Cận cảnh vòi khổng lồ phun thuốc diệt muỗi lúc nửa đêm tại Hà Nội

VOV.VN - Từ tháng 5, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, TT Y tế dự phòng Hà Nội bắt đầu đưa vào sử dụng xe phun thuốc diệt muỗi công suất lớn

Từ đầu tháng 5, khi dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu bùng phát, diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã  đưa vào sử dụng chiếc xe phun thuốc diệt muỗi công suất lớn nhằm tăng hiệu quả dập dịch.
Theo thông tin được Bộ Y tế cung cấp, loại thuốc được lựa chọn sử dụng là Hantox 200, không gây độc cho con người.
Hoạt động này diễn ra vào ban đêm bởi đây là khoảng thời gian người dân đã đi ngủ, phun thuốc vào thời gian này nhằm hạn chế gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khoẻ của người dân.
Thời điểm muỗi hoạt động mạnh nhất là sáng sớm và hoàng hôn, nên việc phun thuốc vào nửa đêm đến rạng sáng mang lại hiệu quả rất cao bởi có thể tiêu diệt muỗi trước khi muỗi có thể đốt người.
Trước khi phun, nhân viên y tế dự phòng pha thuốc theo tỷ lệ được quy định phù hợp với điều kiện phun xịt ngoài trời khi xe di chuyển và có sự tác động lớn của điều kiện ngoại cảnh.
Theo quy trình xử lý sốt xuất huyết, mỗi địa bàn được phun thuốc sau 7 ngày sẽ phun lại một lần. Mỗi đêm một máy phun công suất lớn phun thuốc diệt muỗi cho khoảng 2 phường tùy địa bàn.

Những chiếc vòi phun công suất lớn được đặt trên xe ở góc 45 độ để thuốc có thể đạt khoảng cách phun 50m. Hoạt động phun thuốc sẽ được cán bộ y tế và Công an phường giám sát chặt chẽ.
Lực phun từ máy có công suất lớn giúp thuốc diệt muỗi len lỏi vào từng ngóc ngách, các điểm trên cao
Tại Hà Nội đã có 7 người chết vì sốt xuất huyết tính đến hết ngày 10/8. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 80.555 trường hợp sốt xuất huyết, 24 người tử vong. Gần 70.000 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh tăng 33,5%, số tử vong tăng 5 trường hợp. Riêng Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã có gần 14.000 bệnh nhân sốt xuất huyết, chỉ đứng sau TP HCM.
Bình thường mọi năm chỉ ghi nhân 2 type D1, D2 . Tuy vậy, sốt xuất huyết, năm nay xuất hiện thêm cả type D3, D4. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, "Hà Nội mới có 2 xe phun thuốc công suất lớn chỉ như muối bỏ bể, cần phải có 20 xe".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra
Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

VOV.VN - Mặc dù các y, bác sỹ chuyên ngành truyền nhiễm đang phải gồng mình làm việc tăng ca, nhưng dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô vẫn đang bùng phát mạnh.

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

VOV.VN - Mặc dù các y, bác sỹ chuyên ngành truyền nhiễm đang phải gồng mình làm việc tăng ca, nhưng dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô vẫn đang bùng phát mạnh.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn
Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn phòng chống dịch.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn phòng chống dịch.