Chàng trai “9X” với hoài bão sáng lập phần mềm CNTT

VOV.VN - Luôn khát khao chinh phục những tầm cao tri thức, Ngô Xuân Huy mong muốn sáng lập ra nhiều phần mềm CNTT hữu ích trong cuộc sống.

Những tài năng trẻ bao giờ cũng có hoài bão và ước mơ lớn. Ít ai nghĩ rằng, chàng trai Ngô Xuân Huy, mới chỉ ở lứa tuổi 9X nhưng lại là một nhà sáng lập phần mềm Money Lover –sản phẩm ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên thiết bị điện thoại di động thu hút sự quan tâm của hàng chục triệu người sử dụng trong nước và hàng triệu công ty, doanh nghiệp cài đặt thiết bị ở nước ngoài với hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Sản phẩm của Xuân Huy vừa đoạt giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2014. Chàng trai trẻ sinh năm 1990 này còn có nhiều dự định để phát triển phần mềm của mình một cách hữu ích và tiện dụng hơn trong cuộc sống.

Năm 2011, mới đi làm nên gặp khó khăn về tài chính, Ngô Xuân Huy hiểu rõ cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách khoa học, hợp lý. Cũng từ đó, anh chàng đã nảy sinh ý tưởng thiết lập một phần mềm quản lý tài chính cho riêng cá nhân mình. Ban đầu, Xuân Huy tham khảo cách thiết lập phần mềm bằng dùng thử nhiều ứng dụng trên điện thoại di động để quản lý tài chính. Tuy nhiên, không có ứng dụng nào làm Huy hài lòng vì hầu hết các ứng dụng đều được kết nối với thẻ tín dụng, hình thức giao dịch hàng ngày ở nước ngoài nhưng lại chưa phổ biến tại Việt Nam. Vì vậy, Huy cho rằng, cần phải tạo ra một ứng dụng dùng để ghi lại những khoản chi tiêu nhỏ nhất và phù hợp với thị trường trong nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến Xuân Huy quyết định làm một ứng dụng dành riêng cho mình.

Ngô Xuân Huy (ngoài cùng bên phải) và các thành viên sáng lập phần mềm

Sau 1 tháng mầy mò tìm hiểu, nghiên cứu, chàng trai trẻ Ngô Xuân Huy đã cho ra đời ứng dụng mang tên “Money Lover” với chức năng quản lý các khoản chi tiêu, tiết kiệm của cá nhân trên điện thoại di động. Sau khi sử dụng thấy có hiệu quả và được bạn bè ủng hộ, Huy đưa ứng dụng này lên Google Play Store và được các bạn trẻ trên thế giới yêu thích.

Với mong muốn mở rộng sản phẩm một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn, chàng trai trẻ Ngô Xuân Huy đã thành lập nhóm gồm 14 thành viên cùng lứa tuổi 9X bắt tay vào phát triển sản phẩm vừa sáng tạo ra.

Cũng như nhiều nhà phát triển ứng dụng độc lập khác tại Việt Nam, Ngô Xuân Huy sử dụng kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin để thiết lập giao diện và hoàn thiện các chức năng cho sản phẩm của mình. Vào thời điểm làm Money Lover, tuy có nhiều kinh nghiệm về lập trình nhưng trải nghiệm về thiết kế giao diện hay làm cách nào để tiếp thị một ứng dụng tốt đều không phải là thế mạnh của Huy. Vì vậy, chàng lập trình viên trẻ cho rằng, giao diện có thể chưa bắt mắt nhưng sản phẩm phải dễ dàng sử dụng và tiện lợi cho người dùng.

Thành công ngoài mong đợi!

Khi bắt đầu giới thiệu sản phẩm lên Google Play Store hay các giao dịch khác, Xuân Huy đều nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ người dùng ở trong nước hay nhiều nơi trên toàn thế giới. Không bỏ qua bất cứ ý kiến nào, chàng trai “thế hệ 9X” đều chịu khó lắng nghe, cầu thị, tiếp thu và trả lời hết các bình luận, góp ý.

Từ những ý kiến đóng góp của người dùng, Xuân Huy liên tục thử nghiệm ứng dụng nhằm hoàn thiện chức năng của sản phẩm để người sử dụng dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm hiệu quả vào việc quản lý tài chính cá nhân.

