Chất lượng đoàn viên ưu tú ngày càng nâng cao

VOV.VN -Trong 5 năm, có hơn 1 triệu đoàn viên do Đoàn giới thiệu cho Đảng, trong đó có hơn 500.000 đoàn viên ưu tú đã trở thành đảng viên.

Sáng 11/3, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Toàn cảnh hội nghị

5 năm qua, Cuộc vận động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên có động cơ đúng đắn trong việc rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng tăng qua các năm. Trong 5 năm, có hơn 1 triệu đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu cho Đảng; tổng số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng là 512.752, chiếm 66,65% tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên ưu tú ngày càng được nâng cao; nhiều cấp ủy đã ban hành các Nghị quyết, chương trình, có kế hoạch tạo nguồn phát triển Đảng, tăng cường giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để đoàn viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng; các cơ sở Đoàn cũng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có cơ hội, điều kiện tìm hiểu về Đảng…

Tuy nhiên, ở một số cấp ủy Đảng và Đoàn thanh niên chưa thực sự quan tâm tới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên. Công tác phát triển đảng từ đoàn viên ưu tú chưa thực hiện đồng đều ở các khu vực, nhất là trong đoàn viên thanh niên đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, khu vực công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chưa thống nhất trong Đoàn, một vài nơi còn thiếu chặt chẽ; việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng chưa được thực hiện thường xuyên…

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" nhận bằng khen từ Ban tổ chức

Theo các đại biểu, để đạt kết quả tốt trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp, cần đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ, đảng viên lão thành.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Dũng-Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đầu trở thành đảng viên, chi đoàn và đoàn cơ sở phải thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên ưu tú rèn luyện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Bên cạnh đó, cần tập trung đề xuất với cấp ủy đảng, quan tâm tới công tác phát triển đảng viên trẻ; tham mưu với cấp ủy đảng, doanh nghiệp chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trẻ trong trường học ở địa bàn nông thôn, đô thị, trong thanh niên công nhân, trí thức, thanh niên dân tộc thiểu số”.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc
Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc

VOV.VN- Thành đoàn Hà Nội tối 28/9  tổ chức gặp mặt 1000 đảng viên trẻ và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ 3.  

Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc

Hà Nội tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc

VOV.VN- Thành đoàn Hà Nội tối 28/9  tổ chức gặp mặt 1000 đảng viên trẻ và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ 3.  

Đảng viên Văn phòng Quốc hội nhận huy hiệu 30 - 40 tuổi Đảng
Đảng viên Văn phòng Quốc hội nhận huy hiệu 30 - 40 tuổi Đảng

VOV.VN -Đây là ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các Đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đảng viên Văn phòng Quốc hội nhận huy hiệu 30 - 40 tuổi Đảng

Đảng viên Văn phòng Quốc hội nhận huy hiệu 30 - 40 tuổi Đảng

VOV.VN -Đây là ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các Đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm
Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

VOV.VN -Xử lý nghiêm các vi phạm, thậm chí có thể đưa lên thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm về an toàn giao thông.

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông cũng xử lý nghiêm

VOV.VN -Xử lý nghiêm các vi phạm, thậm chí có thể đưa lên thông tin đại chúng những đơn vị, cá nhân vi phạm về an toàn giao thông.

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên
Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định phải kê khai trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn.

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

Kê khai tài sản là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định phải kê khai trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn.

Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành
Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành

Các đảng viên lão thành là tấm gương sáng cho bạn bè, các thế hệ ngày nay học tập và noi theo.

Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành

Trao Huy hiệu cao quý cho các đảng viên lão thành

Các đảng viên lão thành là tấm gương sáng cho bạn bè, các thế hệ ngày nay học tập và noi theo.

Một doanh nhân đảng viên làm theo lời Bác
Một doanh nhân đảng viên làm theo lời Bác

VOV.VN -Ở tuổi 50, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy luôn giữ vững phẩm chất “anh bộ đội Cụ Hồ”

Một doanh nhân đảng viên làm theo lời Bác

Một doanh nhân đảng viên làm theo lời Bác

VOV.VN -Ở tuổi 50, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy luôn giữ vững phẩm chất “anh bộ đội Cụ Hồ”

Triển khai quy chế giám sát của MTTQ với cán bộ, đảng viên
Triển khai quy chế giám sát của MTTQ với cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Người dân không chỉ phát hiện hành vi vi phạm, mà còn đề xuất biểu dương, khen thưởng công chức, đảng viên chăm lo tốt cho nhân dân.

Triển khai quy chế giám sát của MTTQ với cán bộ, đảng viên

Triển khai quy chế giám sát của MTTQ với cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Người dân không chỉ phát hiện hành vi vi phạm, mà còn đề xuất biểu dương, khen thưởng công chức, đảng viên chăm lo tốt cho nhân dân.

Điện Biên xử lý kỷ luật 70 đảng viên
Điện Biên xử lý kỷ luật 70 đảng viên

VOV.VN -Trong năm 2013, tỉnh Điện Biên đã thi hành kỷ luật 70 đảng viên, trong đó khiển trách 34, khai trừ 15 đảng viên.

Điện Biên xử lý kỷ luật 70 đảng viên

Điện Biên xử lý kỷ luật 70 đảng viên

VOV.VN -Trong năm 2013, tỉnh Điện Biên đã thi hành kỷ luật 70 đảng viên, trong đó khiển trách 34, khai trừ 15 đảng viên.

Tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động của đảng viên
Tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động của đảng viên

VOV.VN -"Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chúng tôi tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng"

Tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động của đảng viên

Tạo bước chuyển trong nhận thức và hành động của đảng viên

VOV.VN -"Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chúng tôi tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng"

Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên
Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên

2.573 đảng viên bị kỷ luật đa số là cán bộ, đảng viên bị xử lý về hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ để trục lợi

Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên

Hà Nội kỷ luật hơn 2.500 đảng viên

2.573 đảng viên bị kỷ luật đa số là cán bộ, đảng viên bị xử lý về hành vi tiêu cực, lợi dụng chức vụ để trục lợi