Cảnh báo tai nạn giao thông từ việc lắp đèn chiếu sáng sai quy định

Trong khi lưu thông trên đường vào ban đêm những loại đèn này phát ra ánh sáng mạnh làm người đi ngược chiều bị loá mắt, dẫn đến mất khả năng quan sát và có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.  

 Theo thống kê của cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt (Bộ Công an), tình trạng sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định hiện nay rất phổ biến. Cứ trung bình 30 phương tiện tham gia giao thông thì có khoảng 5-7 phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng sai quy định.

Trên các tuyến đường, nhất là các quốc lộ lớn đang xuất hiện thực trạng xe tải, xe đầu kéo rơmoóc, xe khách đường dài lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước, đền chiếu ngược. Có nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông thay đổi cả màu ánh sáng trắng vàng của đèn thành xanh trắng hoặc màu trắng sáng làm mất khă năng quan sát của người đi ngược chiều.

Các chuyên gia ngành giao thông vận tải cảnh báo, việc sử dụng đèn pha tuỳ tiện còn góp phần gây ô nhiễm ánh sáng và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, nhất là tác hại của ánh sáng chói chiếu thẳng vào mặt người đi đường, gây mất an toàn giao thông.

Nghị định 34/CP của Chính phủ chỉ quy định mức phạt cao nhất cho hành vi này là từ 200.000 – 500.000đ. Tuy nhiên, mức xử phạt này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, các ngành chức năng cần sử phạt nặng hành vi lắp thêm hoặc lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng sai quy định; đồng thời siết chặt quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gây mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên