Bí thư Thành ủy Hà Nội:

Chậm trễ ở công viên Tuổi trẻ chưa được giải quyết triệt để

(VOV) -Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng thời xử lý những sai phạm xung quanh dự án

Chiều 28/6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2, do Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Đống Đa

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị những vấn đề cụ thể trên địa bàn quận, cử tri phường Thanh Nhàn đề cập đến sự chậm trễ trong dự án công viên Tuổi trẻ. Cử tri cho biết, hàng nghìn hộ dân trong diện quy hoạch công viên Tuổi trẻ đang trong tình trạng mất quyền sử dụng đất như: xây dựng, mua bán, làm hộ khẩu. Thay mặt các hộ dân trên, cử tri mong muốn cơ quan thẩm quyền sớm đưa ra cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho các hộ dân. 

Tiếp thu và trả lời kiến nghị cử tri thẩm quyền quận, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch quận Hai Bà Trưng khẳng định việc giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ đã và đang được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. Hiện, quận đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ ở phía Nam.
Về vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho một số hộ dân tại phường Thanh Nhàn, ông Lâm Anh Tuấn cũng đã giải thích cụ thể và đề nghị UBND phường Thanh Nhàn tiến hành công tác hòa giải với những hộ dân trên để đưa ra được giải pháp tốt nhất. Với kiến nghị mong có thêm trường mầm non trên địa bàn phường Minh Khai, đồng chí Phó Chủ tịch quận cho biết, quận đã lên kế hoạch, báo cáo thành phố xin xây dựng trường mầm non mới phù hợp với tình hình thực tế. Quận cũng đã đề nghị phường Minh Khai trong qúa trình thực hiện xây dựng mới, cần đầu tư, cải tạo trường mầm non Minh Khai để đảm bảo việc học cho học sinh…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ vui mừng trước những ý kiến nhận xét, đánh giá tích cực, hết sức tốt đẹp của nhiều cử tri về kỳ họp Quốc hội thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Bí thư Phạm Quang Nghị cho biết, điểm mới trong kỳ họp Quốc hội là tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với 47 chức danh lãnh đạo của Nhà nước và Quốc hội. Đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được nhân dân hết sức ủng hộ. Đồng chí nhận định, trong đợt tiếp xúc cử tri lần này, các kiến nghị đã giảm cả về số ý kiến và vấn đề. Điều này chứng tỏ những vấn đề dân sinh bức xúc đã giảm và nhiều bộ luật ban hành đã đi vào cuộc sống. 
Về kiến nghị của 5 cử tri quận Hai Bà Trưng, đa số các ý kiến nêu lên rất xác đáng. Bí thư Thành ủy công nhận việc chậm trễ thực hiện dự án công viên Tuổi trẻ chưa được giải quyết triệt để. Bí thư yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng thời xử lý những sai phạm xung quanh dự án.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Đống Đa, đại đa số các cử tri đều bày tỏ hài lòng, tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội, đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội. 
Các ý kiến của cử tri cũng tập trung kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại như: Cần có chính sách chế độ đãi ngộ phù hợp cho các cựu thanh niên xung phong, đặc biệt, giải quyết những trường hợp cựu thanh niên xung phong bị mất hoặc thất lạc hồ sơ gốc. 
Vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp hoặc hư hỏng nặng; đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan có thẩm quyền quan tâm hơn nữa và đầu tư, cải tạo để giao thông Hà Nội không còn là vấn đề bức xúc trong mỗi đợt tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến vai trò của cơ quan Đảng đối với công tác tố tụng, cử tri phường Thổ Quan kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội có những thông báo cụ thể để người dân nắm rõ. Cử tri phường Cát Linh kiến nghị về chủ trương chống tham nhũng trong việc cấp sổ đỏ và những vấn đề xung quanh Giấy chứng nhận sử dụng đất cho các hộ dân. 

Tiếp thu và trả lời một số kiến nghị của cử tri, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, công tác an toàn giao thông không chỉ được thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mà còn được tuyên truyền ở các trường học thông qua việc tổ chức những cuộc thi về tìm hiểu an toàn giao thông. Kết quả 6 tháng vừa qua, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả về số vụ và số người chết.

Trong công tác quản lý lễ hội, những lễ hội lớn được thành phố cấp phép tổ chức 5 năm một lần, còn các lễ hội làng được tổ chức hàng năm trên phạm vi quận, huyện, làng, xã. Trả lời về chế độ đối với thanh niên xung phong, đồng chí khẳng định, vừa qua, Quốc hội đã thực hiện giám sát về công tác lễ hội trên địa bàn thủ đô và Hà Nội được xem là địa phương thực hiện khá tốt chế độ đối với thanh niên xung phong. Thành phố cũng đang triển khai Quyết định 40 của Chính phủ về chế độ cho thanh niên xung phong. Phó Chủ tịch khẳng định, thành phố sẽ giải quyết triệt để đối với những trường hợp bị mất hoặc chưa có giấy tờ khi có quyết định của Trung ương và thành phố Hà Nội sẽ vận dụng ở mức cao nhất trong khung hỗ trợ…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bày tỏ vui mừng trước những ý kiến nhận xét, đánh giá tích cực, hết sức tốt đẹp của nhiều cử tri về kỳ họp Quốc hội thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Đa số các đại biểu đều ghi nhận những cái mới, bước đột phá trong nội dung của kỳ sinh hoạt Quốc hội. Đồng chí khẳng định, các cử tri đã quan tâm hơn, chú ý theo dõi toàn bộ các kỳ họp và hết sức hoan nghênh Quốc hội lần đầu tiên tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với 47 chức danh lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội. Đồng thời, đồng chí cũng cho rằng các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết tương đối tốt các kiến nghị của cử tri do đó số lượng kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri đã giảm. 
Bí thư Phạm Quang Nghị cũng đã trả lời cụ thể một số ý kiến của các cử tri quận và sẽ tổng hợp báo cáo những ý kiến của cử tri lên Quốc hội; thông báo với các cử tri, tháng 7 sắp tới, HĐND thành phố sẽ họp và chính thức thông qua những nội dung, quy định thuộc thẩm quyền. Cùng với việc đó, thành phố sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, Trung ương có liên quan để cụ thể hóa và đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri đánh giá cao kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 5
Cử tri đánh giá cao kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 5

(VOV) - Việc lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh được cử tri cho là bước tiến mới, thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong hoạt động Quốc hội.

Cử tri đánh giá cao kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 5

Cử tri đánh giá cao kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 5

(VOV) - Việc lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh được cử tri cho là bước tiến mới, thể hiện tính dân chủ, minh bạch trong hoạt động Quốc hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Lãng phí nhìn thấy rõ"
Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Lãng phí nhìn thấy rõ"

(VOV) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định điều này trong buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Lãng phí nhìn thấy rõ"

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Lãng phí nhìn thấy rõ"

(VOV) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định điều này trong buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

(VOV) - Cử tri mong muốn Chính phủ quan tâm hơn nữa việc tạo việc làm cho lao động nông thôn, bình ổn giá nông sản.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

(VOV) - Cử tri mong muốn Chính phủ quan tâm hơn nữa việc tạo việc làm cho lao động nông thôn, bình ổn giá nông sản.