Cần làm rõ khoản thu 200 triệu đồng phí tại chợ hoa quả Dương Liễu

VOV.VN - UBND xã Dương Liễu để đoàn thanh niên xã tiến hành thu phí chợ là chưa đúng qui định. Con số này lên đến 200 triệu đồng.

Trả lời đề nghị của Báo điện tử VOV phản ánh về tình hoạt động, công tác quản lý nhà nước của chợ hoa quả Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, ngày 16/10, Sở Công thương Hà Nội cho biết, theo quy định tại Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội: UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện hoạt động của các hạng chợ trên địa bàn về mọi mặt (khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường…) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật liên quan; Chủ trì và phối hợp với Sở Công thương và các ngành liên quan để thực hiện theo quy định.

Tiểu thương chợ hoa quả Dương Liễu khiếu kiện đề nghị làm rõ số tiền thu phí chợ sai quy định.

Đồng thời, Sở Công thương Hà Nội có văn bản gửi huyện Hoài Đức về việc làm rõ, cung cấp thông tin về hoạt động, công tác quản lý nhà nước đối với chợ hoa quả Dương Liễu.

Trước đó, Báo điện tử VOV ngày 20/9/2017, đăng bài:  “Chuyện lạ: chợ hoa quả Dương Liễu mới xây 2 năm xã muốn đập đi xây mới”, phản ánh ý kiến của người dân xã Dương Liễu.

Theo đó, năm 2015 thực hiện chủ trương của UBND xã Dương Liễu sắp xếp các hộ kinh doanh tại khu đất Cửa Đình, các tiểu thương kinh doanh hoa quả đã tự đầu tư xây dựng các gian hàng kết cấu cột thép, mái tôn, nền xi măng cứu, được xã cấp nối điện… để ổn định kinh doanh lâu dài.

Tuy nhiên, gần đây UBND xã bất ngờ tổ chức hội nghị thông báo cho tiểu thương về việc chuẩn bị tiến hành cải tạo, xây dựng chợ hoa quả Dương Liễu ngay tại khu đất chợ hoa quả hiện hữu theo Quy hoạch Nông thôn mới được phê duyệt tại Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 22/9 của UBND huyện Hoài Đức.

Trong khi các dẫy hàng bên cạnh không có người thuê, theo bà con việc xây chợ mới là rất lãng phí.

Việc tổ chức lấy ý kiến không được các tiểu thương đồng tình vì cho rằng chính quyền mập mờ trong việc bỏ chợ cũ mà họ bỏ phần lớn tiền bạc đầu tư, tương đương chợ cấp 3 mới sử dụng gần 2 năm. Nay chính quyền bỏ đi xây dựng chợ mới để chia thành các ô bán lại cho các tiểu thương là lãng phí, thiệt hại tiền bạc của các tiểu thương.

Trong 2 năm hoạt động chợ hoa quả không có ban quản lý. Tuy nhiên,  các hộ kinh doanh buôn bán hoa quả ở đây luôn chấp hành mọi quy định của xã, đóng góp đầy đủ các khoản thu của địa phương. Đầu năm 2017, ban chấp hành Đoàn xã đã tiến hành thu phí tại chợ, mỗi gian hàng phải đóng từ 2,5 triệu đồng, có hộ phải đóng 3,6 triệu đồng/năm, tổng số lên đến 200 triệu đồng, trong khi lãnh đạo xã khẳng định không có chủ trương thu phí.

Tiểu thương cũng đề nghị cho biết lý do UBND xã Dương Liễu từ chối không ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh với họ mà không rõ lý do, cũng như vẫn thông báo sẽ tháo bỏ một dãy hàng.

Bà con tiểu thương cũng hoang mang khi xã cho biết vẫn sẽ di chuyển một dãy chợ vì nằm ngoài quy hoạch.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên VOV.VN, ông Phí Đình An – Chủ tịch UBND xã Dương Liễu cho biết: “ Nay mai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê  duyệt thì một dãy phải chuyển vì dãy này nằm ngoài quy hoạch. Hiện tại, theo công văn chỉ đạo của huyện, xã dừng chưa triển khai bất cứ việc gì. Hiện chúng tôi yêu cầu các hộ tiếp tục ổn định kinh doanh”.

