“Chắp cánh ước mơ” cho thiếu nhi nghèo vượt khó

Gần 300 đại biểu thiếu nghèo vượt khó và 100 phụ trách thiếu nhi  tiêu biểu trong cả nước tham dự lễ tuyên dương Thiếu nhi nghèo vượt khó toàn quốc năm 2012...

Tối 7/7 tại Hà Nội, Hội đồng Đội – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Thiếu nhi nghèo vượt khó toàn quốc năm 2012 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”.

Đây là một trong những hoạt động của Liên hoan Thiếu nhi nghèo vượt khó diễn ra từ ngày 6-8/7. Gần 300 đại biểu thiếu nghèo vượt khó và 100 phụ trách thiếu nhi  tiêu biểu trong cả nước tham dự lễ tuyên dương.

Gần 300 thiếu nhi tham dự lễ tuyên dương là những gương mặt có thành tích xuất sắc trong học tập, nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước.

Những thành tích của các em đã thể hiện ý chí phấn đấu, vượt qua trở ngại của hoàn cảnh, điều kiện sống để vươn lên giành kết quả cao trong học tập, trở thành người con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Có nhiều em thiếu nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn phấn đấu đạt học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền.

Em Danh Lâm Ngọc Quỳnh, lớp 5A2 trường Tiểu học Trà Nóc 2, TP Cần Thơ, một trong những đại biểu thiếu nhi được tuyên dương, chia sẻ: Trong học tập em đã phấn đấu rất nhiều, cố gắng học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy cô. Về nhà, em luôn giúp bố mẹ việc nhà, chăm lo em nhỏ. Hoàn cảnh gia đình em hiện nay rất khó khăn nên em ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để giúp đỡ bố mẹ và chữa bệnh cho người nghèo.

Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi cho biết, Liên hoan Thiếu nhi nghèo vượt khó toàn quốc thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ măng non đất nước; đồng thời là nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và cũng là sự hội tụ của những cố gắng quyết tâm vượt khó vươn lên của các em thiếu nhi trong cả nước.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong. Với tinh thần hãy làm những gì tốt đẹp nhất cho các em thiếu nhi, các cập bộ Đoàn, Đội trong cả nước sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thiếu nhi, đặc biệt là với các em thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa. Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức xã hội chăm lo, tạo điều kiện để mỗi thiếu nhi dù trong hoàn cảnh nào cũng được học tập, rèn luyện và trưởng thành” - Anh Phan Văn Mãi khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên