Cảng Hải Phòng trước nguy cơ thành bãi chứa chất thải công nghiệp

Thực trạng nhập khẩu trái phép chất thải rắn công nghiệp về cảng biển Hải Phòng đang diễn biến khá phức tạp với chiều hướng gia tăng.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng Thành phố phát hiện hơn 300 container có dấu hiệu vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường lưu tại các bãi thuộc cảng Hải Phòng.

Nguyên nhân đẫn đến thực trạng này là việc nhập khẩu rác thải từ các nước tiên tiến về nước thường mang lại lợi nhuận cao khiến không ít doanh nghiệp trong nước tìm cách lách luật, ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn vận chuyển, nhập rác trái phép vào Việt Nam được núp dưới hình thức ký hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất sang nước thứ 3 với những mặt hàng hợp pháp khi làm thủ tục khai báo, được nguỵ trang rất tinh vi, nhưng thực chất bên trong lại là chất phế thải.

Khi bị phát hiện, các doanh nghiệp trong nước đứng tên hợp đồng thường có công văn từ chối việc nhận hàng. Việc xử lý hành vi nhập hàng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trên thực tế mới chỉ dừng ở xử phạt hành chính với số tiền quá nhỏ so với lợi nhuận thu được nên doanh nghiệp thường tái phạm.

Trước thực trạng này, các ngành chức năng thành phố cần tích cực chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền một mặt tăng cường thiết lập hệ thống chế tài đủ mạnh, mặt khác thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về nhập khẩu phế liệu nhằm lập lại trât tự, kỷ cương trên lĩnh vực này, khắc phục nguy cơ biến các cảng biển nước ta trở thành bãi chứa rác thải công nghiệp của nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên