Cảnh sát đường thủy đón nhận Huân chương chiến công

VOV.VN - Trong năm 2014, riêng Cục Cảnh sát đường thủy đã xác lập đấu tranh thắng lợi 10 vụ án lớn, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 7 vụ,

Hôm nay (24/12), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương chiến công hạng Nhất cho lãnh đạo Tổng cục 7

Những năm qua, tình hình hoạt động tội phạm trên biển và vùng nội thủy cũng đa dạng và tiềm ẩn yếu tố phức tạp khó lường, xảy ra hầu hết ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đối tượng lợi dụng sự rộng lớn, xa xôi hẻo lánh của đường thủy, sự khó kiểm soát của các cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Đặc biệt tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy; khai thác cát sỏi lòng sông trái phép...gây bức xúc trong nhân dân. Trong năm 2014, riêng Cục Cảnh sát đường thủy đã xác lập đấu tranh thắng lợi 10 vụ án lớn, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 7 vụ, 45 đối tượng, tang vật thu giữ 7.130 kg ma túy đá, 79. 400 tấn than, và các tài sản khác trị giá trên 800 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cần tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội nói chung, trật tự an toàn giao thông nói riêng. Đẩy mạnh thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đổi mới các quy trình công tác, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an tổ chức hội nghị vận động các nhà tài trợ nước ngoài
Bộ Công an tổ chức hội nghị vận động các nhà tài trợ nước ngoài

VOV.VN -Tính đến hết năm 2013, Bộ công an đã tiếp nhận và thực hiện 29 chương trình, dự án ODA với tổng số vốn khoảng 156,7 triệu USD

Bộ Công an tổ chức hội nghị vận động các nhà tài trợ nước ngoài

Bộ Công an tổ chức hội nghị vận động các nhà tài trợ nước ngoài

VOV.VN -Tính đến hết năm 2013, Bộ công an đã tiếp nhận và thực hiện 29 chương trình, dự án ODA với tổng số vốn khoảng 156,7 triệu USD

Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Lâu - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Giám đốc Công tỉnh Gia Lai.

Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Bộ Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Lâu - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Giám đốc Công tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái
Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho rằng, Công an tỉnh Yên Bái cần đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh trong các vùng tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho rằng, Công an tỉnh Yên Bái cần đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh trong các vùng tôn giáo.