dân địa phương chặn đường không cho xe vào đổ rác trong bãi vì tình trạng ô nhiễm.

Phú Yên: Dân lại chặn xe vào bãi rác

Phú Yên: Dân lại chặn xe vào bãi rác

(VOV) -Đây là lần thứ tư trong năm nay, người dân địa phương chặn đường không cho xe vào đổ rác trong bãi vì tình trạng ô nhiễm.

Cháy bãi rác thiêu rụi 5 nhà dân
Cháy bãi rác thiêu rụi 5 nhà dân

VOV.VN - Ngọn lửa từ bãi rác và đám cỏ khô rồi lan sang 5 căn nhà khiến bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cháy bãi rác thiêu rụi 5 nhà dân

Cháy bãi rác thiêu rụi 5 nhà dân

VOV.VN - Ngọn lửa từ bãi rác và đám cỏ khô rồi lan sang 5 căn nhà khiến bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đóng cửa bãi rác ô nhiễm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa
Đóng cửa bãi rác ô nhiễm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Toàn bộ rác thải của thành phố Nha Trang được chuyển sang bãi rác Lương Hòa được xử lý bằng công nghệ hiện đại.

Đóng cửa bãi rác ô nhiễm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa

Đóng cửa bãi rác ô nhiễm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Toàn bộ rác thải của thành phố Nha Trang được chuyển sang bãi rác Lương Hòa được xử lý bằng công nghệ hiện đại.