Ngô Xuân Huy 

Sau hơn 1 năm “trình làng”, ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại di dộng do Ngô Xuân Huy và các thành viên trong nhóm đã đạt 600.000 lượt tải về trên kho ứng dụng Google Play Store và khoảng hơn 40.000 lượt tải trên iOS. Ngoài ra, sản phẩm của Xuân Huy cũng đã được ứng dụng tại 22 quốc gia và được hỗ trợ bởi hơn 20 ngôn ngữ, với 165 đơn vị tiền tệ. Thị trường đang sử dụng ứng dụng này nhiều nhất là Italy, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan và nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam…

Với sự say mê công nghệ thông tin, Ngô Xuân Huy và các thành viên của công ty Zoostudio đã đưa ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại di dộng một cách hiệu quả. Các khoản tiết kiệm được tách rời khỏi số dư của tài khoản, giúp người dùng nhận thức rõ hơn về khoản tiết kiệm đang thực hiện, các khoản chi tiêu cá nhân một cách khoa học, hợp lý.

Không chỉ hài lòng với thành công của sản phẩm, tài năng trẻ Ngô Xuân Huy và các thành viên của công ty Zoostudio còn có nhiều dự định, hoài bão phát triển ứng dụng trên sản phẩm.

Hiện tại, nhóm của Huy dự định gom toàn bộ tài chính của người sử dụng như một liên kết với các ngân hàng để có dữ liệu tiêu dùng của từng người sử dụng. Từ đó, nhóm có thể phân tích để đưa ra các lời tư vấn về tài chính, tiêu dùng, giúp người dân có khả năng tự hoạch định tài chính cá nhân.

Ngoài ra, chàng trai trẻ sinh năm 1990 Ngô Xuân Huy còn mong muốn sẽ có nhiều sáng kiến, thiết kế nhiều sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin hữu hiệu được ứng dụng thành công và hữu ích phục vụ trong đời sống xã hội.

Tuổi trẻ, chí lớn, luôn khát khao chinh phục những tầm cao tri thức nhân loại, chúc cho Ngô Xuân Huy và các bạn trẻ có cùng chí hướng luôn nỗ lực để đạt được ước mơ của mình!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để lãng phí tài năng của các thủ khoa
Không để lãng phí tài năng của các thủ khoa

Đây là chủ đề cuộc Hội thảo diễn ra chiều 15/11, tại Hà Nội, do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chủ trì.

Không để lãng phí tài năng của các thủ khoa

Không để lãng phí tài năng của các thủ khoa

Đây là chủ đề cuộc Hội thảo diễn ra chiều 15/11, tại Hà Nội, do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chủ trì.

Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ
Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ

(VOV) -Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/11 tại Hà Nội, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ

Chương trình tôn vinh tài năng trẻ khoa học công nghệ

(VOV) -Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/11 tại Hà Nội, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng
Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

(VOV) - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi và cập nhật sự phát triển của các tài năng chưa được chú trọng đúng mức.

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

(VOV) - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi và cập nhật sự phát triển của các tài năng chưa được chú trọng đúng mức.

Bộ trưởng Nguyễn Quân đối thoại với tài năng trẻ Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Quân đối thoại với tài năng trẻ Việt Nam

VOV.VN -Bộ trưởng cho rằng, phải phấn đấu quyết liệt, Việt Nam mới lọt vào Top 3 nước đứng đầu ASEAN về khoa học công nghệ vào năm 2020

Bộ trưởng Nguyễn Quân đối thoại với tài năng trẻ Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Quân đối thoại với tài năng trẻ Việt Nam

VOV.VN -Bộ trưởng cho rằng, phải phấn đấu quyết liệt, Việt Nam mới lọt vào Top 3 nước đứng đầu ASEAN về khoa học công nghệ vào năm 2020

Tìm kiếm lãnh đạo tài năng trong tương lai
Tìm kiếm lãnh đạo tài năng trong tương lai

Dự án quy tụ những người trẻ ưu tú, có khát vọng và có tố chất lãnh đạo trên khắp mọi miền của đất nước và triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế nhưng hoàn toàn miễn phí

Tìm kiếm lãnh đạo tài năng trong tương lai

Tìm kiếm lãnh đạo tài năng trong tương lai

Dự án quy tụ những người trẻ ưu tú, có khát vọng và có tố chất lãnh đạo trên khắp mọi miền của đất nước và triển khai các chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế nhưng hoàn toàn miễn phí

Tài năng trẻ và công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam
Tài năng trẻ và công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam

Chiều nay, tại Hà Nội Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Tài năng trẻ và công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam”.

