Cấp cứu 115 Hà Nội hoạt động 24/24h dịp Tết

Khi gặp tai nạn, hoặc có vấn đề về sức khỏe, người dân Hà Nội có thể gọi điện thoại đến 115 để được tư vấn và hỗ trợ cấp cứu kịp thời

Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Trung tâm cấp cứu 115 (thuộc Sở Y tế Hà Nội) bố trí trực suốt ngày đêm, sẵn sàng sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân hoặc nạn nhân khi có yêu cầu.

Mỗi ngày, Trung tâm bố trí 14 kíp trực, tại 4 khu vực của Hà Nội, với 50 cán bộ công nhân viên. Cụ thể, có 5 kíp thường trực tại Trung tâm 11 Phan Chu Trinh; 3 kíp tại trạm cấp cứu khu vực Từ Liêm; mỗi trạm cấp cứu ở khu vực Thanh Trì, Gia Lâm và Hà Đông có 3 kíp trực, đảm bảo sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân, hoặc nạn nhân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Bác sĩ Đặng Thành Khẩn, Phó Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, Trung tâm cấp cứu 115 là một trong những đơn vị hàng đầu về cấp cứu trước bệnh viện, sẽ đáp ứng yêu cầu cấp cứu. Ngoài ra còn đảm bảo công tác đột xuất khác, như công tác y tế khi bắn pháo hoa và các hoạt động khác trên địa bàn Hà Nội trong dịp Tết.

Theo Bác sĩ Khẩn, trong dịp Tết, thời tiết lạnh, do vậy ngoài việc cấp cứu về tai nạn do say rượu, rối loạn tiêu hóa còn cấp cứu do các bệnh nội khoa, đặc biệt là những bệnh mãn tính. Khí hậu càng lạnh thì những biến chứng khác thường hay xảy ra như tăng huyết áp, hen phế quản, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não…

Khi gặp tai nạn, hoặc có vấn đề về sức khỏe, người dân Hà Nội có thể gọi điện thoại đến 115 để được tư vấn và hỗ trợ cấp cứu kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên