Cảnh báo những nội dung không phù hợp đối với trẻ em trên báo chí

VOV.VN - Thông tin vụ tiêu cực, vi phạm pháp luật trẻ em là nạn nhân phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, cá nhân trẻ

Đó là một trong những yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát thông tin về trẻ em và cảnh báo những nội dung không phù hợp đối với trẻ em trên báo nói, báo in, báo hình và báo điện tử theo Thông tư số 09/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Toàn cảnh hội thảo .

Những nội dung này vừa được thông báo tại Hội thảo phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình với sự tham dự của đông đảo cán bộ quản lý các Sở thông tin và Truyền thông, đại diện cơ quan báo chí ở khu vực miền Trung diễn ra sáng nay (26/10) tại thành phố Đà Nẵng. 

Theo đó, khi sử dụng hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ánh về vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật: Đối với trẻ em dưới 7 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành; Đối với trẻ em đủ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha mẹ người giám hộ.

Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản phải cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ trên các chương trình của kênh phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và xuất bản.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục Trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử  - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Thực ra trên thế giới, ngành truyền hình tiên tiến đi trước chúng ta khá lâu. Chúng ta đã thấy lác đác những phương pháp, những cách làm được áp dụng trên các kênh truyền hình nước ngoài ở Việt Nam và các kênh truyền hình trong nước.

Đây là lần đầu tiên chúng ta đưa vào qui định trong văn bản quy phạm pháp luật có tính chất bắt buộc thực hiện nhằm mục đích thực hiện tốt chức năng của các Đài phát thanh truyền hình đối với khán giả, đặc biệt là có trẻ em”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD&ĐT trả lời chính thức về thông tin tăng học phí
Bộ GD&ĐT trả lời chính thức về thông tin tăng học phí

Ông  Trần Tú Khánh- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT chính thức thông tin về tăng học phí năm học 2020 - 2021 đối với các cơ sở giáo dục ĐH.

Bộ GD&ĐT trả lời chính thức về thông tin tăng học phí

Bộ GD&ĐT trả lời chính thức về thông tin tăng học phí

Ông  Trần Tú Khánh- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT chính thức thông tin về tăng học phí năm học 2020 - 2021 đối với các cơ sở giáo dục ĐH.

Thông tin mới nhất vụ người dân trúng đạn ở  Vĩnh Phúc
Thông tin mới nhất vụ người dân trúng đạn ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định vụ việc có khả năng liên quan đến việc bắn đạn thật ở thao trường quân đội trên địa bàn.

Thông tin mới nhất vụ người dân trúng đạn ở  Vĩnh Phúc

Thông tin mới nhất vụ người dân trúng đạn ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định vụ việc có khả năng liên quan đến việc bắn đạn thật ở thao trường quân đội trên địa bàn.