Tài năng trẻ và công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam

Tài năng trẻ và công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam

Chiều nay, tại Hà Nội Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Tài năng trẻ và công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ Việt Nam”.

Trao giải Kovalevskaia cho hai nhà khoa học nữ tài năng
Trao giải Kovalevskaia cho hai nhà khoa học nữ tài năng

Giải thưởng Kovalevskaia lần thứ 26 năm 2011 đã được trao cho hai nhà khoa học nữ là PGS-TS Vũ Thị Thu Hà và PGS – TS Lê Thị Thanh Nhàn.

Trao giải Kovalevskaia cho hai nhà khoa học nữ tài năng

Trao giải Kovalevskaia cho hai nhà khoa học nữ tài năng

Giải thưởng Kovalevskaia lần thứ 26 năm 2011 đã được trao cho hai nhà khoa học nữ là PGS-TS Vũ Thị Thu Hà và PGS – TS Lê Thị Thanh Nhàn.

Tài năng khoa học trẻ trên đôi nạng gỗ
Tài năng khoa học trẻ trên đôi nạng gỗ

VOV.VN-Không thể đi lại bình thường, Đỗ Duy Hiếu đã vượt qua mọi khó khăn để đoạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 2013.

Tài năng khoa học trẻ trên đôi nạng gỗ

Tài năng khoa học trẻ trên đôi nạng gỗ

VOV.VN-Không thể đi lại bình thường, Đỗ Duy Hiếu đã vượt qua mọi khó khăn để đoạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 2013.

Những gương mặt tài năng trẻ Công nghệ thông tin 2008
Những gương mặt tài năng trẻ Công nghệ thông tin 2008

Tuổi trẻ chí lớn, giàu hoài bão, ước mơ. Đó là những gì có thể cảm nhận được về một số tài năng trẻ Công nghệ thông tin Việt Nam.

Những gương mặt tài năng trẻ Công nghệ thông tin 2008

Những gương mặt tài năng trẻ Công nghệ thông tin 2008

Tuổi trẻ chí lớn, giàu hoài bão, ước mơ. Đó là những gì có thể cảm nhận được về một số tài năng trẻ Công nghệ thông tin Việt Nam.

Chắp cánh tài năng trẻ
Chắp cánh tài năng trẻ

Tính đến năm học 2010 - 2011, Quỹ học bổng “Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” đã bước sang năm thứ 8, với tổng số tiền tài trợ lên tới trên 16 tỷ đồng

Chắp cánh tài năng trẻ

Chắp cánh tài năng trẻ

Tính đến năm học 2010 - 2011, Quỹ học bổng “Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” đã bước sang năm thứ 8, với tổng số tiền tài trợ lên tới trên 16 tỷ đồng

Đầu xuân, gặp gỡ 4 tài năng trẻ Việt Nam
Đầu xuân, gặp gỡ 4 tài năng trẻ Việt Nam

Đây là những gương mặt sáng giá của Việt Nam trong cuộc thi tìm kiếm Tài năng lãnh đạo trẻ châu Á lần thứ 11 năm 2011.

Đầu xuân, gặp gỡ 4 tài năng trẻ Việt Nam

Đầu xuân, gặp gỡ 4 tài năng trẻ Việt Nam

Đây là những gương mặt sáng giá của Việt Nam trong cuộc thi tìm kiếm Tài năng lãnh đạo trẻ châu Á lần thứ 11 năm 2011.

Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam
Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam

Đây là quỹ học bổng được công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện trong 9 năm qua (2003 – nay)

Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam

Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam

Đây là quỹ học bổng được công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện trong 9 năm qua (2003 – nay)

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất
Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất.

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất.