Chàng trai 2 lần giành HCV Vật lý châu Á và quốc tế

VOV.VN - Năm 2014 là lần thứ hai Cao Ngọc Thái giành được Huy chương Vàng trên đấu trường quốc tế và châu Á về môn Vật lý.

Gần 12 giờ ngày 23/7, chuyến bay Hà Nội - Vinh mới hạ cánh tại sân bay Vinh. Thế nhưng, gia đình, bạn bè, thầy cô trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã chờ đợi thầy giáo Trần Văn Nga và học sinh Cao Ngọc Thái, người vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế tại nước Cộng hoà Kazakhstan trở về từ trước đó rất lâu rồi.

Về tới trường THPT chuyên Phan Bội Châu, niềm hân hoan và tự hào là điều dễ dàng nhận ra trên gương mặt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, của các thầy, cô giáo và toàn thể học sinh chờ đón đoàn từ Hà Nội về. Từng bó hoa thay cho lời chào, từng cái ôm siết chặt thay cho lời chúc mừng, tiếng reo hò, tiếng hô vang khiến cho sân trường như vỡ oà trong niềm hạnh phúc, xúc động khi thầy giáo Trần Văn Nga và em Cao Ngọc Thái từ trên xe bước xuống.

Cao Ngọc Thái - học sinh từng 2 lần giành HCV Vật lý châu Á và quốc tế

Đây là lần thứ hai Cao Ngọc Thái giành được Huy chương Vàng trên đấu trường quốc tế và châu Á về môn Vật lý. Trước đó, Cao Ngọc Thái cũng là học sinh duy nhất của tuyển Việt Nam đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á. Vào năm lớp 11, Thái đã nhận được Bằng khen trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á.

Bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vui mừng phát biểu tại buổi lễ: “Đoạt Huy chương Vàng Vật lý quốc tế năm 2014 không những là phần thưởng xứng đáng ghi nhận sự cố gắng vươn lên trong học tập của em Cao Ngọc Thái, sự dày công rèn giũa của thầy giáo hướng dẫn Trần Văn Nga, mà còn là niềm tự hào của tập thể trường chuyên Phan Bội Châu, của ngành giáo dục tỉnh Nghệ An và vinh quang cho Tổ quốc Việt Nam”.

Kết quả này một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng được nâng cao, khẳng định thêm truyền thống hiếu học và học giỏi của người dân xứ Nghệ luôn được phát huy và có tính kế thừa.


Bà Thanh cũng hy vọng cùng với các bộ môn chuyên khác, bộ môn Vật lý sẽ gặt hái thành công trong các kỳ thi trong nước và quốc tế ở những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chỉ tính trong 10 năm trở lại đây, bộ môn Vật lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã dành được 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng quốc tế; 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen châu Á.

Năm nay, cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế có 84 nước và vùng lãnh thổ với 383 thí sinh tham dự. Theo kết quả từ cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014, trong số 5 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi này thì cả 5 em đều giành huy chương, trong đó có 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Với thành tích này, đoàn Việt Nam lọt vào top 5 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014 và cũng là thành tích cao nhất của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước tới nay. Riêng em Cao Ngọc Thái là học sinh có số điểm cao nhất đoàn Việt Nam, đồng thời xếp vị trí thứ 3 thế giới, vượt điểm ngưỡng Huy chương Vàng 11,7 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế  ở Việt Nam
Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ở Việt Nam

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học.

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế  ở Việt Nam

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ở Việt Nam

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào
Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế
Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

VOV.VN -Sáng 20/7, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón và khen thưởng cho đoàn học sinh ngay khi đoàn về đến sân bay Nội Bài- Hà Nội.

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

VOV.VN -Sáng 20/7, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón và khen thưởng cho đoàn học sinh ngay khi đoàn về đến sân bay Nội Bài- Hà Nội.

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam
Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

VOV.VN -Kỳ thi góp phần khích lệ tinh thần Hoá học trên phạm vi toàn cầu và áp dụng kiến thức Hoá học vào các ứng dụng thực tế.

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

VOV.VN -Kỳ thi góp phần khích lệ tinh thần Hoá học trên phạm vi toàn cầu và áp dụng kiến thức Hoá học vào các ứng dụng thực tế.

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam
Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN -77 đoàn từ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 diễn ra tại Việt Nam.

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN -77 đoàn từ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 diễn ra tại Việt Nam.