Cần Thơ đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội yêu cầu TP. Cần Thơ chủ động hơn nữa
trong việc thực hiện chính sách phòng, chống biến đổi khí hậu.

Hôm nay (20/3), Đoàn Giám sát của UBTV Quốc hội do ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với TP. Cần Thơ về việc thực hiện chính sách pháp luật phòng, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình của thành phố tăng đều hàng năm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gia tăng các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cảm cúm.

Bên cạnh đó, mực nước sông Hậu ở khu vực TP. Cần Thơ cũng gia tăng theo từng năm. Cụ thể, trong hơn 30 năm mực nước tăng hơn 50cm. Đặc biệt, trong năm 2013 không có lũ, nhưng mực nước cao nhất tăng lên 2,15m. 97% diện tích của thành phố thuộc vùng đất thấp dưới 1,5m nên dễ bị ngập lụt, sạt lở, xâm nhập mặn.

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, TP. Cần Thơ chủ động triển khai thực hiện các chính sách pháp luật phòng, chống biến đổi khí hậu như: chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020; đề án quản lý phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Từ đó, Cần Thơ đã ban hành các chính sách, kế hoạch như: quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho thành phố; đồ án phòng chống sạt lở các sông rạch trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban TVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà thành phố Cần Thơ đã thực hiện trong thời gian qua về việc ban hành, triển khai các chính sách pháp luật liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng thời, đề nghị thành phố Cần Thơ đề xuất những vấn đề mang tầm quốc gia với tư cách là đầu tàu của vùng ĐBSCL hiện nay trong vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Phan Xuân Dũng cho biết: “Biến đổi khí hậu là vấn đề lâu dài, rất phức tạp nhưng đặc biệt thời gian gần đây diễn ra vô cùng khốc liệt. Qua đợt giám sát này, chúng tôi nhận thấy, biến đổi khí hậu ở một số tỉnh ĐBSCL khác nhau và phải có cách ứng phó khác nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương
Cần Thơ kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN -10 năm qua, Đảng bộ nhân dân Cần Thơ đã nỗ lực đưa thành phố phát triển nhanh về mọi mặt

Cần Thơ kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương

Cần Thơ kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN -10 năm qua, Đảng bộ nhân dân Cần Thơ đã nỗ lực đưa thành phố phát triển nhanh về mọi mặt

Cần Thơ tiêu hủy ngay đàn vịt nhiễm cúm A/H5N1
Cần Thơ tiêu hủy ngay đàn vịt nhiễm cúm A/H5N1

VOV.VN - Đàn vịt khoảng 300 con thuộc loại vịt chạy đồng bắt đầu có hiện tượng phát bệnh và chết từ 3 ngày nay.

Cần Thơ tiêu hủy ngay đàn vịt nhiễm cúm A/H5N1

Cần Thơ tiêu hủy ngay đàn vịt nhiễm cúm A/H5N1

VOV.VN - Đàn vịt khoảng 300 con thuộc loại vịt chạy đồng bắt đầu có hiện tượng phát bệnh và chết từ 3 ngày nay.

Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ
Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Ông Lê Hùng Dũng chính thức làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8
Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

VOV.VN-Các cán bộ lãnh đạo tỉnh còn đóng góp ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

Cần Thơ quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

VOV.VN-Các cán bộ lãnh đạo tỉnh còn đóng góp ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ
Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

VOV.VN - Ông Lê Hùng Dũng (SN 1957), trình độ cử nhân chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Ông Lê Hùng Dũng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

VOV.VN - Ông Lê Hùng Dũng (SN 1957), trình độ cử nhân chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến Cần Thơ
Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến Cần Thơ

VOV.VN - Hiện tại chưa khai thác hết công suất thiết kế và nhu cầu của hành khách lưu thông đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến Cần Thơ

Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến Cần Thơ

VOV.VN - Hiện tại chưa khai thác hết công suất thiết kế và nhu cầu của hành khách lưu thông đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.