Cầu truyền hình "Vinh quang Công đoàn Việt Nam"

VOV.VN - Chương trình diễn ra tại 3 điểm cầu truyền hình phản ánh sự ra đời, trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam

Tối 28/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cầu truyền hình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động  kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Cầu truyền hình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” - điểm cầu Hà Nội (Ảnh: Lao Động)

Chương trình “Vinh quang công đoàn Việt Nam” phản ánh sự ra đời, trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò của Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Chương trình góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân, công đoàn và người lao động, nhất là thế hệ trẻ; khơi dậy lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng và Bác Hồ; củng cố niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Phát biểu khai mạc chương trình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã điểm lại quá trình lịch sử 85 năm ra đời, xây dựng, trưởng thành và khẳng định Công đoàn luôn là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Công đoàn luôn có mối liên hệ mật thiết, phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Mặt trận, với các cấp chính quyền, các tổ chức kinh tế và các tổ chức xã hội khác, đó chính là cơ sở, nền tảng vững chắc, góp phần tạo nên sức mạnh của tổ chức Công đoàn trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của mình.

Ông Đặng Ngọc Tùng yêu cầu các cấp Công đoàn cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, trong đó đặc biệt chú trọng việc hướng về cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động ngày càng tốt hơn.

Ông Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh tổ chức công đoàn Việt Nam phải luôn thực hiện tốt chức năng của công đoàn trong đó lấy chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động làm trung tâm, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, chăm lo đời sống, phục vụ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người lao động; trập trung củng cố, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để giúp đỡ, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, công đoàn cơ sở và những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú ý bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ công nhân.

Tại chương trình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam”, khán giả được xem những phóng sự phản ánh hình ảnh 85 năm hoạt động của công đoàn Việt Nam gắn với sự lãnh đạo của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước; Giao lưu với những tấm gương điển hình của nhiều thế hệ công nhân, nghe những câu chuyện về các anh hùng lao động. Đan xen trong chương trình giao lưu là những bài ca tiêu biểu về công nhân, lao động.

Tại điểm cầu Quảng Ninh - cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, khán giả được giao lưu trực tiếp với ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa V. Trưởng thành từ người thợ mỏ, gắn bó với công nhân vùng mỏ và tổ chức Công đoàn từ những năm 1963, ông đã chia sẻ với khán giả những kỷ niệm không quên trong quãng thời gian gắn bó với hoạt động Công đoàn; về tâm huyết và sự gắn bó máu thịt của ông với công đoàn…

Giao lưu với khán giả, người gắn bó và trưởng thành từ vùng đất mỏ, ông Phạm Thế Duyệt chia sẻ: “Tôi đã từng tham gia công việc sản xuất với công nhân, trực tiếp làm công đoàn từ phân xưởng mỏ Mạo Khê, tham gia thường vụ mỏ Mạo Khê... Năm 1978 Đảng bộ Quảng Ninh giới thiệu tôi tham gia vào Tổng Liên đoàn Việt Nam. Tôi cho rằng, tất cả các quá trình đó, cộng với sự giáo dục rèn luyện trực tiếp từ giai cấp công nhân đã làm cho tôi trưởng thành. Tôi rất vinh dự về những điều đó, nó làm cho tôi hiểu được công nhân cả nước, nhận thức sâu sắc với công nhân, quý trọng cán bộ công đoàn các thế hệ”.

Cũng tại chương trình, khán giả được gặp gỡ, giao lưu với những công nhân đang trực tiếp lao động sản xuất trên những công trường, nhà máy... Kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, những kỹ sư, công nhân lao động đang ngày đêm nỗ lực thi đua lao động, sản xuất để hoàn thành sứ mệnh cao cả trong giai đoạn cách mạng mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn Công đoàn năm 2013
Dấu ấn Công đoàn năm 2013

VOV.VN -Điều 10 về Công đoàn trong Hiến pháp, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của tổ chức công đoàn trong đời sống chính trị xã hội

Dấu ấn Công đoàn năm 2013

Dấu ấn Công đoàn năm 2013

VOV.VN -Điều 10 về Công đoàn trong Hiến pháp, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của tổ chức công đoàn trong đời sống chính trị xã hội

 Biểu dương 85 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc
Biểu dương 85 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN -Bộ Chính trị đánh giá cao các cấp công đoàn trong cả nước có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

 Biểu dương 85 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương 85 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN -Bộ Chính trị đánh giá cao các cấp công đoàn trong cả nước có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Quảng Ninh được coi là cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước.

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công nhân vùng mỏ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Quảng Ninh được coi là cái nôi của giai cấp công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn sớm so với các tỉnh thành trong cả nước.

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV
Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2019.

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

Tăng cường hợp tác tuyên truyền về công nhân, công đoàn trên VOV

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2014-2019.

Chủ tịch nước: Cán bộ công đoàn phải mạnh dạn đối mặt với thách thức
Chủ tịch nước: Cán bộ công đoàn phải mạnh dạn đối mặt với thách thức

VOV.VN - Trong quá trình phát triển của đất nước, cán bộ công đoàn phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người lao động

Chủ tịch nước: Cán bộ công đoàn phải mạnh dạn đối mặt với thách thức

Chủ tịch nước: Cán bộ công đoàn phải mạnh dạn đối mặt với thách thức

VOV.VN - Trong quá trình phát triển của đất nước, cán bộ công đoàn phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người lao động

Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam
Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN -Phong trào học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc của mỗi đoàn viên công đoàn Đài TNVN luôn được nâng cao.

Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam

Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN -Phong trào học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc của mỗi đoàn viên công đoàn Đài TNVN luôn được nâng cao.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam
Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

VOV.VN -Những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 20 năm qua rất đáng tự hào.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

VOV.VN -Những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 20 năm qua rất đáng tự hào.