Chánh án TAND Tối cao thăm và làm việc tại Pháp
VOV.VN - Mục đích chuyến thăm nhằm thực hiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với các đối tác Pháp trong lĩnh vực tư pháp
Được sự đồng ý của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao TAND Tối cao thăm và làm việc tại Ý từ ngày 10 đến 14/5 và tại Pháp từ 15 đến 20/5/2017.
Tại Pháp, đoàn đã thăm và làm việc với Tòa Phá án của Pháp Trường đào tạo thẩm phán quốc gia, Bộ Tư pháp và Tòa án sơ thẩm thẩm quyền rộng Paris; và đáng chú ý, đoàn Việt Nam tham gia tích cực và trách nhiệm vào Hội nghị Tư pháp quốc tế lần thứ 20 tại Paris.
Đoàn Việt Nam tham gia tích cực và trách nhiệm tại Hội nghị Tư pháp quốc tế lần thứ 20.
Thúc đẩy hợp tác và học hỏi kinh nghiệm của Pháp trong lĩnh vực tư pháp
Mục đích chuyến thăm nhằm thực hiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với các đối tác Pháp, ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tòa án và Trường thẩm phán quốc gia Pháp về đào tạo tư pháp, tìm hiểu kinh nghiệm của Pháp trong các lĩnh vực Tòa án gia đình, tư pháp vị thành niên và phát triển án lệ.
Trả lời PV VOV thường trú tại Pháp, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: cùng với hợp tác chiến lược giữa hai nhà nước Việt Nam và Pháp thì hoạt động hợp tác trên lĩnh vực tư pháp cũng là một trong những điểm nhấn của sự thành công.
Ông Nguyễn Hòa Bình nói: “Đối với nội dung các biện pháp tư pháp đối với vị thành niên, phía Pháp cũng có nhiều kinh nghiệm và cũng đang trong yêu cầu đổi mới rất mạnh mẽ. Chúng ta cũng đã có những bước tiến nhất định đối với tội phạm là vị thành niên. Những kinh nghiệm của Pháp sẽ rất là thiết thực cho chúng ta trong việc quy định độ tuổi vị thành niên và các chức năng của các cơ quan tư pháp trong việc xử lý đối với vị thành niên phạm tội.
Đối với nội dung phát triển án lệ, lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng pháp luật, chúng ta đã quy định, thừa nhận án lệ và giao cho hội đồng thẩm phán tòa án tối cao có chức năng là xây dựng và phát triển án lệ. Pháp là quốc gia có lịch sử phát triển án lệ từ lâu như nhiều nền tư pháp tiên tiến khác trên thế giới, chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều các kinh nghiệm quý từ việc phát triển án lệ của phía Pháp và đối với bước đi đầu tiên trong phát triển án lệ của Việt Nam, những kinh nghiệm của Pháp cũng rất thiết thực đối với Tòa án tối cao Việt Nam.”
Tại Trường đào tạo thẩm phán quốc gia, hai bên nhất trí rằng quan hệ hợp tác tiến triển tốt đẹp và hiệu quả, thể hiện qua việc Trường Đào tạo thẩm phán quốc gia giúp Việt Nam đào tạo nhiều khóa thẩm phán và cán bộ tòa án, cử nhiều đoàn thẩm phán, giảng viên sang tổ chức các hội thảo, hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cử thẩm phán-thực tập sinh sang thực tập tại Học viện Tòa án. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật Việt Nam vừa có những thay đổi lớn, cơ hội hợp tác về đào tạo rất phong phú, có thể mở ra nhiều lĩnh vực mới. Chánh án TAND Tối cao Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hợp tác, cho rằng hai bên cần thúc đẩy quan hệ hợp tác lên tầm cao mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn và đi vào chiều sâu. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Tòa án hai nước.
Cuối phiên làm việc, Giám đốc Trường Đào tạo thẩm phán quốc gia Pháp và đại diện lãnh đạo Học viện Tòa án Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận chung về hợp tác đào tạo tư pháp.
Đoàn Việt tham gia tích cực và trách nhiệm vào Hội nghị Tư pháp quốc tế lần thứ 20
Từ ngày 17-19/5, đoàn do Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu tham gia tích cực Hội nghị tư pháp quốc tế lần thứ 20 có sự tham dự của hơn 100 đại biểu, là các thẩm phán, chuyên gia luật, luật sư… đến từ 33 quốc gia.
Đại diện TAND Tối cao Việt Nam có tham luận tại Hội nghị tư Tư pháp quốc tế lần thứ 20. |
Hội nghị tập trung vào 5 chủ đề lớn: (i) Sự cần thiết của việc bồi dưỡng thẩm phán qua việc phát triển các cơ sở đào tạo tư pháp; (ii) Sự ứng phó của tư pháp hình sự trước tình trạng khủng bố; (iii) Luật môi trường quốc tế; (iv) những tiến bộ trong tố tụng chống độc quyền cá nhân; và (v) thẩm quyền phổ quát.
Trong Hội nghị này, đại diện Đoàn Việt Nam trình bày tham luận với tiêu đề “Đào tạo thẩm phán và sự phát triển các cơ sở đào tạo tư pháp của Việt Nam”. Thêm vào đó, Đoàn Việt Nam tham gia thảo luận tại các phiên còn lại như chống khủng bố, thẩm quyền phổ quát…, qua đó thông tin đến diễn đàn quan điểm của Việt Nam trong các lĩnh vực này, thực trạng và những tiến bộ mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, cũng như xu hướng phát triển trong thời gian tới.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “ Có những nội dung chúng ta thấy rất cần thiết phải triển khai và trên thực tế cũng đã triển khai rất là tích cực ở phía Việt Nam, ví dụ như là tăng cường đào tạo thẩm phán, các chức danh tư pháp. Có những nội dung đang là vấn đề nóng của toàn cầu, ví dụ như là chống khủng bố.
Những nội dung thế giới, ngay cả LHQ người ta cũng bàn đến và trong tương lai gần, theo dự báo của các chuyên gia, thậm chí có thể ban hành những công ước của LHQ về thẩm quyền phổ quát. Đây là một nội dung rất mới. Việc tham gia hội nghị lần này là để chúng ta có thông tin, để chúng ta chủ động trong việc hội nhập công nhận, không công nhận hay là tham gia hay không tham gia các công ước của LHQ trong tương lai về quyền phổ quát thì cũng phải có hiểu biết và lý lẽ của nó. Hoặc là những vấn đề đối với Việt Nam cũng đã trở thành thách thức hiện hữu, ví dụ như là vấn đề môi trường. Cho nên việc tham gia xây dựng luật quốc tế về môi trường cũng là một đòi hỏi để chúng ta cũng phải lưu ý đến” ./.