Cần chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ

VOV.VN - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: "Phải chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ".

Sáng nay (26/1), tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự hội nghị.

 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị

Năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, việc tham gia tổng kết 7 vấn đề lớn trong nhiệm vụ Tổng kết 30 năm đổi mới đã hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Trong đó có việc tổ chức các sự kiện khoa học như “Những ảnh hưởng kinh tế từ hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ứng phó chính sách của ta” và “Những vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng những luận cứ khoa học quan trọng...

Bên cạnh đó, các vấn đề chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực và một số vấn đề nóng như “hiện tượng vô cảm”, “hôn nhân đồng tình”, “bạo lực học đường”... cũng được quan tâm nghiên cứu. Trên lĩnh vực quốc tế, Viện đã triển khai các nghiên cứu và luận giải đối sách của các quốc gia, vùng lãnh thổ Đông Bắc Á, Trung Quốc, ASEAN nhằm giải quyết những vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011-2020 với những dự báo bối cảnh chiến lược và các tác động mới trên thế giới, khu vực và nước ta.

Năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Viện chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo học viên khoa học xã hội trên tất cả các chương trình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội trong cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: “Chủ trương của chúng ta là dân chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp, vì vậy phải kiến tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Phải chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ. Cần tăng cường hơn nữa công bố các kết quả nghiên cứu, nhất  là các công bố quốc tế, để hiện thực hóa như trong mục tiêu Nghị quyết 20 về phát triển khoa học, công nghệ trong điều kiện kinh tế, thị trường là trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội trong khu vực”.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần quán triệt phương châm “Dân chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả” trong tất cả các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và hoạt động tư vấn, phản biện chính sách; Tăng cường hợp tác quốc tế để cộng đồng thế giới hiểu rõ hơn giá trị, văn hóa và con người Việt Nam; Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học cả về số lượng và chất lượng, có trình độ cao để góp phần cùng toàn đảng, toàn dân xây dựng đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm Chủ tịch 2 Viện Hàn lâm khoa học
Bổ nhiệm Chủ tịch 2 Viện Hàn lâm khoa học

(VOV) - Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ tịch 2 Viện Hàn lâm khoa học

Bổ nhiệm Chủ tịch 2 Viện Hàn lâm khoa học

(VOV) - Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp
Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) - Thanh gươm của Gs Bùi Huy Đường được Viện Hàn lâm Pháp tặng với những họa tiết điêu khắc cho thấy, ông là người luôn nhớ cố hương.

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) - Thanh gươm của Gs Bùi Huy Đường được Viện Hàn lâm Pháp tặng với những họa tiết điêu khắc cho thấy, ông là người luôn nhớ cố hương.

Chuyên gia nghiên cứu động đất nhận định về trận động đất ở Quảng Nam
Chuyên gia nghiên cứu động đất nhận định về trận động đất ở Quảng Nam

Theo nhận định của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào chiều qua (17/9) được nhận định là trận động đất nông.

Chuyên gia nghiên cứu động đất nhận định về trận động đất ở Quảng Nam

Chuyên gia nghiên cứu động đất nhận định về trận động đất ở Quảng Nam

Theo nhận định của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào chiều qua (17/9) được nhận định là trận động đất nông.

GS Ngô Bảo Châu được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ
GS Ngô Bảo Châu được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ

Được bầu làm Viện sĩ vừa là vinh dự cho thành viên với việc ghi nhận các thành tựu nghiên cứu, đồng thời cũng nhằm kêu gọi các thành viên cống hiến 

GS Ngô Bảo Châu được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ

GS Ngô Bảo Châu được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ

Được bầu làm Viện sĩ vừa là vinh dự cho thành viên với việc ghi nhận các thành tựu nghiên cứu, đồng thời cũng nhằm kêu gọi các thành viên cống hiến 

Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp
Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) -Ông đã dành sức hoàn thành bài viết cuối cùng của mình với lời nhắn: «Tôi đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình».

Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) -Ông đã dành sức hoàn thành bài viết cuối cùng của mình với lời nhắn: «Tôi đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình».

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học quân sự LB Nga
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học quân sự LB Nga

Chiều 2/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao bằng Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học quân sự Liên bang Nga tặng Thượng tướng, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học quân sự LB Nga

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học quân sự LB Nga

Chiều 2/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao bằng Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học quân sự Liên bang Nga tặng Thượng tướng, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga. 

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan
Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.

Nghiên cứu phương án bảo tồn di tích tâm linh thời Lý
Nghiên cứu phương án bảo tồn di tích tâm linh thời Lý

VOV.VN - Các chuyên gia quốc tế cũng đã đến xem xét và cho rằng đây là di tích đàn tế độc nhất vô nhị, hiếm có trên thế giới. 

Nghiên cứu phương án bảo tồn di tích tâm linh thời Lý

Nghiên cứu phương án bảo tồn di tích tâm linh thời Lý

VOV.VN - Các chuyên gia quốc tế cũng đã đến xem xét và cho rằng đây là di tích đàn tế độc nhất vô nhị, hiếm có trên thế giới.