Kiểm tra phòng cháy hôm trước, hôm sau chợ Quang hỏa hoạn?

VOV.VN - Sau vụ cháy chợ Quang kinh hoàng, vấn đề đặt ra liệu rằng công tác phòng cháy, chữa cháy ở đây có thực sự an toàn?

Liên quan đến vụ cháy chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) ngày 31/3, PV đã tìm đến hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn để tìm hiểu thông tin.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn bị quây kín, hạn chế người ra vào.
Khu vực xảy ra vụ cháy được lực lượng chức năng quây kín, hạn chế người ra vào để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường. Phía bên phải khu chợ nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục buôn bán.

Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ đã gấp dựng tạm những chiếc ô trong đêm để đảm bảo cho một số tiểu thương bị cháy cửa hàng có vị trí kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Ứng Hòa), tiểu thương kinh doanh tại chợ Quang vẫn chưa thể chấp nhận việc 3 kiốt kinh doanh quần áo của mình bị thiêu rụi. Hôm nay, chị vẫn đến khu vực chợ và khóc ròng. “Khi một tiểu thương khác gọi điện báo cháy, tôi cùng chồng vội vã chạy đến thì hàng hóa đã bị ngọn lửa bao trùm, thiệt hại lên đến cả nửa tỷ đồng”. chị khóc nghẹn.

Bà Phạm Thị Nhàn, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Quang.
Bà Phạm Thị Nhàn, một tiểu thương khác cũng kinh doanh tại chợ Quang cho hay: Gia đình bà chỉ thiệt hại khoảng 4-5 triệu đồng nhưng vụ cháy bất ngờ quá. Theo bà Nhàn, khu vực chợ thường tổ chức phòng cháy chữa cháy, thường xuyên diễn ra những buổi luyện tập. Hơn nữa, ban quản lý chợ cũng đang tiến hành lắp đặt những chuông báo cháy tại mỗi kiốt để đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh.

Bà Nhàn cũng cho biết, một ngày trước khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng có xuống khu vực chợ kiểm tra về tình trạng cháy nổ thì không ngờ đến đầu giờ chiều lại xảy ra vụ cháy kinh hoàng này.

Hệ thống ống nước, cứu hảo còn tương đối mới.
Theo quan sát, hàng loạt trụ báo cháy, đường ống nước ngay từ phía bên ngoài khu vực chợ còn mới và chưa hề có dấu hiệu hỏng hóc. Người dân cũng không có phàn nàn về hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu vực.

Các tiểu thương tại chợ quang cho biết, tại chợ có xây dựng một khu thắp hương riêng phía bên ngoài khu vực kinh doanh. Hạn chế đốt hương trong khu vực buôn bán, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Hiện tại, Ban quản lý chợ vẫn từ chối trả lời báo chí.

Liên hệ với ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt Nguyễn Văn Phong cho biết: Khi xảy ra cháy, Ban quản lý chợ dùng bình cứu hỏa để dập nhưng do đám cháy lớn nên không thể dập và lan rộng sang nhiều gian khác. Hơn nữa, cửa hàng phát cháy khóa cửa nghỉ trưa nên việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Phong, nguyên nhân có thể do chập cháy điện hoặc do là ngày rằm đốt hương.

"Hệ thống PCCC của chợ cơ bản được đảm bảo đầy đủ, chất lượng thì chúng tôi chưa thẩm định" - ông Phong chia sẻ.

Khu chợ hoang tàn sau vụ cháy.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 31/3, đám cháy bùng phát  từ một gian hàng ở giữa chợ Quang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Đến 16h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương chợ Quang dò dẫm tìm đồ sót sau vụ cháy
Tiểu thương chợ Quang dò dẫm tìm đồ sót sau vụ cháy

Các tiểu thương tập trung ở phía cổng vội vàng nhặt nhạnh những hàng hoá còn sót lại sau khi hỏa hoạn thiêu rụi cả khu chợ hơn 1.000 m2.

Tiểu thương chợ Quang dò dẫm tìm đồ sót sau vụ cháy

Tiểu thương chợ Quang dò dẫm tìm đồ sót sau vụ cháy

Các tiểu thương tập trung ở phía cổng vội vàng nhặt nhạnh những hàng hoá còn sót lại sau khi hỏa hoạn thiêu rụi cả khu chợ hơn 1.000 m2.

Cảnh hoang tàn của chợ Quang sau vụ cháy kinh hoàng
Cảnh hoang tàn của chợ Quang sau vụ cháy kinh hoàng

VOV.VN - Một ngày sau vụ cháy, chợ Quang đang được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Cảnh hoang tàn của chợ Quang sau vụ cháy kinh hoàng

Cảnh hoang tàn của chợ Quang sau vụ cháy kinh hoàng

VOV.VN - Một ngày sau vụ cháy, chợ Quang đang được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.