Đối với đề nghị của người dân mong muốn được ký hợp đồng để kinh doanh ổn định. Ông An cho biết: “Vấn đề này chúng tôi phải họp ủy ban khi có thống nhất, lập dự thảo báo cáo huyện phê duyệt về thời gian thuê và giá thuê thì mới ký hợp đồng với họ. Hiện dự thảo đang lập. Nay mai huyện phê duyệt thế nào thì chúng tôi triển khai đúng chỉ đạo”.

Hầu hết các tiểu thương được ký kết hợp đồng thuê gian hàng để ổn định kinh doanh.

Tại văn bản số 7009/UBND-KT thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với chợ hoa quả Dương Liễu, UBND huyện Hoài Đức nêu rõ: chợ hoa quả Dương Liễu là chợ tạm do xã tự bố trí và trực tiếp chỉ đạo quản lý. Vị trí khu đất quy hoạch chợ nằm trong quy hoạch nông thôn mới đã được UBND huyện phê duyệt. Tuy nhiên, UBND xã chưa nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền để tổ chức thực hiện theo trình tự quy định. Khi UBND xã tổ chức thực hiện chưa nghiên cứu xem xét cụ thể có tính khả thi và xin chủ trương của của cấp có thẩm quyền chấp thuận đã tổ chức lấy ý kiến của các hộ tiểu thương đang kinh doanh gây bức xúc cho các tiểu thương.

Nội dung văn bản cũng khẳng định, quá trình quản lý chợ tổ chức công tác thu phí của UBND xã Dương Liễu chưa đúng theo quy định cần phải xem xét, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, các tiểu thương đề nghị, ai sẽ chịu trách nhiệm về khoản tiền 200 triệu đồng (ban chấp hành đoàn xã thu phí chợ, UBND xã khẳng định không có chủ trương thu phí này) có được nộp vào ngân sách hay vào túi một số cá nhân cần được làm rõ!?./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua căn hộ mi ni, coi chừng bị rắc rối về giấy tờ pháp lý
Mua căn hộ mi ni, coi chừng bị rắc rối về giấy tờ pháp lý

VOV.VN - Lợi thế nằm trong khu dân cư, gần trung tâm tiện đi lại, giá tiền phù hợp các căn hộ mi ni vẫn được giao dịch mạnh bất chấp giấy tờ pháp lý  mập mờ

Mua căn hộ mi ni, coi chừng bị rắc rối về giấy tờ pháp lý

Mua căn hộ mi ni, coi chừng bị rắc rối về giấy tờ pháp lý

VOV.VN - Lợi thế nằm trong khu dân cư, gần trung tâm tiện đi lại, giá tiền phù hợp các căn hộ mi ni vẫn được giao dịch mạnh bất chấp giấy tờ pháp lý  mập mờ

Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường
Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Việc xóa bỏ các chợ tạm, chợ cóc là công việc khó khăn, nhưng cần triển khai ngay và cần có sự phân cấp rõ ràng.

Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường

Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Việc xóa bỏ các chợ tạm, chợ cóc là công việc khó khăn, nhưng cần triển khai ngay và cần có sự phân cấp rõ ràng.

Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang  ​
Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang ​

VOV.VN - Qua 3 năm xây dựng hoàn thành, đến nay, chợ Tân Xuân, thuộc xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vẫn chưa hoạt động, bỏ hoang rất lãng phí.

Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang  ​

Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang ​

VOV.VN - Qua 3 năm xây dựng hoàn thành, đến nay, chợ Tân Xuân, thuộc xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vẫn chưa hoạt động, bỏ hoang rất lãng phí.

Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự
Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự

VOV.VN - Vụ việc gây rối trật tự của một số tiểu thương phản đối việc di dời về chợ mới thị xã Kỳ Anh, cơ quan CSĐT CA thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án hình sự.

Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự

Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự

VOV.VN - Vụ việc gây rối trật tự của một số tiểu thương phản đối việc di dời về chợ mới thị xã Kỳ Anh, cơ quan CSĐT CA thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án hình sự.

Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới
Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới

VOV.VN - Trong khi chợ Trung tâm được đầu tư hơn 1 tỷ đồng bỏ hoang, UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lại đề xuất xây chợ mới.

Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới

Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới

VOV.VN - Trong khi chợ Trung tâm được đầu tư hơn 1 tỷ đồng bỏ hoang, UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lại đề xuất xây chợ mới.