Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng

(VOV) -Người lao động cần tìm hiểu thật kỹ thông tin

Thời gian gần đây, trên các trang mạng như vatgia.com, webraovat.vn, raovatngay.com…liên tục đăng tin tuyển dụng lao động sang các thị trường Qatar, Algeria, Angola với số lượng không hạn chế, mức lương cao và không cần các điều kiện như có sức khỏe, ngoai ngữ… Tuy nhiên, ở những thị trường này chưa được cơ quan chức năng thẩm định.

Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vấn đề này.

PV: Thưa ông, hiện nay cơ quan chức năng của Việt Nam đã ký kết thỏa thuận lao động với những thị trường như Qatar, Angola hay Algeria?.

Người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin thị trường lao động

 

Ông Đào Công Hải: Về thông tin liên quan đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại nước ngoài, Cục Quản lý lao động ngoài nước có hai trang web đó là: một trang của Cục là http://dolabgov.vn và trang web của Trung tâm hỗ trợ Lao động ngoài nước là http://hotrolaodongngoainuoc.org/ hoặc http://laodongdicu.gov.vn. Tất cả thông tin liên quan đến thị trường, hợp đồng xuất khẩu lao động được thẩm định, những điều kiện cần thiết như sức khỏe, ngoại ngữ, bổ túc kỹ năng nghề, giáo dục đào tạo, chi phí, danh sách các công ty xuất khẩu lao động, các hợp đồng đăng ký tại Cục. Đây là thông tin có thể tham khảo được. Còn các trang mạng khác thông tin tuyển lao động đi Angola hoặc Angeria thì thông tin đó không hợp pháp và không đúng. Thứ nhất, hiện nay 172 doanh nghiệp có giấy phép đa phần là đưa lao động đi các nước như Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Đông và một số quốc gia khác. Còn hai nước ở Châu Phi là Angola, Angeria là không có. Do vậy, đề nghị người lao động cần tìm hiểu thật kỹ thông tin.

PV: Để giải quyết dứt điểm tình trạng lừa đảo tuyển dụng trên mạng, thời gian tới Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng có những biện pháp mạnh như thế nào, thưa ông?

Ông Đào Công Hải: Tốt nhất, những người ở địa phương nào thì đến Sở Lao động Thương binh Xã hội ở địa phương đó để được giải đáp thông tin. Hoặc có thể qua trang mạng của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước. Có thể gọi điện tới đường dây nóng của cục là 04 38249517, số máy lẻ 511, 512, 513 để được giải đáp.

Trước những thông tin như vậy, đề nghị người lao động gửi thông tin cho chúng tôi, để chúng tôi phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, phối hợp với cơ quan công an của địa phương và Trung ương để kiểm tra và xử lý theo quy định của nhà nước./.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó
Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Nắm được điểm yếu của người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là cần tiền, nhưng lại thiếu hiểu biết luật, những kẻ lừa đảo đã dựng lên rất nhiều kiểu lừa khác nhau.

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Nắm được điểm yếu của người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là cần tiền, nhưng lại thiếu hiểu biết luật, những kẻ lừa đảo đã dựng lên rất nhiều kiểu lừa khác nhau.

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động
Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).